Việt Nam được bình chọn là một trong những đất nước đẹp nhất Châu Á

Thanh Hương |

Tờ Stuttgarter Nachrichten của Đức đánh giá: Việt Nam hội tụ nhiều yếu tố để trở thành một trong những đất nước đẹp nhất Châu Á. Có 5 yếu tố nổi bật giúp Việt Nam thu hút du khách quốc tế đến hoặc mong muốn quay trở lại ít nhất thêm một lần nữa, gồm ẩm thực đa dạng, bãi biển đẹp, lịch sử nghìn ngăn văn hiến của Thủ đô, Di sản văn hoá thế giới - phố cổ Hội An, vẻ đẹp sông nước miền Tây.

Ngoài ra, một số điểm đến như Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Vườn quốc gia Núi Chúa là những gợi ý cho du khách muốn tận hưởng không gian xanh còn nguyên sơ hay khám phá các sinh vật trong rừng.

Đức được xem là thị trường trọng điểm của Việt Nam với số lượng khách tăng theo từng năm. 2 năm trở lại đây vì ảnh hưởng dịch bệnh, lượng khách quốc tế đến Việt Nam sụt giảm, trong đó có khách Đức.

Tuy nhiên, chị Nguyễn Thanh Trang - CEO chuyên trang du lịch Travel To Old nhìn nhận, du khách Đức luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với du lịch Việt Nam. Số lượt truy cập tìm kiếm thông tin tour, khách sạn của khách Đức trên các trang mạng xã hội, chuyên trang du lịch khá ổn định.

Bên cạnh đó, khách Đức cũng không ngại chi trả mức phí cao nhằm mong muốn tận hưởng chất lượng dịch vụ tốt nhất và điều này khiến các đơn vị lữ hành thường xuyên xây dựng, đổi mới các chương trình nhằm “chào bán” đến khách du lịch Đức.

Còn ông Lại Văn Quân - Trưởng phòng Du lịch Công ty du lịch Tricolour cho biết, việc Việt Nam liên tiếp được quốc tế bình chọn vào các hạng mục du lịch quan trọng đã đặt ra không ít kỳ vọng về sự sớm phục hồi khách quốc tế, nhất là thị trường du khách Đức.

Ngay khi dịch bệnh được kiểm soát và Việt Nam mở cửa du lịch hoàn toàn, cũng là thời điểm “vàng” để các doanh nghiệp lữ hành sẵn sàng tung ra nhiều chương trình đa dạng, khuyến mãi hấp dẫn cũng như khẳng định là điểm đến an toàn của khu vực sẽ thu hút sự trở lại mạnh mẽ của du khách trong và ngoài nước.

Sau khi thảo luận cũng như nhận ý kiến của các bộ, ngành liên quan, Bộ VHTTDL tiếp tục ra văn bản mới nhất - số 623/BVHTTDL-TCDL kiến nghị Thủ tướng Chính phủ vẫn giữ nguyên các nội dung trong phương án đề xuất. Cụ thể, trong vòng 24 giờ đầu (kể từ khi nhập cảnh bằng đường hàng không), khách về thẳng nơi lưu trú, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2, nếu âm tính thì được tham gia các hoạt động du lịch, nếu dương tính thì thực hiện các biện pháp cách ly, xử lý y tế theo quy định.

Khách nhập cảnh bằng đường bộ, đường biển, đường sắt nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp xét nghiệm nhanh) tại cửa khẩu trước khi nhập cảnh cũng được tham gia du lịch, không phải thực hiện biện pháp cách ly.

Quy định này hướng đến sự bình đẳng cho khách du lịch, không phân biệt đối xử giữa khách du lịch quốc tế và nội địa, đồng thời tạo thuận lợi, thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Đồng thời, Bộ VHTTDL cũng kiến nghị giữ nguyên nội dung trong dự thảo phương án, không cần yêu cầu thêm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp lữ hành khi mở cửa lại hoạt động du lịch. Khi mở cửa lại hoạt động du lịch, doanh nghiệp lữ hành tuân thủ pháp luật về du lịch và các quy định liên quan.

Để bảo đảm mở cửa lại hoạt động du lịch an toàn trong điều kiện bình thường mới, Bộ VHTTDL cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm khôi phục các chính sách về thị thực nhập cảnh cho người nước ngoài như trước khi áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm phòng, chống dịch COVID-19; hoàn thiện ứng dụng phòng, chống dịch COVID-19 để thống nhất áp dụng, hỗ trợ khách nhập cảnh trong thời gian lưu trú tại Việt Nam (nhất trí áp dụng ứng dụng PC-Covid theo đề xuất của Bộ Y tế); hoàn thiện các hệ thống, đảm bảo cấp chứng nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân sớm nhất để tạo thuận lợi cho người Việt Nam đi du lịch nước ngoài...

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

2 nước Đông Nam Á nới lỏng hạn chế COVID-19 hơn nữa cho du khách quốc tế

Nguyễn Hạnh |

Indonesia đang xem xét miễn cách ly đối với du khách quốc tế đến đảo Bali, trong khi Malaysia thông báo dỡ bỏ các hạn chế đối với du khách từ Thái Lan và Campuchia.

Ngành du lịch đang "ngóng" du khách quốc tế như nắng hạn chờ mưa

Mai Ka - Huân Cao |

Nhiều khu du lịch, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn hạng sang,...đang mong du khách quốc tế đến như nắng hạn chờ mưa. Khi khách quốc tế trở lại được ví như những "cơn mưa" làm "hồi sinh" những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đang "khô cằn".

Những du khách quốc tế đầu tiên rạng rỡ đặt chân đến Phú Quốc

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Ngày 20.11, chuyến bay quốc tế của Hãng Hàng không VietjeAir đã đưa hơn 200 du khách từ Hàn Quốc hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Phú Quốc theo chương trình du lịch khép kín. Đây cũng là những du khách quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc theo chương trình thí điểm "Hộ chiếu vaccine".

Đoàn du khách quốc tế đến tham quan phố cổ, Hội An đã sôi động trở lại

Thanh Chung |

Quảng Nam - Đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Hội An, ngồi xíchlô, dạo quanh khắp nơi, ngắm phố cổ. Dù lượng khách còn ít, dịch vụ chưa sôi động, nhưng cũng làm Hội An rộn ràng sau 2 năm "vắng bóng" người vì dịch COVID-19.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

2 nước Đông Nam Á nới lỏng hạn chế COVID-19 hơn nữa cho du khách quốc tế

Nguyễn Hạnh |

Indonesia đang xem xét miễn cách ly đối với du khách quốc tế đến đảo Bali, trong khi Malaysia thông báo dỡ bỏ các hạn chế đối với du khách từ Thái Lan và Campuchia.

Ngành du lịch đang "ngóng" du khách quốc tế như nắng hạn chờ mưa

Mai Ka - Huân Cao |

Nhiều khu du lịch, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn hạng sang,...đang mong du khách quốc tế đến như nắng hạn chờ mưa. Khi khách quốc tế trở lại được ví như những "cơn mưa" làm "hồi sinh" những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đang "khô cằn".

Những du khách quốc tế đầu tiên rạng rỡ đặt chân đến Phú Quốc

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Ngày 20.11, chuyến bay quốc tế của Hãng Hàng không VietjeAir đã đưa hơn 200 du khách từ Hàn Quốc hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Phú Quốc theo chương trình du lịch khép kín. Đây cũng là những du khách quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc theo chương trình thí điểm "Hộ chiếu vaccine".

Đoàn du khách quốc tế đến tham quan phố cổ, Hội An đã sôi động trở lại

Thanh Chung |

Quảng Nam - Đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Hội An, ngồi xíchlô, dạo quanh khắp nơi, ngắm phố cổ. Dù lượng khách còn ít, dịch vụ chưa sôi động, nhưng cũng làm Hội An rộn ràng sau 2 năm "vắng bóng" người vì dịch COVID-19.