Vì sao BTS kiếm tỉ USD nhưng mô hình nhóm nhạc lại "vật vã" ở Việt Nam?

Lan Anh |

Mô hình nhóm nhạc từng có quãng thời gian hưng thịnh ở Việt Nam những năm đầu 2000, nhưng sau đó thoái trào và tan rã.

Mô hình nhóm nhạc đang trở thành một đế chế kiếm tiền “khủng” cho Hàn Quốc. Theo báo cáo từ Viện Nghiên cứu Hyundai, trong năm 2019, nhóm BTS đã mang về cho nền kinh tế Hàn Quốc 4,65 tỉ USD (khoảng 5,6 nghìn tỉ won) thông qua doanh số album, vé concert, và tiền quảng cáo.

Giá trị của BTS hiện tại chiếm 0,3% tổng GDP của Hàn Quốc, và họ dự tính hướng đến con số 48 tỉ USD vào năm 2023.

Một nhà nghiên cứu văn hóa Hàn Quốc từng khẳng định, một nhóm nhạc Kpop có thể nộp thuế tương đương với một hãng xe ô tô. Nói như vậy để thấy, giá trị kinh tế “khủng” mà nền công nghiệp âm nhạc và các nhóm nhạc Hàn đang mang lại.

Mô hình nhóm nhạc cũng từng có thời kỳ hưng thịnh tại Việt Nam những năm đầu 2000, tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, số nhóm nhạc hoạt động ở Việt Nam rất ít, nhiều nhóm tan rã chóng vánh- trước cả khi được khán giả biết tới.

Thời hưng thịnh của nhóm nhạc những năm 2000

Thời kỳ Làn Sóng Xanh những năm 90 thế kỷ trước được đánh giá là đỉnh cao của nhạc trẻ Việt với sự tỏa sáng của hàng loạt ca sĩ, nhạc sĩ. Thời điểm đó cũng đặt nền móng cho sự phát triển rực rỡ của mô hình nhóm nhạc. Hàng loạt nhóm được thành lập và hoạt động sôi nổi như: Mây Trắng, Tik Tik Tak, Con Gái, 5 Dòng Kẻ, MTV, AC&M, 1080, The Men, Bức Tường...

Mô hình nhóm nhạc từng hưng thịnh ở Việt Nam với hàng loạt nhóm hoạt động sôi nổi. Trong ảnh là AC&M và nhóm 5 dòng kẻ. Ảnh: TL
Mô hình nhóm nhạc từng hưng thịnh ở Việt Nam với hàng loạt nhóm hoạt động sôi nổi. Trong ảnh là AC&M và nhóm 5 dòng kẻ. Ảnh: TL
Mô hình nhóm nhạc từng hưng thịnh ở Việt Nam với hàng loạt nhóm hoạt động sôi nổi. Trong ảnh là AC&M và nhóm 5 dòng kẻ. Ảnh: TL

Những nhóm nhạc thời kỳ này phát triển mạnh mẽ về số lượng, đa dạng về phong cách âm nhạc. Thập niên 2000 được đánh giá là thời điểm “Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa” để loạt nhóm nhạc được thành lập.

Sự phát triển vượt bậc của âm nhạc những năm cuối thập niên 90 đầu 2000 đã ươm mầm cho nhiều giấc mơ âm nhạc phát triển. Một thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ tài năng cùng hoạt động và tỏa sáng đã truyền cảm hứng, tạo môi trường nghệ thuật rực rỡ cho âm nhạc.

Cũng trong thời điểm đó, âm nhạc thế giới đang rầm rộ với mô hình nhóm nhạc. Những nhóm nhạc “kinh điển” phát triển, “làm mưa làm gió” khắp các sân khấu và leo thang trên những bảng xếp hạng như: Back Street Boys, Spice Girls, 911, Boyzone, Westlife, M2M, Linkin Park, Bon Jovi... Sự phát triển hưng thịnh của mô hình nhóm nhạc trên khắp thế giới đã tạo đà cho các nhóm nhạc ở Việt Nam phát triển.

Những năm đầu 2000, nhạc Việt chứng kiến sự mạnh mẽ, sôi nổi của 1080, 5 Dòng Kẻ, Con Gái, AC&M, Bức Tường, Mây Trắng... Đến thế hệ sau này như 365 vẫn có được vị trí riêng giữa đời sống âm nhạc sôi động, bên cạnh sự tỏa sáng của những ca sĩ solo.

Đuối dần

Sau khi hàng loạt nhóm nhạc thập niên đầu 2000 lần lượt tan rã, sự xuất hiện của nhóm 365 được kỳ vọng là làn gió mới, là thế hệ kế tiếp của hệ thống nhóm nhạc và sẽ làm nên những kỳ tích mới. “Bà bầu” Ngô Thanh Vân tuyển chọn gắt gao, dành 6 tháng cho các thành viên 365 tập luyện thanh nhạc, vũ đạo trước khi ra mắt. Nhóm được đào tạo và quản lý theo mô hình công ty chuyên nghiệp. Thế nhưng sau 5 năm hoạt động, 365 tuyên bố tan rã.

Nhóm 365 từng được kỳ vọng sẽ làm nên một thế hệ nhóm nhạc mới cho thị trường. Nhưng sau 5 năm hoạt động, 365 tan rã. Ảnh: VAA
Nhóm 365 từng được kỳ vọng sẽ làm nên một thế hệ nhóm nhạc mới cho thị trường. Nhưng sau 5 năm hoạt động, 365 tan rã. Ảnh: VAA

Từ đó đến nay, nhiều nhóm nhạc “đến rồi đi” trong tĩnh lặng, nhiều nhóm thậm chí tan rã khi còn chưa kịp hoạt động, khán giả chưa kịp “biết mặt điểm tên”.

Nhóm nhạc D1Verse từng được RBW – một công ty giải trí nổi tiếng của Hàn Quốc, hiện đang quản lý nhóm Mamamoo sang Việt Nam chọn lựa thành viên, đào tạo và thành lập nhóm. D1Verse ra mắt năm 2020 với MV Monster, tuy nhiên hoạt động của nhóm chỉ dừng lại ở duy nhất MV này.

Sau 2 năm tồn tại tĩnh lặng, gần như biến mất không dấu vết trên thị trường âm nhạc, nhóm tuyên bố tan rã vào đầu 2022. Trả lời báo chí về lý do tan rã khi chưa hoạt động, thành viên Quang Huy của D1Verse cho biết, họ đã chờ đợi và cố gắng suốt 2 năm qua nhưng công ty quản lý của Hàn Quốc RBW đã thông báo họ phải dừng lại vì không thể tiếp tục hoạt động.

D1Verse và nhiều nhóm nhạc được thành lập tại Việt Nam theo mô hình nhóm nhạc Hàn Quốc đều lặng lẽ tan rã. Ảnh: NVCC
D1Verse và nhiều nhóm nhạc được thành lập tại Việt Nam theo mô hình nhóm nhạc Hàn Quốc đều lặng lẽ tan rã. Ảnh: NVCC

Tương tự như D1Verse, nhóm nhạc SGO48 được thành lập với đội hình 28 thành viên vào năm 2018 theo mô hình AKB48 của Nhật Bản. Trong khoảng 3 năm ra mắt, nhóm phát hành được 4 MV, nhưng các sản phẩm này đều không gây được chú ý. Cuối cùng, tháng 12.2021, nhóm tuyên bố tan rã.

Nhiều nhóm nhạc khác cũng được xây dựng theo mô hình hoạt động và phong cách của các nhóm nhạc Hàn Quốc đều ngậm ngùi tuyên bố tan rã sau thời gian “vật vờ” tồn tại. Có thể kể đến T.A.S (tên nhóm viết tắt của Time and Space). Thành lập với 5 thành viên với hy vọng có một nhóm nhạc Hàn Quốc giữa thị trường nhạc Việt, nhưng nhóm nhanh chóng tan rã sau khi phát hành duy nhất một MV.

Theo các chuyên gia đánh giá, lý do lớn nhất tác động đến sự "vật vờ" tồn tại của các nhóm nhạc ở thị trường Việt Nam là... tiền. Chi phí cho một nhóm nhạc quá lớn, trong khi nguồn thu lại thấp hơn nhiều.

Lan Anh
TIN LIÊN QUAN

Người tình tai tiếng nhất của Song Hye Kyo

Lan Anh |

Lee Byung Hun và Song Hye Kyo hẹn hò sau khi hợp tác trong dự án phim “All In” năm 2003. So với những người đàn ông Song Hye Kyo từng công khai hẹn hò, Lee Byung Hun tai tiếng và nhiều scandal nhất.

Kết nối kỳ lạ giữa Son Ye Jin và mỹ nhân mà Hyun Bin khen “xinh đẹp nhất”

Mi Lan |

Son Ye Jin và Han Ji Min – bạn diễn của Hyun Bin ở “Hyde, Jekyll, Me” có sự kết nối rất đặc biệt.

Hyun Bin từng chọn “bạn diễn xinh đẹp nhất” không phải là Son Ye Jin

Lan Anh |

Trong sự nghiệp của mình, Hyun Bin từng hợp tác với nhiều mỹ nhân danh tiếng của Hàn Quốc, và anh đã dành lời ngợi khen một nữ diễn viên là “bạn diễn xinh đẹp nhất”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người tình tai tiếng nhất của Song Hye Kyo

Lan Anh |

Lee Byung Hun và Song Hye Kyo hẹn hò sau khi hợp tác trong dự án phim “All In” năm 2003. So với những người đàn ông Song Hye Kyo từng công khai hẹn hò, Lee Byung Hun tai tiếng và nhiều scandal nhất.

Kết nối kỳ lạ giữa Son Ye Jin và mỹ nhân mà Hyun Bin khen “xinh đẹp nhất”

Mi Lan |

Son Ye Jin và Han Ji Min – bạn diễn của Hyun Bin ở “Hyde, Jekyll, Me” có sự kết nối rất đặc biệt.

Hyun Bin từng chọn “bạn diễn xinh đẹp nhất” không phải là Son Ye Jin

Lan Anh |

Trong sự nghiệp của mình, Hyun Bin từng hợp tác với nhiều mỹ nhân danh tiếng của Hàn Quốc, và anh đã dành lời ngợi khen một nữ diễn viên là “bạn diễn xinh đẹp nhất”.