Xem “Cô gái nhà người ta” thấy có... cô gái nhà mình

Hà Phương |

Bộ phim “Cô gái nhà người ta” trên VTV lôi cuốn khán giả bởi sự nhẹ nhàng, tình cảm cùng những tình huống éo le. Thân phận những cô gái trong phim phần nào thể hiện một hiện thực xã hội đang diễn ra tại nhiều làng quê Việt Nam. Xem phim, nhiều người nhìn thấy “cô gái nhà mình” ở đó.

Những mảnh đời phụ nữ ở làng quê

Trong tập 16, khi Uyên (Phương Oanh thủ vai) bị Cường (Trọng Lân thủ vai) cưỡng hiếp, nhiều khán giả không khỏi bức xúc. Uyên bị đẩy vào bi kịch này một phần là do lỗi người bố. Tia hy vọng giúp Uyên thoát khỏi bi kịch này là Khoa (Anh Tú thủ vai), thế nhưng Khoa khi đó đang rơi vào một bi kịch khác là... thất tình. Anh mượn rượu giải sầu khiến niềm hy vọng của Uyên vụt tắt. Sự đấu tranh mạnh mẽ của Uyên sau đó chỉ như “giọt nước tràn ly” khiến cô mất việc và mang lại hệ luỵ xấu cho cả người cha và em gái  mình.

Trái ngược với Uyên, Đào (Việt Hoa thủ vai) là cô gái có vẻ ngoài mạnh mẽ, độc lập, bướng bỉnh. Dòng đời đưa đẩy cô em gái ngoan hiền thành cô nàng lẳng lơ, bị cả làng lên án. Những diễn biến sau đó cho người xem thấy một Đào rất khác... Suốt thời thơ ấu, Đào - cô em gái ngoan hiền - luôn bị so sánh với chị gái. Ông Bá (NSƯT Tiến Quang thủ vai) - một người bố cổ hủ, cố chấp, không cho Đào đi học chỉ vì cô đỗ đại học dân lập. Từ đó, người xem có thể hiểu được vì sao Đào lại luôn có tính cách chống đối và bất mãn như vậy.

Đào có thai với Cường nhưng chính Cường và bố mình - ông Tài (NSND Tiến Đạt thủ vai) cũng không chấp nhận mẹ con Đào. Tưởng như Đào có cơ hội làm lại cuộc đời ở mảnh đất mới khi cô quyết định bỏ làng ra đi nhưng Cường một lần nữa cướp đi cơ hội đó. Cường cho người đến cướp tài sản của Đào và làm cô mất đi đứa con đang mang trong bụng. Dường như mọi thứ đang đẩy Đào đến đỉnh điểm của bi kịch...

Không tai tiếng, không ăn chơi, cô gái mới lớn - Trâm (Kiều My thủ vai) ngây thơ, nhẹ dạ cả tin đã sa ngã trước những cạm bẫy trong xã hội. Trâm cô đơn trong suốt hành trình vì sợ phải đối mặt với gia đình, sợ những ánh mắt ghẻ lạnh của bà con láng giềng. Tình tiết ông Tài sẽ dùng Trâm là lá bài để đấu lại Khoa dự báo cơn bão tố đổ lên đầu Trâm, Khoa và cả bố mẹ Trâm đang đến gần.

Nhân vật Mận (Hương Giang thủ vai) cũng tô cho bộ phim một gam màu khác.  Mận mạnh mẽ, quá quen với những điều tiếng, sự kỳ thị và những câu chuyện phía sau lưng cô. Cô gái trẻ, xinh đẹp nhưng mang tiếng... sát chồng. Bởi lẽ, sự trùng hợp nào đó mà cả hai người đàn ông cô yêu thương đều qua đời sau khi kết hôn với cô. Dù bi kịch nhưng Mận luôn lạc quan và tin tưởng một tương lai tươi sáng đang chờ đợi cô và con.

Chắc hẳn trong chúng ta, ai cũng từng có ý nghĩ “giá như” Uyên, Đào, Trâm gai góc, mạnh mẽ đối mặt với cuộc sống như Mận. “Giá như, giá như”, dẫu cuộc sống gai góc nhưng những cô gái gạt bỏ nước mắt, gạt bỏ định kiến có lẽ họ sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Chuyện phim, chuyện đời

Các cô gái với các tính cách, sở thích khác nhau nhưng họ đều có số phận thật éo le. Ngoài xã hội, những số phận giống như Uyên, Trâm, Đào hay Mận đều không hiếm gặp. Nhiều khán giả thấy những biến cố trong phim đa dạng, gần gũi và  rất “đời”.

Một chân lý dễ thấy là trong cuộc sống dẫu ta có gặp chuyện gì khó khăn, vấp ngã như thế nào thì cha mẹ vẫn luôn là người sẵn sàng cùng ta vượt qua mọi khó khăn. Một người đàn ông gia trưởng, phong kiến luôn coi trọng danh dự hơn mạng sống như ông Bá sau bao biến cố đã sẵn sàng chấp nhận để Đào trở về nhà khi cô mang thai. Cô giáo Uyên bị đuổi việc sau hàng loạt tai tiếng, dù đau lòng nhưng ông Bá vẫn luôn sẵn sàng rời xa đứa con gái mà ông yêu quý vì tương lai của cô. Ông nhiều lần muốn Uyên đi khỏi làng để làm lại cuộc đời nơi miền đất hứa.

Ngay cả ông Tài - nhân vật phản diện trong phim - cũng vì yêu thương con trai mà năm lần bảy lượt ra tay cứu Cường...

25 tập phim “Cô gái nhà người ta” đã mang lại niềm vui và cả những giây phút sống chậm cho nhiều khán giả nhìn lại những người phụ nữ quanh ta. Dù là đời hay phim thì những người phụ nữ ấy cũng cần được người thân bảo vệ, cần được xã hội bảo vệ.

Xem “Cô gái nhà người ta”, có thể thấy được những cô gái nhà mình, những thân phận phụ nữ cần sẻ chia hơn...

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Đại hội lần thứ nhất CĐCS Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh Sơn La

V.Chức |

Đến dự và chỉ đạo Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của CĐCS Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh Sơn La có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư chi bộ- Giám đốc Trung tâm, Giang Kim Phượng- Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; các CĐCS thuộc ngành VHTT & Du lịch cùng 43 đoàn viên Công đoàn.

Hạn chế hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh

Ái Vân |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, trong đó quy định hạn chế hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình.

Hương Giang Idol và loạt ca sĩ Việt gây hụt hẫng khi lấn sân điện ảnh

L.C |

Hương Giang Idol, Soobin Hoàng Sơn và Rocker Nguyễn đều là những ca sĩ mạnh dạn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Tuy nhiên, họ đều không gây được hiệu ứng như mong đợi với vai trò diễn viên.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đại hội lần thứ nhất CĐCS Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh Sơn La

V.Chức |

Đến dự và chỉ đạo Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của CĐCS Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh Sơn La có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư chi bộ- Giám đốc Trung tâm, Giang Kim Phượng- Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; các CĐCS thuộc ngành VHTT & Du lịch cùng 43 đoàn viên Công đoàn.

Hạn chế hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh

Ái Vân |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, trong đó quy định hạn chế hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình.

Hương Giang Idol và loạt ca sĩ Việt gây hụt hẫng khi lấn sân điện ảnh

L.C |

Hương Giang Idol, Soobin Hoàng Sơn và Rocker Nguyễn đều là những ca sĩ mạnh dạn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Tuy nhiên, họ đều không gây được hiệu ứng như mong đợi với vai trò diễn viên.