Vì sao nhiều nghệ sĩ nổi tiếng chưa có danh hiệu NSND, NSƯT?

Mi Lan |

Có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, nhiều cống hiến nhưng đến bây giờ vẫn chưa được xét tặng danh hiệu NSƯT, càng chưa dám bàn đến danh hiệu NSND. Vì sao?

Hẳn nhiên, trong phạm vi một bài viết, rất khó để kể tên hết những nghệ sĩ tài năng nhưng bị danh hiệu NSND, NSƯT bỏ quên. Có nhiều lý do dẫn đến việc “bị lãng quên”, có thể bản thân nghệ sĩ không làm hồ sơ đề nghị xét tặng, nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật tự do – không thuộc cơ quan chủ quản nhà nước, hoặc đôi khi là những lý do không ai giải thích được.

Việc làm hồ sơ đề nghị được xét tặng danh hiệu cũng từng gây tranh cãi. Nhiều nghệ sĩ cho rằng, họ cống hiến như thế nào, hoạt động nghệ thuật ra sao, tài năng đến đâu... công chúng, khán giả đều nhìn thấy. Tại sao cơ quan quản lý không nhìn thấy nỗ lực, tài năng, danh tiếng của nghệ sĩ, lại yêu cầu họ phải làm hồ sơ “xin” danh hiệu? Với lý do này, nhiều nghệ sĩ từ chối làm hồ sơ.

Hay, cũng có ý kiến cho rằng, nghệ sĩ về đầu quân cho các nhà hát, đoàn nghệ thuật nào đó, sẽ dễ dàng được xét tặng danh hiệu hơn những nghệ sĩ hoạt động tự do. Nghệ sĩ chăm chỉ dự các liên hoan nghệ thuật, chăm chỉ “sưu tập” huy chương, sẽ dễ được xét tặng danh hiệu hơn những nghệ sĩ làm quản lý, không có thời gian dự liên hoan.

Xoay quanh thủ tục xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT luôn gây tranh cãi. Cũng chính vì những quan điểm trái chiều về việc xét tặng, rất nhiều nghệ sĩ tài năng đã bị bỏ quên, dù  họ hoạt động nghệ thuật lâu năm, có độ lan tỏa danh tiếng hiếm có. Đơn cử như hai diễn viên Thái Hòa, Hồng Ánh.

Thái Hòa

Gần nhất, bộ phim “Cây táo nở hoa” bị chê về kịch bản rườm rà, lê thê, nhưng không ai có thể phủ nhận khả năng diễn xuất xuất thần của Thái Hòa và Hồng Ánh. Suốt chặng dài của phim, Thái Hòa – Hồng Ánh được khen ngợi về khả năng nhập vai, hóa thân chân thực, sinh động, đầy cảm xúc.

Thái Hòa và Hồng Ánh trong phim “Cây táo nở hoa“. Ảnh: NSX
Thái Hòa và Hồng Ánh trong phim “Cây táo nở hoa“. Ảnh: NSX
Thái Hòa và Hồng Ánh trong phim “Cây táo nở hoa“. Ảnh: NSX

Không phải đến “Cây táo nở hoa”, Thái Hòa mới bộc lộ được tài năng của mình. Thái Hòa (tên thật là Hồ Thái Hòa) sinh năm 1974, xuất thân là một diễn viên sân khấu. Ở sân khấu, Thái Hòa nổi tiếng ở cả vai trò diễn viên, biên kịch và đạo diễn. Anh dựng nhiều vở diễn gây tiếng vang, đắt khách, đơn cử như Người vợ ma, Quả tim máu...

Gắn bó với sân khấu trong thời gian dài, nhưng tên tuổi của Thái Hòa vụt sáng khi bước sang lĩnh vực điện ảnh. Thái Hòa có khả năng diễn cả bi cả hài. Anh biến hóa đa dạng, phong phú. Thái Hòa từng được ví là “diễn viên triệu USD” của màn ảnh khi có tên trong loạt tác phẩm lập kỷ lục doanh thu phòng vé.

Thái Hòa diễn hài hóm hỉnh, duyên dáng. Thái Hòa diễn bi đầy chiều sâu. “Tiệc trăng máu” chính là màn trình diễn xuất thần của Thái Hòa trong vai một gã chồng cộc cằn, thô lỗ với vợ, đồng thời che giấu đầy những góc tối bệnh hoạn bên trong.

Trong mỗi dự án, Thái Hòa luôn được ví là điểm sáng nổi bật, là gương mặt “cân team”, “Tiệc trăng máu” cũng không phải là ngoại lệ. Xuất hiện giữa dàn sao ăn khách bậc nhất màn ảnh, Thái Hòa vẫn đủ sức tỏa sáng với kỹ năng diễn xuất hiếm có.

Với tài năng của mình, Thái Hòa từng đoạt nhiều giải Cánh Diều Vàng về diễn xuất, anh cũng đoạt HCB Liên hoan sân khấu mùa thu với vai Trần Văn trong vở “Thông điệp xanh”.

Hồng Ánh

Hồng Ánh (tên thật là Phạm Thị Hồng Ánh) từng được ví là người đã giữ kỷ lục các giải thưởng về điện ảnh. Năm 1999, Hồng Ánh với vai phụ trong bộ phim Đời cát (đạo diễn-NSND Thanh Vân) đã từng đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại LHP Châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 45 tổ chức tại Hà Nội. Vai phụ của Hồng Ánh cũng đã giúp “Đời cát” đoạt Bông Sen Vàng tại LHP Việt Nam lần thứ 13.

Hồng Ánh là một diễn viên thực lực của màn ảnh Việt. Ảnh: FBNV
Hồng Ánh là một diễn viên thực lực của màn ảnh Việt. Ảnh: FBNV

Tại LHP Quốc gia lần thứ 14, Hồng Ánh tiếp tục đoạt Bông Sen Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong phim “Người đàn bà mộng du”. Bộ phim này sau đó cũng giành giải thưởng cao ở LHP châu Á- Thái Bình Dương.

Năm 2008, Hồng Ánh đoạt thêm các giải thưởng điện ảnh với vai Hạnh trong bộ phim “Trăng nơi đáy giếng” của đạo diễn Vinh Sơn. Với vai diễn này, Hồng Ánh còn đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP quốc tế Dubai.

Ngoài điện ảnh, Hồng Ánh tham gia diễn tại sân khấu kịch Idecaf. Hồng Ánh luôn từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến việc xét tặng danh hiệu nghệ sĩ.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Mi Lan
TIN LIÊN QUAN

Nghịch lý trong xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT

Mi Lan |

Cứ đến mỗi mùa xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lại có thêm nhiều tranh cãi.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Trượt danh hiệu NSND vì làm nghề thiếu một năm

Việt Phong |

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố 139 hồ sơ đủ tiêu chuẩn để tiếp tục trình Hội đồng cấp Nhà nước xét danh hiệu. Tuy nhiên, hai nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã không có tên trong danh sách đề xuất danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước. Phóng viên Lao Động đã có cuộc trò chuyện với 2 nghệ sĩ về việc này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nghịch lý trong xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT

Mi Lan |

Cứ đến mỗi mùa xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lại có thêm nhiều tranh cãi.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Trượt danh hiệu NSND vì làm nghề thiếu một năm

Việt Phong |

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố 139 hồ sơ đủ tiêu chuẩn để tiếp tục trình Hội đồng cấp Nhà nước xét danh hiệu. Tuy nhiên, hai nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã không có tên trong danh sách đề xuất danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước. Phóng viên Lao Động đã có cuộc trò chuyện với 2 nghệ sĩ về việc này.