Vợ chồng Tấn Minh - Thu Huyền, nghệ sĩ Lê Mai được xét tặng NSND, NSƯT

Linh Phương |

Cặp vợ chồng NSƯT Tấn Minh và NSƯT Thu Huyền vinh dự được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND trong danh sách xét tặng danh hiệu của Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội lần thứ 10.2021.

Ngày 26.7, thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT thành phố Hà Nội lần thứ 10.2021 đã nhận được 48 hồ sơ. Trong đó có 16 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, 32 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT từ các Hội đồng cấp cơ sở.

Danh sách nghệ sĩ được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND có cặp vợ chồng NSƯT Tấn Minh - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long và NSƯT Thu Huyền - Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.

Tấn Minh là ca sĩ tân nhạc duy nhất của Hà Nội được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND đợt này. Liên hệ với NSƯT Tấn Minh, anh xin phép được chia sẻ cụ thể với khán giả khi có kết quả chính thức.

Tấn Minh nổi danh với loạt ca khúc như "Em và tôi", "Bức thư tình đầu tiên"... còn Thu Huyền ghi dấu ấn với sân khấu chèo bằng vai diễn Thị Màu trong vở "Quan âm Thị Kính". Trong lần xét tặng năm 2018, NSƯT Thu Huyền từng "trượt" danh hiệu NSND do thiếu 30% huy chương Vàng theo quy định. Ảnh: NVCC.

Ngoài Tấn Minh - Thu Huyền, danh sách xét tặng danh hiệu NSND còn có một số gương mặt gạo cội như NSƯT Trần Đức, NSƯT Hoàng Quân Tạo, NSƯT Thanh Tú – Nhà hát Kịch Hà Nội (đã nghỉ hưu); NSƯT Phạm Ngọc Ánh, NSƯT Trần Thị Loan, NSƯT Trần Thị Thu – Nhà hát Chèo Hà Nội, NSƯT Bùi Xuân Hanh, NSƯT Trần Thị Mai Hương - Nhà hát Chèo Hà Nội; NSƯT Đỗ Văn Hiền – biên đạo múa, nghệ sĩ tự do

NSƯT Nguyễn Tất Ngọc – hoạ sĩ, nghệ sĩ tự do; NSƯT Nguyễn Đạt Tăng – hoạ sĩ thiết kế tự do; NSƯT Nguyễn Huỳnh Tú – đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long (nghỉ hưu), NSƯT Nguyễn Thanh Tùng – diễn viên Nhà hát Cải lương Hà Nội (nghỉ hưu), đạo diễn Nguyễn Lê Văn (nghỉ hưu).

Trong danh sách nghệ sĩ được đề nghị xét tặng NSƯT, nghệ sĩ Lê Mai là cái tên được chú ý hơn cả. Khác với con gái là NSND Lê Khanh, NSƯT Lê Vân, đến nay nghệ sĩ Lê Mai mới được xét tặng danh hiệu do nghỉ chế độ sớm.

Sinh năm 1945, nghệ sĩ Lê Mai là gương mặt lão làng của Nhà hát Kịch Hà Nội. Ảnh: CMH.
Sinh năm 1945, nghệ sĩ Lê Mai là gương mặt lão làng của Nhà hát Kịch Hà Nội. Ảnh: CMH.

Cùng với nghệ sĩ Lê Mai là những gương mặt quen thuộc với khán giả xem phim như diễn viên Việt Anh, nghệ sĩ Kim Xuyến, Đỗ Thanh Tùng, Lê Thiện Tùng, Hoàng Sơn, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Lưu Lan Hương - diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội; Phạm Đình Dũng – Nhà hát Múa rối Thăng Long.

Bên cạnh đó, danh sách còn có các nghệ sĩ: Nguyễn Thị Hải Hà, Cao Duy Tùng, Bùi Xuân Hoà – Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long; Lê Văn Ghi, Nguyễn Tiến Hiệp, Đinh Trọng Nguyên, Lê Thị Hồng Nhung, Bạch Quang Tuấn – Nhà hát Cải lương Hà Nội; Nguyễn Thị Hoài Anh, Phạm Hùng Cường, Trần Thị Thu Hoà, Bùi Văn Phòng, Nguyễn Văn Hùng, Bùi Tất Trọng – Nhà hát Chèo Hà Nội...

Linh Phương
TIN LIÊN QUAN

Nghệ sĩ cải lương gạo cội Kim Phượng qua đời sau khi mắc COVID-19

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ Bình Tinh - cháu ruột của nghệ sĩ cải lương Kim Phượng và NSƯT Thoại Mỹ, xác nhận nghệ sĩ Kim Phượng qua đời vào 12h50 ngày 25.7 sau khi có kết quả dương tính với COVID-19.

Cuộc đời "nữ hoàng nhạc rock" Ngọc Ánh: Cát-xê cây vàng, bị Nguyên Vũ tố

ĐÔNG DU |

“Nữ hoàng nhạc Rock” Ngọc Ánh chia sẻ câu chuyện đặc biệt về cuộc đời mình vào thời hoàng kim. Đặc biệt, cô từng đi hát với cát-xê khủng và bị Nguyên Vũ tố là "chảnh".

NSƯT Tấn Minh: “Tôi học được từ âm nhạc Phú Quang cách ‘ra đi nhẹ gọn’”

Nguyễn Quân |

“Điều tôi quan tâm nhất ở chú Quang lúc này là mong chú có đủ sức khỏe để viết thêm vài bài mới. Gần đây thấy chú có vẻ yếu hơn, thực sự là tôi rất lo cho chú. Còn thì, có rất nhiều chỗ để mình cân đo đong đếm, biết thế nào là đủ...” – Một trong những giọng ca “ruột” của Phú Quang chia sẻ, sau ồn ào xung quanh câu chuyện “Ngọc Anh hét giá cát sê” và trước thềm đêm nhạc “Tình khúc Trịnh Công Sơn, Phú Quang” (sẽ diễn ra vào tối 4 và 9/1 tới).

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Nghệ sĩ cải lương gạo cội Kim Phượng qua đời sau khi mắc COVID-19

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ Bình Tinh - cháu ruột của nghệ sĩ cải lương Kim Phượng và NSƯT Thoại Mỹ, xác nhận nghệ sĩ Kim Phượng qua đời vào 12h50 ngày 25.7 sau khi có kết quả dương tính với COVID-19.

Cuộc đời "nữ hoàng nhạc rock" Ngọc Ánh: Cát-xê cây vàng, bị Nguyên Vũ tố

ĐÔNG DU |

“Nữ hoàng nhạc Rock” Ngọc Ánh chia sẻ câu chuyện đặc biệt về cuộc đời mình vào thời hoàng kim. Đặc biệt, cô từng đi hát với cát-xê khủng và bị Nguyên Vũ tố là "chảnh".

NSƯT Tấn Minh: “Tôi học được từ âm nhạc Phú Quang cách ‘ra đi nhẹ gọn’”

Nguyễn Quân |

“Điều tôi quan tâm nhất ở chú Quang lúc này là mong chú có đủ sức khỏe để viết thêm vài bài mới. Gần đây thấy chú có vẻ yếu hơn, thực sự là tôi rất lo cho chú. Còn thì, có rất nhiều chỗ để mình cân đo đong đếm, biết thế nào là đủ...” – Một trong những giọng ca “ruột” của Phú Quang chia sẻ, sau ồn ào xung quanh câu chuyện “Ngọc Anh hét giá cát sê” và trước thềm đêm nhạc “Tình khúc Trịnh Công Sơn, Phú Quang” (sẽ diễn ra vào tối 4 và 9/1 tới).