Vì sao lần nào Sơn Tùng M-TP ra MV cũng ồn ào?

Huyền Chi |

Trước "There's no one at all", Sơn Tùng M-TP từng nhiều lần dính tranh cãi khi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.

Tối 28.4, MV "There's no one at all" của Sơn Tùng M-TP được ra mắt trên YouTube, thu hút sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, ca khúc nhanh chóng trở thành chủ đề bị chỉ trích vì nội dung tiêu cực và cái kết bế tắc.

Lời bài cũng bị cho là nhạy cảm. Câu hát "Wishing you'd die, don't even try" (Tạm dịch: Tôi ước gì người chết đi, đừng nên cố gắng nữa làm gì) được cho là mang nghĩa cổ súy cho hành động cực đoan.

Hiện, phía Sơn Tùng M-TP đã xin lỗi và chủ động dừng phát hành MV "There is no one at all".

Trước MV "There's no one at all", trong nhiều lần phát hành sản phẩm mới, Sơn Tùng liên tục vướng phải ồn ào, tranh cãi.

Sơn Tùng M-TP bị công chúng chỉ trích gay gắt vì thông điệp tiêu cực trong MV mới. Ảnh: ST.
Sơn Tùng M-TP bị công chúng chỉ trích gay gắt vì thông điệp tiêu cực trong MV mới. Ảnh: ST.

"Vay mượn" như đã thành thói quen

Ngay từ khi mới bắt đầu ca hát chuyên nghiệp, Sơn Tùng M-TP đã liên tục dính nghi vấn đạo nhạc. Năm 2011, ca khúc “Cơn mưa ngang qua” đạt được thành công vượt xa mong đợi, cán mốc 1,7 triệu lượt nghe trực tuyến sau 2 tháng phát hành.

Tuy nhiên, giọng ca 9X phải đối mặt với tranh cãi gay gắt khi "Cơn mưa ngang qua" được đặt lên bàn cân với “Sarangi Mareul Deutjianha” của nhóm nhạc Namolla Family tại Hàn Quốc.

Đến năm 2013, “Nắng ấm xa dần” do nam ca sĩ chắp bút được cho là gần như “bê nguyên xi” bài hát “Monologue” do nữ ca sĩ As One thể hiện.

Cùng năm đó, “Em của ngày hôm qua” xuất sắc đạt 100 triệu lượt phát trực tuyến trong vòng 3 tháng trên Zing MP3. Song, bản hit của Sơn Tùng được cho là có giai điệu trùng khớp với “Every Night” của nhóm nhạc Hàn Quốc EXID.

"Chắc ai đó sẽ về" là nhạc phim của một dự án điện ảnh lớn trong năm 2014. Sở hữu giai điệu Pop Ballad nhẹ nhàng, da diết, ca khúc này gây được tiếng vang lớn, được nhiều khán giả yêu thích.

Thế nhưng một lần nữa, cư dân mạng lại chỉ ra tác phẩm của Sơn Tùng có dấu hiệu vay mượn, giống với ca khúc "Because I miss you" của Jung Yong Hwa (CNBlue).

Sự nghiệp càng thăng hoa, các sản phẩm của Sơn Tùng M-TP càng được khán giả chú ý. Song, nam ca sĩ liên tục cho thấy sự thiếu chỉn chu trong các tác phẩm âm nhạc. Ảnh: ST.
Lần nào ra mắt sản phẩm mới, Sơn Tùng cũng gây tranh cãi, ồn ào. Ảnh: ST.

Ra mắt vào năm 2016, "Chúng ta không thuộc về nhau" tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Không lâu sau, giai điệu phần điệp khúc của ca khúc này bị tố đạo nhái bài "We Don't Talk Anymore" của Charlie Puth và Selena Gomez. Ngoài ra, phần rap của "Chúng ta không thuộc về nhau" được nhận xét là giống với bài "Fire" của nhóm nhạc BTS.

DJ Heyder - chủ nhân của bản phối "We Don't Talk Anymore" khẳng định "Chúng ta không thuộc về nhau" là phiên bản tiếng Việt của "We Don’t Talk Anymore".

Để kỷ niệm ngày lễ tình nhân năm 2017, Sơn Tùng M-TP phát hành đĩa đơn thứ hai có tên "Nơi này có anh". Ca khúc tiếp tục nhận về kết quả tốt, đạt hơn 9 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu.

Nhưng như một "quy luật", "Nơi này có anh" bị phát hiện có giai điệu khá giống với ca khúc nhạc phim "Dear You" và sau đó là "Give You Galaxy" của Bolbbalgan4.

Sau đó, khán giả tiếp tục tìm ra sự tương đồng giữa ca khúc của Sơn Tùng và các tác phẩm của nghệ sĩ nước ngoài: "Hãy trao cho anh" và "Ah" của After School, "Không phải dạng vừa đâu" và "Set Fire to the Rain" của Adele...

Trong suốt sự nghiệp 10 năm, Sơn Tùng dính phải nhiều tranh cãi về đạo nhái, bắt chước ý tưởng, vay mượn hình ảnh.

Là chủ nhân của nhiều hit đình đám, Sơn Tùng cũng gặp phải không ít thị phi liên quan đến vấn đề bản quyền ca khúc. Ảnh: ST.
Là chủ nhân của nhiều hit đình đám, Sơn Tùng cũng gặp phải không ít thị phi liên quan đến vấn đề bản quyền ca khúc. Ảnh: ST.

Tranh cãi nội dung MV

Những MV đình đám của Sơn Tùng M-TP cũng liên tục dính nghi vấn mượn "chất xám" từ các sản phẩm nước ngoài. Cụ thể, "There's no one at all" có nhiều điểm tương đồng với "Crooked" (G-Dragon) và "Loser", "Haru Haru" (Big Bang); "Chúng ta không thuộc về nhau" có nhiều cảnh quay giống "Love Me Right", "Monster" (EXO), "Eureka" (Zico ft. Zion.T)...

Năm 2014, MV "Không phải dạng vừa đâu" nhận lại phản ứng dữ dội từ công chúng vì có 2 nhân vật rất giống nhạc sĩ Phó Đức Phương và nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Trước đó, 2 nhạc sĩ đã thẳng thắn chỉ trích nam ca sĩ về vấn đề bản quyền sáng tác. WePro sau đó đã phải gửi lời xin lỗi chính thức thu hồi MV ngay lập tức.

Trong MV “Không phải dạng vừa đâu“, ê-kip sử dụng 2 nam diễn viên có ngoại hình giống nhạc sĩ Dương Khắc Linh (trái) và Phó Đức Phương (phải). Ảnh: ST.
Trong MV “Không phải dạng vừa đâu“, ê-kip sử dụng 2 nam diễn viên có ngoại hình giống nhạc sĩ Dương Khắc Linh (trái) và Phó Đức Phương (phải). Ảnh: ST.

Nhìn lại hành trình âm nhạc của Sơn Tùng, anh gần như không có ca khúc nào được phát hành suôn sẻ. Với "There's no one at all", khán giả cho rằng lần này sẽ là một vết đen trong sự nghiệp của nam ca sĩ khi anh đánh mất đi hình ảnh đầy năng lượng tích cực từng có.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Sơn Tùng M-TP chính thức xin lỗi về MV There’s No One At All gây tranh cãi

DI PY |

Sau gần 1 ngày phát hành “There’s No One At All”, Sơn Tùng M-TP vấp phải những tranh cãi dữ dội, vào tối 29.4, nam ca sĩ đã có những phản hồi đầu tiên.

Đề nghị gỡ ngay tức khắc MV mới của Sơn Tùng M-TP trên các nền tảng

Trần Tuấn |

Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề nghị các nền tảng xuyên biên giới gỡ ngay tức khắc MV mới của Sơn Tùng M-TP.

Cái kết bi thảm hay “chiêu trò” đã hủy hoại MV của Sơn Tùng M-TP?

Mi Lan |

Nếu nhìn lại cả chặng đường âm nhạc của Sơn Tùng, có thể thấy, Tùng luôn có xu hướng muốn tạo tranh cãi để gây chú ý. Nhưng lần này, anh đã đi quá xa.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sơn Tùng M-TP chính thức xin lỗi về MV There’s No One At All gây tranh cãi

DI PY |

Sau gần 1 ngày phát hành “There’s No One At All”, Sơn Tùng M-TP vấp phải những tranh cãi dữ dội, vào tối 29.4, nam ca sĩ đã có những phản hồi đầu tiên.

Đề nghị gỡ ngay tức khắc MV mới của Sơn Tùng M-TP trên các nền tảng

Trần Tuấn |

Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề nghị các nền tảng xuyên biên giới gỡ ngay tức khắc MV mới của Sơn Tùng M-TP.

Cái kết bi thảm hay “chiêu trò” đã hủy hoại MV của Sơn Tùng M-TP?

Mi Lan |

Nếu nhìn lại cả chặng đường âm nhạc của Sơn Tùng, có thể thấy, Tùng luôn có xu hướng muốn tạo tranh cãi để gây chú ý. Nhưng lần này, anh đã đi quá xa.