Võ Thanh Hòa: Không lăn tăn nếu Siêu lừa gặp siêu lầy bị so sánh

An Nhiên |

Đạo diễn phim “Siêu lừa gặp siêu lầy” cho biết, anh và ê-kíp chọn dời lịch phát hành vì mong muốn mang bản phim tốt nhất tiếp cận khán giả.

“Siêu lừa gặp siêu lầy” của đạo diễn Võ Thanh Hòa theo chân những phi vụ lừa đảo của Khoa (Mạc Văn Khoa) và Tú (Anh Tú). Cứ ngỡ sự ranh mãnh của Tú và sự may mắn trời cho của Khoa sẽ giúp họ trở thành bộ đôi bất khả chiến bại, nào ngờ lại đối mặt với nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Ban đầu, phim dự kiến khởi chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên đán (22.1.2023), tuy nhiên, đến sát ngày, nhà sản xuất thông báo dời lịch phát hành sang tháng 3. Khi phim ra rạp trở lại, đạo diễn Võ Thanh Hòa có buổi trò chuyện cùng Lao Động.

Anh Tú, Mạc Văn Khoa đóng chính Siêu lừa gặp siêu lầy. Ảnh: Galaxy
Anh Tú, Mạc Văn Khoa đóng chính Siêu lừa gặp siêu lầy. Ảnh: Galaxy

- Việc Võ Thanh Hòa và ê-kíp quyết định dời lịch chiếu “Siêu lừa gặp siêu lầy” có phải vì lý do “lùi một bước để tiến ba bước”? 

Đúng vậy. Lùi một bước biển rộng trời cao (Cười).

Ở hiện tại, chúng tôi có thời gian, không gian chiếu thoải mái hơn, thay vì phải cạnh tranh suất chiếu gắt gao so với mùa Tết. Tất nhiên, nếu phim bạn chiếu Tết, bạn phải chịu điều đó.

Tôi cũng đã từng ra phim Tết. Phim cũng ở top đầu doanh thu và tôi hiểu được sự cạnh tranh đó. Nhưng nói thật, khi quyết định dời lịch, điều quan trọng nhất mà chúng tôi hướng tới là bản phim tốt nhất tiếp cận khán giả.

- Vậy ở thời điểm hiện tại, anh có còn sợ phải cạnh tranh với các phim khác?

Tôi không có sợ cạnh tranh đâu, vì thật ra phim ra rạp thì luôn phải cạnh tranh. Các rạp phim đâu có thể chiếu mỗi phim của mình được, phải chiếu nhiều thể loại khác nhau, vì mỗi khán giả đều có những sở thích, lựa chọn riêng.

Việc có nhiều “món ăn” ở ngoài rạp, khán giả sẽ có nhiều lựa chọn, kích thích mọi người ra rạp nhiều hơn. Đó là điều mà chúng tôi luôn mong muốn.

Võ Thanh Hòa không sợ phim bị cạnh tranh khi ra rạp ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Võ Thanh Hòa không sợ phim bị cạnh tranh khi ra rạp ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Cá nhân anh kỳ vọng như thế nào về tác phẩm lần này?

Nếu mọi người xem phim của tôi, có thể thấy rất tách bạch so với kiểu phim của các nhà làm phim khác, vì có con đường của mình, nên tôi hiểu được bản thân phải đi trên con đường đó tốt nhất có thể, nhưng không chủ quan.

Bản thân tôi, tôi tính năm vừa rồi không làm phim. Tôi đăng ký đi học ở Tây Ban Nha 14 tháng nhưng nhiều lý do và “Siêu lừa gặp siêu lầy” tới một cách rất tình cờ.

Trong một lần đi ăn, tôi có nói về ý tưởng viết cho Anh Tú và Mạc Văn Khoa một dự án. Lúc đó, tôi chỉ mong mấy anh em làm phim chung với nhau.

Đến khi hoàn thành những dòng chữ cuối cùng, tôi không nghĩ là mình có thể viết được một kịch bản tốt như vậy. Đây có thể là kịch bản tốt nhất mà bản thân tôi từng thực hiện. Nếu khi thành phim mà không được mọi người đón nhận là tôi làm đạo diễn dở.

Trước đây, tôi đánh đổi rất nhiều thứ để lấy tiếng cười. Như “Nghề siêu dễ” mọi người cười rất nhiều. Nhưng cuối cùng mọi người đánh giá, phim thiếu ý nghĩa. Ở phim này tôi không có những tràng cười sống đi chết lại, mà tạo ra những thứ có chiều sâu, đi xa hơn.

- Nhưng thực tế sau buổi ra mắt phim, có nhiều người nhận xét: “Siêu lừa gặp siêu lầy” có điểm giống “Now you see me” và “The Player”?

Tôi là big fan (fan lớn) của “Now you see me”, OCN (đài phát “The Player”), “Fast and Furious”.

Nói mà lấy mỗi thứ một chút rồi tổng hòa lại thì không đúng, vì tôi không có làm nổi đâu. Tất nhiên là để làm mô tuýp mới hẳn thì không có.

Câu chuyện riêng của mình có, của người Việt mình, ở Phú Quốc, có những con người có nội dung như vậy. Những nhân vật trong phim, tôi cố gắng xây nhân vật có thật.

Đạo diễn 8X cho biết, anh xây dựng câu chuyện từ các nhân vật có thật. Ảnh: Galaxy
Đạo diễn 8X cho biết, anh xây dựng câu chuyện từ các nhân vật có thật. Ảnh: Galaxy

- Anh có lo lắng nếu bị khán giả so sánh phim của mình với các tác phẩm nói trên?

Không. Không có gì tôi phải lăn tăn cho chuyện đó. Vì mình không có tiền để làm bằng phim của Hàn Quốc hay văn hóa chúng ta cũng khác nhau.

Như hồi trước tôi làm remake (phim Việt hóa), một trong những điểm cực nhất là làm sao giữ được cái hay của tác phẩm mà phải làm tinh thần, chất liệu của người Việt. Tôi nói thế mọi người sẽ nghĩ mình than nhưng đó là sự thật.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Lee Min Ho phủ nhận trốn thuế

An Nhiên |

Sau Lee Byung Hun, Kwon Sang Woo, Kim Tae Hee, Lee Min Ho là ngôi sao tiếp theo được Cục Điều tra thuế mở cuộc điều tra bất thường. Tài tử khẳng định không trốn thuế.

Cha Eun Woo được Kim Nam Gil truyền dũng khí đóng “Island 2”

An Nhiên |

Thành viên Astro tiết lộ đàn anh động viên tham gia phim giả tưởng. Đây cũng là tác phẩm giúp Cha Eun Woo có sự tiến bộ trong diễn xuất, dần thoát mác “bình hoa di động”.

Võ Thanh Hòa tiết lộ bối cảnh quay “Siêu lừa gặp siêu lầy 2, 3”

An Nhiên |

Dù mùng 1 Tết Nguyên đán (tức 22.1.2023), “Siêu lừa gặp siêu lầy” của Võ Thanh Hòa mới ra rạp, tuy nhiên nam đạo diễn đã hé lộ về địa điểm quay 2 mùa tiếp theo ở nước ngoài.

Sức mua suy giảm, tiểu thương gặp khó

Đỗ Hạnh |

Chi phí đầu vào tăng cao, sức mua giảm khiến nhiều hộ kinh doanh tại một số trung tâm thương mại phải đóng cửa. Các tiểu thương ở nhiều chợ truyền thống cũng đang gặp khó khi sức mua của người dân giảm.

Giảm nghèo bền vững - Bài toán nan giải của địa phương

VĂN SỸ |

Những năm qua, với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, công tác giảm nghèo ở các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Song, thực tế cho thấy công tác này còn không ít hạn chế, khó khăn. Làm thế nào để giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo vẫn là bài toán nan giải với hầu hết các địa phương mà Bạc Liêu là một điển hình.

Vĩnh Long: Kiểm tra 60 xe, 34 chiếc bị tạm giữ do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thực hiện kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ 53, Quốc lộ 54, nội ô TP. Vĩnh Long đã phát hiện, lập biên bản, tạm giữ 34 phương tiện.

Học sinh có thể thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy từ năm lớp 11

KHÁNH AN |

Các thầy cô khuyến khích học sinh lớp 11 nên thử sức tại các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy để có thêm nhiều kinh nghiệm cho kỳ thi năm cuối cấp.

Khám phá chùa Long Hưng - trung tâm biên phiên dịch quốc tế tại Hà Nội

Chí Long |

Tọa lạc tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, chùa Long Hưng được biết đến là một không gian an lạc và thanh tịnh bên dòng sông Thiếp.

Lee Min Ho phủ nhận trốn thuế

An Nhiên |

Sau Lee Byung Hun, Kwon Sang Woo, Kim Tae Hee, Lee Min Ho là ngôi sao tiếp theo được Cục Điều tra thuế mở cuộc điều tra bất thường. Tài tử khẳng định không trốn thuế.

Cha Eun Woo được Kim Nam Gil truyền dũng khí đóng “Island 2”

An Nhiên |

Thành viên Astro tiết lộ đàn anh động viên tham gia phim giả tưởng. Đây cũng là tác phẩm giúp Cha Eun Woo có sự tiến bộ trong diễn xuất, dần thoát mác “bình hoa di động”.

Võ Thanh Hòa tiết lộ bối cảnh quay “Siêu lừa gặp siêu lầy 2, 3”

An Nhiên |

Dù mùng 1 Tết Nguyên đán (tức 22.1.2023), “Siêu lừa gặp siêu lầy” của Võ Thanh Hòa mới ra rạp, tuy nhiên nam đạo diễn đã hé lộ về địa điểm quay 2 mùa tiếp theo ở nước ngoài.