Vì sao Blackpink có được những kỷ lục “khủng” hơn SNSD?

Bình An |

Blackpink thiết lập nhiều kỷ lục âm nhạc. Ngoài sức hút về tài năng, ngoại hình lẫn âm nhạc, nhóm có bệ phóng từ thành công của người đi trước như SNSD, Wonder Girls…

Blackpink và nhóm nhạc nữ danh tiếng một thời SNSD đều đang lên kế hoạch cho sản phẩm mới trong thời gian tới. Sự trở lại của 2 nhóm nhạc nữ tài sắc hàng đầu Kpop khiến khán giả nức lòng. Dù rất khó để so sánh 2 nhóm nhạc, nhưng nhờ “thiên thời, địa lợi” – Blackpink đã có được những kỷ lục vượt xa SNSD.

Blackpink khẳng định vị thế hàng đầu

SNSD và Blackpink là đại diện tiêu biểu của Kpop trong mỗi thế hệ họ hoạt động. Do đó, sự so sánh giữa hai nhóm nhạc nữ hàng đầu là không tránh khỏi, dù rất khó. Với nhiều lợi thế thời đại, chẳng hạn sự phát triển của mạng xã hội cùng đường hướng phát triển hiệu quả từ YG Entertainment, BlackPink đang có nhiều thành tích vượt trội so với đàn chị.

Theo kết quả do Phòng nghiên cứu Statista công bố ngày 10.1.2021, nhóm nhạc nữ Kpop Hàn Quốc BlackPink bán được hơn 430.000 đĩa dù thời điểm này nhóm không phát hành bất cứ sản phẩm nào.

Năm 2020, khi phát hành album phòng thu tiếng Hàn đầu tiên, “The Album” và ca khúc chủ đề “Lovesick Girls”, nhóm thu nhận thành tích 1,65 triệu bản. Tổng cộng, họ bán được khoảng 2,69 triệu album.

Blackpink dần vượt qua đàn chị, đặc biệt trên thị trường quốc tế. Ảnh: Xinhua
Blackpink dần vượt qua đàn chị, đặc biệt trên thị trường quốc tế. Ảnh: Xinhua

Trong top 5 album bán chạy nhất của một nhóm nhạc nữ Kpop, BlackPink đứng đầu nhờ “The Album”. Theo sau là S.E.S, TWICE, IZ*ONE. SNSD không góp mặt trong bảng xếp hạng này.

Blackpink đã phá vỡ nhiều kỷ lục trực tuyến trong suốt sự nghiệp của họ. “Kill This Love” (2019) và “How You Like That” (2020) từng lập kỷ lục MV được xem nhiều nhất trong vòng 24 giờ đầu tiên phát hành. Họ là nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên có 5 MV đạt 1 tỉ lượt xem trên YouTube.

Đây là thành tích không chỉ các nhóm nhạc thế hệ trước như SNSD mà đồng nghiệp hoạt động cùng thời điểm với Blackpink cũng khó lòng vượt qua. MV có lượt xem cao nhất của SNSD tới hiện tại là “I Got A Boy” với 254 triệu.

SNSD và Blackpink nổi tiếng có lượng fan đông đảo. Điều đó thể hiện qua lượng khán giả tới ủng hộ họ trong những concert âm nhạc. SNSD có Girls’ Generation: 3rd Japan Tour với 293.324 khán giả cho 19 đêm diễn. Blackpink không kém cạnh khi thu hút 302.709 khán giả tới tham gia IN YOUR AREA World Tour.

Với năm 2021, Blackpink ước tính kiếm được gần 30 triệu USD. Tại Mỹ, họ nhận được 3 giải People's Choice Awards, một giải Teen Choice Awards và một giải Video âm nhạc của MTV. Họ cũng giành Kỷ lục Guiness Thế giới lần thứ 6 vào năm 2021 khi là ban nhạc được đăng ký nhiều nhất trên YouTube. Hiện, họ có 74,2 triệu người đăng ký và gần 24 tỉ lượt xem video.

SNSD từng là nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc. Ảnh: Xinhua
SNSD từng là nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc. Ảnh: Xinhua

Ca khúc “Kill This Love” của nhóm đã ra mắt ở vị trí thứ 41 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 vào ngày 20.4.2019. Thành tích đó đã đưa Blackpink trở thành nhóm nhạc nữ Hàn Quốc có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng. Blackpink phá vỡ kỷ lục của chính nhóm. Trước đó, nhóm có “Ddu-Ddu Ddu-Du” đạt vị trí thứ 55 trên Billboard Hot 100 vào tháng 6.2018.

Công lao của SNSD và những nhóm nhạc đi trước

Mỗi thời điểm, Kpop có lợi thế và hạn chế khác nhau trong quá trình phát triển. Vào thời điểm SNSD hay các nhóm nhạc thế hệ thứ 2 hoạt động, Kpop chưa bão hòa và cạnh tranh khốc liệt như hiện tại. Nhờ đó, các nhóm nhạc thời đó có nhiều không gian để phát triển, sáng tạo. Ngược lại, Kpop hiện tại có lợi thế về mạng xã hội và sự ủng hộ của fandom hùng hậu trên toàn cầu.

Kpop đang đứng trước thời điểm “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” nên các sản phẩm âm nhạc dễ được lan truyền trên khắp thế giới. Ngoài ra, không thể bỏ qua nỗ lực mở rộng thị trường của SNSD, Wonder Girls, Big Bang hay đặc biệt PSY với hit “Gangnam Style”. Nhờ sự mở đường của các nhóm nhạc nói trên, khán giả quốc tế, đặc biệt Mỹ có thiện cảm hơn với Blackpink nói riêng và Kpop hiện tại nói chung.

SNSD và những nhóm nhạc đi trước đã đặt nền móng, tạo đà cho sự phát triển sau này của Blackpink. Ảnh: Xinhua
SNSD và những nhóm nhạc đi trước đã đặt nền móng, tạo đà cho sự phát triển sau này của Blackpink. Ảnh: Xinhua

Theo VOX, bản hit năm 2009 của SNSD “Gee” đã trở thành bước đột phá giữa thời điểm Kpop bắt đầu vươn ra quốc tế. Sau đó là “Haru, Haru” của Big Bang, “Nobody” của Wonder Girls, “Abracadabra” của Brown Eyed Girls… “Gee” tạo cơn sốt và được truyền tai nhau trên Internet. Sức nóng của bài hát vượt ra khỏi không gian Hàn Quốc và đưa SNSD cũng như Kpop lọt vào “tầm ngắm” của Mỹ.

Đương nhiên, để làm nên thành công của Blackpink không bỏ qua sức hút, tài năng của từng thành viên cũng như hướng đi thông minh của YG Entertainment giữa thời điểm Kpop bão hòa.

Bình An
TIN LIÊN QUAN

Ai là mỹ nhân giàu nhất Blackpink?

Bình An |

Các thành viên Blackpink hiện là ngôi sao toàn cầu với mức thu nhập lớn. Trong đó, Lisa được cho là người giàu có nhất.

V (BTS), G-Dragon và loạt bạn trai nghi hẹn hò với Jennie (Blackpink)

Bình An |

Jennie (Blackpink) vướng tin hẹn hò V, G-Dragon và từng công khai yêu Kai (EXO). Họ đều là thần tượng nổi tiếng, điển trai và quyền lực ở Hàn Quốc.

"Kẻ chủ mưu" tai tiếng từng đứng sau thành công của 4 mỹ nhân BlackPink

Bình An |

Yang Hyun Suk là người xây dựng nên đế chế YG Entertainment – ngôi nhà chung của Blackpink, Big Bang. Anh là người tài năng nhưng cũng vướng nhiều tai tiếng.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ai là mỹ nhân giàu nhất Blackpink?

Bình An |

Các thành viên Blackpink hiện là ngôi sao toàn cầu với mức thu nhập lớn. Trong đó, Lisa được cho là người giàu có nhất.

V (BTS), G-Dragon và loạt bạn trai nghi hẹn hò với Jennie (Blackpink)

Bình An |

Jennie (Blackpink) vướng tin hẹn hò V, G-Dragon và từng công khai yêu Kai (EXO). Họ đều là thần tượng nổi tiếng, điển trai và quyền lực ở Hàn Quốc.

"Kẻ chủ mưu" tai tiếng từng đứng sau thành công của 4 mỹ nhân BlackPink

Bình An |

Yang Hyun Suk là người xây dựng nên đế chế YG Entertainment – ngôi nhà chung của Blackpink, Big Bang. Anh là người tài năng nhưng cũng vướng nhiều tai tiếng.