Xem miễn phí 25 phim hay của Châu Âu và Việt Nam

V.V |

Tạo dựng thành thương hiệu hàng năm, 2019 là năm thứ 10, Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu - Việt Nam do EUNIC (Hiệp hội các Viện Văn hóa và Đại sứ quán các nước Châu Âu) phối hợp với Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức từ 31.5 đến 9.6.2019 tại Hà Nội và TPHCM.

Năm nay, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Vương quốc Bỉ) tại Việt Nam là đơn vị điều phối cùng với Hãng phim tổ chức, còn trường Đại học Hoa Sen Tp Hồ Chí Minh là đơn vị phối hợp tổ chức ở phía Nam.

Khán giả sẽ cơ hội được xem miễn phí 25 bộ phim tài liệu xuất sắc của châu Âu và Việt Nam. Hai điểm chiếu là Hãng phim Tài liệu và Khoa học TƯ, 465 Hoàng Hoa Thám, HN và Trường Đại học Hoa Sen, 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TPHCM.

10 phim đến từ các nước châu Âu: Áo, Wallonie-Bruxelles (Bỉ), Đức, Pháp. Đan Mạch, Tây Ban Nha, CH Séc, Israel, Thụy Sỹ và Vương quốc Anh. 15 phim do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam, TPD, Trường ĐH Sân khấu –Điện ảnh Hà Nội và các tác giả độc lập. Nhiều phim đã giành được các giải thưởng tại các LHP.

Poster phim “Tôi béo” của Israel. Nguồn: HPTLKHTU
Poster phim “Tôi béo” của Israel. Nguồn: HPTLKHTU

Liên hoan phim là hoạt đông thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các nước và Việt Nam, là dịp để khán giả tìm hiểu đất nước con người, văn hóa của các nước thông qua loại hình phim tài liệu. Xin giới thiệu một số phim đáng chú ý:

“Nữ thẩm phán”  (Ni juge, Ni Soumise- Wallonie Bruxeles- Bỉ) của đạo diễn Jean Libon & Yves Hinant là phim dài đầu tiên trong chương trình StripTease đình đám của truyền hình Bỉ. Trong suốt 3 năm, các đạo diễn đã theo sát nữ thẩm phán Anne Gruwez tại thủ đô Bruxelles, trong các cuộc điều tra tội ác, thẩm vấn, khám nghiệm hiện trường…

Phim đã đoạt Giải César 2019 (Giải thưởng của Điện ảnh Pháp) cho Phim Tài liệu xuất sắc nhất/ César Award 2019 for Best Documentary . Giải Magritte du Cinéma 2019 (Giải thưởng của Điện ảnh vương quốc Bỉ) cho Phim Tài liệu xuất sắc nhất/ Le Magritte du Cinéma 2019 for Best Documentary.

 
Poster phim "Nữ thẩm phán". Nguồn : HPTLKHTU

Angela Merkel- Hơn cả bất ngờ” (Angela Merkel- The unexpected- Phim Đức:) của đạo diễn Matthias Schmidt & Torsten Körner. Các cuộc phỏng vấn với những người bạn thời thơ ấu, những người bạn đồng hành lâu năm, các giám đốc điều hành kinh doanh và các nhà lãnh đạo chính trị toàn cầu tiết lộ chặng đường tiến lên trở thành người phụ nữ quyền lực của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Sự khiêm tốn kết hợp với ý chí mạnh mẽ và cách tiếp cận chiến lược cùng khả năng tính toán của bà khiến nhiều người đặt câu hỏi, làm thế nào Angela Merkel từ một người bị đánh giá thấp đã tự mở đường và biến câu chuyện Cô bé Lọ Lem của mình thành sự thật.

Vua ván trượt (King Skate- Phim Séc). Biên kịch và Đạo diễn: Šimon Šafránek

Nhà văn, nhà báo, DJ và nhà làm phim tự do Šafránek đã quay bộ phim tài liệu đầu tiên của mình về sự nổi lên của môn skateboard ở Tiệp Khắc như một sự lí giải đầy táo bạo, nhưng không kém phần khôn khéo, hấp dẫn và cả u sầu trong việc tìm kiếm sự tự do và thể hiện cái tôi. Những tình bạn không thể chia lìa, những chấn thương gãy chân, nhưng quan trọng hơn cả là sự trải qua dường như bất tận những tháng ngày ảm đạm của quá trình bình thường hóa diễn ra ở Tiệp Khắc (cũ).

David Hockney: Một phong cảnh mở” (“David Hockney: A bigger picture, Phim Anh) của đạo diễn Bruno Wolheim. Được quay trong ba năm, bộ phim theo bước David Hockney - nghệ sĩ Anh Quốc lừng lẫy - khi ông gặp lại khung cảnh East Yorkshire của tuổi thơ và lần đầu đưa nơi chốn này vào các bức tranh. Phim là câu chuyện nhiều cảm hứng xoay quanh một hành trình trở về sau 25 năm tại California, cũng như những điều đem đến ý nghĩa cho một nghệ sĩ nổi tiếng thế giới khi thời gian đang dần hết.

“Khuyết tật bẩm sinh” (Natural Disorder, phim Đan Mạch)- đạo diễn Christian Sønderby Jepsen, là câu chuyện về Jacob Nossel, 24 tuổi, là một chàng trai thông minh nhưng lúc mới sinh Jacob đã bị bại não và phải chịu khuyết tật về vận động. Vì vậy, Jacob đã quyết định dựng vở kịch ‘Sự lụi tàn của nhân tính’ và trình diễn tại Nhà hát Hoàng Gia Đan Mạch. Với vở kịch này, Jacob đã tiếp cận thẳng thắn và trực tiếp các vấn đề mà anh phải đối mặt.

“Trầm cảm sau sinh“ (Đạo diễn : Đỗ Thị Huyền Trang- Trịnh Quang Tùng)

Tại Việt Nam, mỗi ngày lại có nhiều phụ nữ phải đối mặt với căn bệnh Trầm cảm sau sinh, nó không loại trừ bất cứ người mẹ nào. Trầm cảm sau sinh nguy hiểm ra sao? Kéo theo những hậu quả nghiêm trọng như thế nào? Căn bệnh khởi nguồn bởi những nguyên nhân, biểu hiện gì? Và liệu rằng nó có được chữa khỏi…? Tất cả sẽ được giải đáp qua những thước phim đầy chân thực! Phim đã đoạt giải thưởng Cánh Diều Vàng, Hội Điện Ảnh Việt Nam 2018 và Giải Đạo diễn xuất sắc 2018 Hội Điện Ảnh Việt nam

Hãy nhớ: Bạn đang sống (đạo diễn: Đoàn Hồng Lê)

Người ta không có tự do để khước từ hay chạy trốn khỏi bi kịch, nhưng có tự do chọn lựa thái độ đối diện với bi kịch. Phim kể về cuộc đời một cô gái nông thôn vô danh nhưng đã có cách lựa chọn thái độ đúng đắn đối diện với bi kịch của cuộc đời mình: bệnh ung thư.

Phim đã giành Giải Cánh diều Vàng Hội điện ảnh Việt nam, giải Đạo diễn xuất sắc Hội điện ảnh VN 2018.

V.V
TIN LIÊN QUAN

Kết quả giải Cánh diều 2018: Phim giải trí hạ “nốc ao” phim nghệ thuật

Việt Văn |

Tối 12.4, lễ trao giải Cánh diều 2018 của Hội Điện ảnh Việt Nam đã gây nhiều bất ngờ ở kết quả của một số hạng mục, đặc biệt là phim truyện điện ảnh, khi “Chàng vợ của em” của đạo diễn Charlie Nguyễn đã giật giải Vàng, trong khi “Song Lang” của đạo diễn Lê Nhật Quang đành nhận Bạc…

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Kết quả giải Cánh diều 2018: Phim giải trí hạ “nốc ao” phim nghệ thuật

Việt Văn |

Tối 12.4, lễ trao giải Cánh diều 2018 của Hội Điện ảnh Việt Nam đã gây nhiều bất ngờ ở kết quả của một số hạng mục, đặc biệt là phim truyện điện ảnh, khi “Chàng vợ của em” của đạo diễn Charlie Nguyễn đã giật giải Vàng, trong khi “Song Lang” của đạo diễn Lê Nhật Quang đành nhận Bạc…