Vì sao ca sĩ Tuấn Hưng hát ở ban công nhà cũng bị xử phạt?

Bình An |

Vụ việc của ca sĩ Tuấn Hưng hiện gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, nhiều ý kiến khán giả thắc mắc, vì sao ca sĩ Tuấn Hưng chỉ hát ở ban công nhà cũng bị xử phạt?

Sáng 7.9, ông Hoàng Mạnh Thắng - Chánh Văn phòng UBND quận Hoàn Kiếm đã có thông tin báo chí về việc ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức liveshow “Góc ban công” ở nhà riêng vào tối 3.9 tại 19 phố Hàng Khay.

Theo đó,  từ năm 2019, ca sĩ Tuấn Hưng đã tổ chức show ca nhạc tại ban công nhà riêng. Sau 2 năm dịch COVID-19, hoạt động này tạm dừng cho tới khoảng 1 tháng qua, các buổi biểu diễn được tiếp tục.

UBND phường Tràng Tiền đã hướng dẫn ca sĩ Tuấn Hưng thực hiện việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo đúng quy định, nhưng nam ca sĩ không thực hiện bởi cho rằng "đây là ban công nhà riêng".

Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội suốt những ngày qua cũng diễn ra tranh cãi khi nhiều ý kiến cũng đặt câu hỏi, vì sao ca sĩ Tuấn Hưng bị xử phạt khi đứng hát tại nhà?

Show “Góc ban công” của ca sĩ Tuấn Hưng. Ảnh: FBNV
Show “Góc ban công” của ca sĩ Tuấn Hưng. Ảnh: FBNV
Show “Góc ban công” của ca sĩ Tuấn Hưng. Ảnh: FBNV

Thực tế, đã có quy định rất cụ thể về việc này trong văn bản pháp luật. Theo đó, Quyết định số 21 của UBND thành phố Hà Nội với nội dung xoay quanh các Quy chế hoạt động trong không gian đi bộ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và khu vực lân cận đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 27.5.2022.

Cụ thể, ở mục 13, Điều 4, chương II có quy định rất rõ: Không sử dụng các thiết bị, dụng cụ như loa, đài, kèn, trống để phát tán âm thanh công suất lớn ra môi trường, thu hút và làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của không gian đi bộ. Các tổ chức, cá nhân khi mang phương tiện, dụng cụ, thiết bị âm thanh vào trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận để tổ chức hoạt động phải xuất trình văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức hoạt động. Không thực hiện quảng cáo dưới mọi hình thức khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Mục 15, Điều 4, Chương II quy định mọi hoạt động diễn ra trên khu vực phố đi bộ và phụ cận phải đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội. 

Cũng tại Quyết định 21, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong không gian phố đi bộ phải được thông báo đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 9 (về Thông báo tổ chức biểu diễn) của Nghị định 144 quy định về hoạt động biểu diễn ít nhất 5 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức biểu diễn nghệ thuật, đảm bảo tuân thủ về hoạt động kinh doanh, điều kiện an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, môi trường và các quy định khác của pháp luật liên quan.

Ca sĩ Minh Quân là khách mời trong show diễn tại ban công nhà Tuấn Hưng. Ảnh: FBNV
Ca sĩ Minh Quân là khách mời trong show diễn tại ban công nhà Tuấn Hưng. Ảnh: FBNV

Trao đổi với phóng viên Lao Động ngày 6.9, bà Trần Ly Ly – quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn đưa quan điểm: ““Nhìn về góc độ xã hội, nếu thực sự mục đích những chương trình biểu diễn nghệ thuật miễn phí và mang tính cống hiến cho công chúng thì đáng được ghi nhận, nhưng hơn tất cả, mỗi cá nhân và tổ chức cần phải nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong mọi hoạt động”.

"Việc tụ tập quá đông người sẽ có nguy cơ gây mất an ninh trật tự và nhiều nguy cơ khác. Vai trò tham gia của chính quyền địa phương đối với những hoạt động này sẽ góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân cũng như cho chính các tổ chức, cá nhân thực hiện" – bà Trần Ly Ly nói.

Như vậy, với việc vi phạm những quy chế đã được ghi rõ trong Quyết định 21 của UBND thành phố Hà Nội, ca sĩ Tuấn Hưng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo ở các lỗi: Không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật (không bán vé xem biểu diễn nghệ thuật), mang thiết bị âm thanh công suất lớn vào không gian phố đi bộ chưa có sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bình An
TIN LIÊN QUAN

Cục Nghệ thuật Biểu diễn lên tiếng việc Tuấn Hưng hát liveshow không phép

AN NGUYÊN |

Cục Nghệ thuật biểu diễn chia sẻ quan điểm về vụ việc ca sĩ Tuấn Hưng biểu diễn liveshow âm nhạc miễn phí nhưng không xin giấy phép.

UBND quận Hoàn Kiếm sẽ xử phạt ca sĩ Tuấn Hưng vì hát liveshow không phép

AN NGUYÊN |

UBND quận Hoàn Kiếm sẽ xử phạt ca sĩ Tuấn Hưng theo quy định của pháp luật về hành vi tổ chức hoạt động văn hoá trái quy định, không xin phép.

Nhịp Showbiz: Tuấn Hưng nói lý do “ở ẩn”, Isaac từng loay hoay định hướng

Hải Long |

Thông tin giải trí trong ngày 17.8 gây chú ý khi lần đầu Tuấn Hưng tiết lộ lý do “ở ẩn”, Isaac từng loay hoay định hướng trong sự nghiệp…

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn lên tiếng việc Tuấn Hưng hát liveshow không phép

AN NGUYÊN |

Cục Nghệ thuật biểu diễn chia sẻ quan điểm về vụ việc ca sĩ Tuấn Hưng biểu diễn liveshow âm nhạc miễn phí nhưng không xin giấy phép.

UBND quận Hoàn Kiếm sẽ xử phạt ca sĩ Tuấn Hưng vì hát liveshow không phép

AN NGUYÊN |

UBND quận Hoàn Kiếm sẽ xử phạt ca sĩ Tuấn Hưng theo quy định của pháp luật về hành vi tổ chức hoạt động văn hoá trái quy định, không xin phép.

Nhịp Showbiz: Tuấn Hưng nói lý do “ở ẩn”, Isaac từng loay hoay định hướng

Hải Long |

Thông tin giải trí trong ngày 17.8 gây chú ý khi lần đầu Tuấn Hưng tiết lộ lý do “ở ẩn”, Isaac từng loay hoay định hướng trong sự nghiệp…