Vì sao “Nữ hoàng Wushu” Thúy Hiền từ chối phim “Dòng máu anh hùng”?

Lan Anh |

Thời đỉnh cao sự nghiệp, “Nữ hoàng Wushu” Thúy Hiền nhận được nhiều lời mời đóng phim, trong đó có vai nữ chính của “Dòng máu anh hùng”.

Trước khi bấm máy bộ phim hành động dã sử “Dòng máu anh hùng”, khoảng năm 2006, phía nhà sản xuất và Johnny Trí Nguyễn muốn “nhắm” đến “cô gái vàng wushu” Thúy Hiền cho vai nữ chính – Thúy trong phim.

Tuy nhiên, Thúy Hiền đã từ chối. Vai Thúy sau đó được giao cho Ngô Thanh Vân. Nhờ vai diễn này, Ngô Thanh Vân vụt sáng, cô đoạt Bông Sen Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Quốc Gia lần thứ 16. Từ đây, Ngô Thanh Vân nổi tiếng với danh xưng đả nữ của màn ảnh Việt.

Ra mắt năm 2007, “Dòng máu anh hùng” cũng gây tiếng vang lớn. Phim nhận nhiều lời ngợi khen về kỹ xảo, đặc biệt những pha hành động đẹp mắt, mãn nhãn. Cho đến hiện tại, “Dòng máu anh hùng” vẫn được xếp vào danh sách những phim hành động dã sử ấn tượng.

Sau 16 năm, gặp lại Thúy Hiền trong không khí SEA Games 31 náo nức, “cô gái vàng wushu” một thời được lựa chọn là một trong những vận động viên tiêu biểu tham gia rước đuốc trong đêm khai mạc.

Thúy Hiền chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nữ vận động viên vẫn tham gia công tác huấn luyện cho thế hệ wushu kế cận. Nhắc lại quá khứ vàng son, nhắc đến thời “đắt show” như một ngôi sao giải trí, Thúy Hiền cho biết, cô coi tất cả kỷ niệm là những ký ức thanh xuân tươi đẹp.

Thúy Hiền hiện tại. Ảnh: NVCC
Thúy Hiền hiện tại. Ảnh: NVCC

Trước câu hỏi, “Chị có nghĩ, nếu chị đóng nữ chính ở “Dòng máu anh hùng”, cuộc sống của chị sẽ khác đi?”, Thúy Hiền cho biết, “Thời điểm đó tôi đang có bầu, tôi từ chối để giữ sức khỏe. Hơn nữa, không chỉ “Dòng máu anh hùng”, tôi còn nhận được rất nhiều lời mời hấp dẫn khác. Tôi được mời sang Nhật, sang Mỹ. Được mời huấn luyện võ thuật cho các diễn viên hành động ở Mỹ với mức thù lao rất cao… Nhưng tôi đều từ chối, chọn cuộc sống ở lại Việt Nam để thi đấu như một vận động viên wushu”.

Chia sẻ lý do từ chối những lời mời hấp dẫn có thể mang đến danh tiếng, tiền bạc nhiều hơn, Thúy Hiền nói: “Tôi từ chối tất cả các cơ hội xuất ngoại và nhiều cơ hội khác, vì tôi lựa chọn cuộc sống được ở bên cạnh con mình. Trước đây, khi tôi còn nhỏ, do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, mẹ tôi phải xuất ngoại sang Tiệp Khắc để lao động kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống gia đình. Chính vì vậy, tôi sống xa mẹ, thiếu thốn tình cảm và sự chăm sóc của mẹ. Tôi rất thấm thía điều đó. Không được ở cạnh mẹ là một thiệt thòi rất lớn. Bởi vậy, tôi không muốn các con tôi cũng phải trải qua thơ ấu như vậy. Tôi sẽ không bao giờ chọn cuộc sống nào khác, ngoài việc ở bên cạnh các con mình, để chăm sóc và nhìn chúng lớn lên”.

Sau đổ vỡ hôn nhân Thúy Hiền nuôi 2 con gái. Thúy Hiền chia sẻ, hai con gái đều có tố chất chơi thể thao và võ nghệ. Tuy nhiên, cô để 2 con tự quyết định lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai.

Lan Anh
TIN LIÊN QUAN

Đặng Thu Hương – vũ công được Khánh Thi thương, mời nhảy cặp cùng Phan Hiển

Bình An |

Đặng Thu Hương sinh năm 1989 đã rời khỏi cuộc hôn nhân của mình để đến với đấu trường SEA Games cùng bạn nhảy Phan Hiển.

Thúy Hiền Wushu: “Với vận động viên, phía sau huy chương là máu, nước mắt"

Hiền Hương (thực hiện) |

“Để có được vài giây đứng trên bục nhận huy chương, những vận động viên như chúng tôi đã phải đánh đổi cả thơ ấu, cả tuổi trẻ với lịch tập dày đặc. Chúng tôi đã phải sống một cuộc sống khác biệt với tất cả...” – cựu vận động viên Wushu Thúy Hiền chia sẻ với phóng viên Lao Động.

"Nữ hoàng Wushu" Thúy Hiền: "Áp lực giành huy chương vàng là rất lớn"

Nhóm PV |

Cựu vận động viên Wushu Thúy Hiền là một trong những vận động viên Việt Nam giành được nhiều huy chương vàng nhất tại các kỳ SEA Games. Thúy Hiền đã có cuộc trò chuyện với phóng viên báo Lao Động.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đặng Thu Hương – vũ công được Khánh Thi thương, mời nhảy cặp cùng Phan Hiển

Bình An |

Đặng Thu Hương sinh năm 1989 đã rời khỏi cuộc hôn nhân của mình để đến với đấu trường SEA Games cùng bạn nhảy Phan Hiển.

Thúy Hiền Wushu: “Với vận động viên, phía sau huy chương là máu, nước mắt"

Hiền Hương (thực hiện) |

“Để có được vài giây đứng trên bục nhận huy chương, những vận động viên như chúng tôi đã phải đánh đổi cả thơ ấu, cả tuổi trẻ với lịch tập dày đặc. Chúng tôi đã phải sống một cuộc sống khác biệt với tất cả...” – cựu vận động viên Wushu Thúy Hiền chia sẻ với phóng viên Lao Động.

"Nữ hoàng Wushu" Thúy Hiền: "Áp lực giành huy chương vàng là rất lớn"

Nhóm PV |

Cựu vận động viên Wushu Thúy Hiền là một trong những vận động viên Việt Nam giành được nhiều huy chương vàng nhất tại các kỳ SEA Games. Thúy Hiền đã có cuộc trò chuyện với phóng viên báo Lao Động.