Vì sao giới trẻ Hàn phát cuồng vì Halloween?

huyền chi |

Thảm kịch ở Itaewon cho thấy sự cuồng nhiệt của giới trẻ xứ Hàn đối với Halloween, trong khi các biện pháp bảo vệ an ninh bộc lộ nhiều lỗ hổng.

"Phố Tây" Itaewon hóa ác mộng trong đêm Halloween

Thảm kịch ở Itaewon xảy ra 2 ngày trước Halloween - một trong những lễ hội mùa thu lớn ở Mỹ. Ngày lễ này đã trở nên phổ biến ở Hàn Quốc trong vài năm gần đây, nhất là với giới trẻ và các trường học.

Một số nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng văn hóa đại chúng đã tiếp cận đến Itaewon - khu phố sầm uất thu hút du khách ngoại quốc - và kết hợp với văn hóa chơi hóa trang (cosplay) của Nhật Bản. 

Những bạn trẻ hóa trang cầu kì đổ dồn về Itaewon để mừng lễ Halloween tối 29.10. Ảnh: Yonhap
Những bạn trẻ hóa trang cầu kì đổ dồn về Itaewon để mừng lễ Halloween tối 29.10. Ảnh: Yonhap

Lee Taek Gwang, giáo sư truyền thông toàn cầu tại Đại học Kyung Hee giải thích, thương mại hóa và truyền thông xã hội là yếu tố tạo nên cơn sốt Halloween tại Hàn Quốc.

"Với những người đã tiếp xúc với Halloween trong những năm thơ ấu, họ sẽ coi đó là một phần văn hóa và tiếp tục kỉ niệm ngày lễ đó khi lớn lên.

Đặc biệt, các phương tiện truyền thông xã hội như Instagram cũng tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ mỗi dịp Halloween. Trào lưu này thúc đẩy thế hệ trẻ khám phá bản sắc riêng của họ", giáo sư Lee cho biết.

Theo đó, mạng xã hội đóng vai trò quan trọng giúp phố Itaewon hấp dẫn và thu hút giới trẻ. Trong loạt phim truyền hình ăn khách "Itaewon Class", có phân cảnh diễn viên chính ví lễ hội này với sự tự do. Bộ phim quảng bá khu phố Itaewon như một địa điểm sầm uất, náo nhiệt với những vị khách đa quốc tịch tận hưởng night life (cuộc sống về đêm).

Sau thành công của "Itaewon Class", phố Itaewon trở thành điểm đến thời thượng của giới trẻ Hàn, là đại diện của cuộc sống phóng khoáng, tự do.

Sự du nhập văn hóa, tâm lý muốn giải trí, bộc lộ cá tính và sự hấp dẫn của lễ hội sau 3 năm giãn cách xã hội khiến hơn 100.000 người - hầu hết là thanh thiếu niên - đổ về những con hẻm chật chội ở Itaewon để hóa trang, khám phá điều mới lạ.

Hàng chục xe cứu thương cùng hàng trăm nhân viên y tế từ quận Yongsan và các vùng lân cận được điều động đến Itaewon để xử lý thương vong sau thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon. Ảnh: AFP
Hàng trăm nhân viên y tế từ quận Yongsan và các vùng lân cận được điều động đến Itaewon để xử lý thương vong sau thảm kịch giẫm đạp. Ảnh: AFP

Khoảng cách thế hệ gián tiếp tạo nên thảm kịch

Con số hơn 100.000 người tham dự lễ hội Halloween ở Itaewon đã tạo nên đám đông khổng lồ, vượt quá tầm kiểm soát của lực lượng an ninh.

Lúc này, người dân và truyền thông mới đặt câu hỏi về vai trò của chính quyền, lực lượng bảo vệ trật tự công cộng và cứu hộ, cứu nạn.

Các chuyên gia cho rằng sự cách biệt thế hệ khiến cho các nhà chức trách ít quan tâm đến Halloween, dẫn đến sơ suất đáng tiếc trong công tác cứu hộ các nạn nhân trong thảm kịch Itaewon.

Trước đó, nhiều phương tiện truyền thông mô tả sự kiện này là "kỳ quặc", "lai căng văn hóa", trong khi Itaewon trở thành "không gian ngoài hành tinh ở Seoul".

Theo nhận định của ông Koo Jeong Woo, giáo sư xã hội học tại Đại học Sungkyunkwan, thế hệ Z (gen Z) đã góp phần tạo ra bầu không khí lễ hội cuồng nhiệt ở các khu phố Tây Itaewon. 

Ngược lại, theo Los Angeles Times, các chuyên gia cho rằng khoảng cách văn hóa giữa các thế hệ khiến người lớn không hài lòng về trào lưu văn hoá du nhập. Điều này giải thích tại sao chính quyền không thiết lập hệ thống an ninh đầy đủ, chuyên nghiệp để kiểm soát đám đông ở Itaewon.

Tờ Hankyoreh đưa ra con số 137 nhân viên cảnh sát có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ giẫm đạp. So sánh với đêm nhạc của BTS diễn ra trước đó, khoảng 1.300 cảnh sát, 2.700 nhân viên an ninh đã được điều động để đảm bảo trật tự cho hơn 55.000 khán giả (số liệu thống kê từ Newsis, một hãng thông tấn Hàn Quốc).

Từ năm 2019, trong một bài viết được đăng trên tờ Hankook Ilbo có trụ sở tại Seoul, tác giả Kim Young-hoon đã dự đoán trước thảm kịch tồi tệ sẽ diễn ra ở Itaewon. "Thánh địa Halloween hay địa ngục Halloween ở Itaewon?" là tiêu đề nhức nhối của bài viết.

Sau 3 năm, Itaewon thật sự trở thành cơn ác mộng, nơi tiếng la hét chìm nghỉm trong tiếng nhạc xập xình và người trẻ tuyệt vọng trong gần 2 tiếng chờ được giải cứu.

huyền chi
TIN LIÊN QUAN

Những bộ phim kinh dị hấp dẫn có thể xem trong dịp Halloween

Hải Minh |

Dưới đây là những bộ phim ma nổi tiếng thường được xem trong dịp Halloween.

Thảm họa Halloween ở Hàn Quốc: Nạn nhân nữ nhiều hơn nam

Quý An (theo New York Times) |

Nhận định về thảm họa Halloween ở Hàn Quốc, chuyên gia cho rằng có thể do vóc dáng hai giới tính khác nhau, dẫn đến số lượng nạn nhân nữ nhiều hơn so với nam.

Vì sao Itaewon nổi tiếng khiến hơn 100.000 người dồn tới lễ Halloween?

huyền chi |

Nằm giữa thủ đô Seoul, Itaewon là khu phố sầm uất và nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc, thu hút hàng nghìn người đổ về mỗi đêm và cuối tuần.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những bộ phim kinh dị hấp dẫn có thể xem trong dịp Halloween

Hải Minh |

Dưới đây là những bộ phim ma nổi tiếng thường được xem trong dịp Halloween.

Thảm họa Halloween ở Hàn Quốc: Nạn nhân nữ nhiều hơn nam

Quý An (theo New York Times) |

Nhận định về thảm họa Halloween ở Hàn Quốc, chuyên gia cho rằng có thể do vóc dáng hai giới tính khác nhau, dẫn đến số lượng nạn nhân nữ nhiều hơn so với nam.

Vì sao Itaewon nổi tiếng khiến hơn 100.000 người dồn tới lễ Halloween?

huyền chi |

Nằm giữa thủ đô Seoul, Itaewon là khu phố sầm uất và nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc, thu hút hàng nghìn người đổ về mỗi đêm và cuối tuần.