Vì sao Dưới bóng trung điện của Kim Hye Soo thu hút khán giả?

An Nhiên |

Lên sóng 6 tập, phim Dưới bóng trung điện do Kim Hye Soo đóng chính gây chú ý với tỉ suất người xem ở mức cao.

Phim cổ trang hài kịch Dưới bóng trung điện (The Queen’s Umbrella) dài 16 tập, xoay quanh cuộc xung đột xảy ra trong cung điện trong khi các hoàng tử, con cháu trong hoàng gia bị gò bó bởi những nguyên tắc, luật lệ nghiêm ngặt.

Dù sống trong môi trường hà khắc, nhưng các hoàng tử - con trai của trung điện Im Hwa Ryung (Kim Hye Soo) lại không ngại gây rối, phá vỡ nhiều luật lệ.

Để nuôi dạy con cái trở thành những hoàng tử giỏi giang, Hwa Ryung sẵn sàng từ bỏ niềm kiêu hãnh của mình để chăm lo cho con cái. Trung điện cũng phải chống chọi lại âm mưu của các phi tần khác - những người luôn muốn giành ngôi vị thái tử về cho con trai của họ.

Sau 6 tập phát sóng, phim ghi nhận tỉ suất người xem ấn tượng. Phim mở màn với rating trung bình trên toàn quốc ở mức 7,6% và đạt 11,3% trong tập gần nhất, theo thống kê của Nielsen Korea.

Lý giải sức hút của tác phẩm, số đông đánh giá cao câu chuyện tranh đấu gay cấn trong hoàng cung. Từ câu chuyện tranh giành ngôi vị thái tử của các phi tần, phim mang đến thông điệp cảm động về tình yêu thương của người mẹ dành cho các con.

Ngoài ra, diễn xuất của dàn diễn viên trong phim là một điểm cộng. Trong đó, nhân vật nữ chính do “chị đại” Kim Hye Soo đảm nhận không khiến khán giả thất vọng vì phần nhập vai xuất sắc. Được biết, đây là dự án cổ trang đầu tiên sau gần 10 năm của nữ minh tinh kể từ “The Face Reader” (Thuật xem tướng) năm 2013.

Trên màn ảnh, Kim Hye Soo mang đến hình ảnh một trung điện lý trí, điên cuồng và cẩn thận. Mỗi ngày của Hwa Ryung luôn bận rộn khi phải cùng người hầu chạy khắp mọi nơi trong cung để tìm 4 hoàng tử bướng bỉnh, thúc giục chúng đi học. Dù luôn miệng mắng mỏ, giáo huấn các con, song thực chất, điều trung điện mong mỏi nhất ở các con mình là việc chúng luôn sống khỏe mạnh và hạnh phúc.

Chia sẻ về nhân vật của mình, Kim Hye Soo từng tiết lộ: “Cho đến bây giờ chưa bao giờ có một trung điện như thế này. Người mẹ bận rộn nhất của một quốc gia và là trung điện nhanh nhất mà mọi người được gặp lần đầu tiên”.

Ngoài Kim Hye Soo, phim có sự tham gia của “bà mẹ quốc dân” Kim Hye Sook trong vai Đại phi nương nương. Đây cũng là nhân vật đối đầu với trung điện trong hầu hết các phân cảnh. Cuộc chiến “mẹ chồng - nàng dâu” trở nên thú vị hơn thông qua diễn xuất của 2 ngôi sao gạo cội.

Dưới bóng trung điện cũng có sự tham gia của Ok Jae Yeon trong vai quý nhân Gwi In Hwang, Kim Ga Eun trong vai Chiêu dung So Yong Tae, Bae In Hyuk vai thái tử Sae Cha, Chani - SF9 vai hoàng tử Eui Sang, Yoo Seon Ho vai Gye Seong...

Dù còn một số tranh cãi về việc cụm từ tiếng Trung xuất hiện trong phim, song không thể phủ nhận, Dưới bóng trung điện vẫn là phim cuối tuần được chú ý nhất hiện nay.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Có gì trong hai tập cuối phim Luật sư 1000 won của Nam Goong Min?

An Nhiên |

Hành trình phim Luật sư 1000 won của Nam Goong Min, Kim Ji Eun sẽ khép lại sau 2 tập nữa. Điều khán giả quan tâm nhất lúc này chính là, mối quan hệ của cặp đôi chính sẽ ra sao?

Phim Hoàn hồn 2 của Lee Jae Wook, Go Yoon Jung xác nhận ngày chiếu

An Nhiên |

Nhà sản xuất “Alchemy of Souls Part 2” (Hoàn hồn 2) chính thức xác nhận, phim sẽ khởi chiếu vào ngày 10.12.

Biểu tượng gợi cảm xứ Hàn Kim Hye Soo trở lại phim cổ trang sau 2 thập kỷ

THU HƯƠNG |

Sau thành công của “Tòa án vị thành niên”, Kim Hye Soo tiếp tục thủ vai chính trong phim truyền hình mới "The Queen's Umbrella". Đây là dự án lịch sử đầu tiên của Kim Hye Soo sau gần 10 năm, kể từ "The Face Reader" năm 2013, đồng thời đánh dấu sự trở lại của cô ở thể loại cổ trang sau 2 thập kỷ, kể từ phim “Jang Hee Bin" năm 2002.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Có gì trong hai tập cuối phim Luật sư 1000 won của Nam Goong Min?

An Nhiên |

Hành trình phim Luật sư 1000 won của Nam Goong Min, Kim Ji Eun sẽ khép lại sau 2 tập nữa. Điều khán giả quan tâm nhất lúc này chính là, mối quan hệ của cặp đôi chính sẽ ra sao?

Phim Hoàn hồn 2 của Lee Jae Wook, Go Yoon Jung xác nhận ngày chiếu

An Nhiên |

Nhà sản xuất “Alchemy of Souls Part 2” (Hoàn hồn 2) chính thức xác nhận, phim sẽ khởi chiếu vào ngày 10.12.

Biểu tượng gợi cảm xứ Hàn Kim Hye Soo trở lại phim cổ trang sau 2 thập kỷ

THU HƯƠNG |

Sau thành công của “Tòa án vị thành niên”, Kim Hye Soo tiếp tục thủ vai chính trong phim truyền hình mới "The Queen's Umbrella". Đây là dự án lịch sử đầu tiên của Kim Hye Soo sau gần 10 năm, kể từ "The Face Reader" năm 2013, đồng thời đánh dấu sự trở lại của cô ở thể loại cổ trang sau 2 thập kỷ, kể từ phim “Jang Hee Bin" năm 2002.