Văn học, nghệ thuật không đứng ngoài những vấn đề quan trọng, cấp thiết của đất nước

Hương Mai |

Hội thảo khoa học toàn quốc “Văn học, nghệ thuật với những vấn đề quan trọng, cấp thiết của đất nước hôm nay” đã hướng tới làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò, đóng góp của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ trong quá trình đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Sự gắn bó của văn học, nghệ thuật

Sau Hội thảo khoa học toàn quốc “Văn học, nghệ thuật với những vấn đề quan trọng, cấp thiết của đất nước hôm nay” hôm 15.12 tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương sẽ có báo cáo tư vấn cụ thể, giúp Đảng, Nhà nước đổi mới phương thức lãnh đạo, có những chính sách phù hợp để phát triển lĩnh vực văn học, nghệ thuật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Hội thảo đã nhận được 97 tham luận của các tác giả. Theo PGS.TS Phan Trọng Thưởng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, tham luận gửi tới hội thảo về chủ đề biên giới, bảo vệ biên giới hải đảo gồm 20 bài; Chủ đề xây dựng, phát triển văn hóa nghệ thuật chiếm ưu thế 40 bài; Chủ đề giao lưu quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra nước ngoài 15 bài;  Chủ đề đấu tranh bảo vệ nền tảng, tư tưởng phản bác các luận điệu sai trái 5 bài...

Điều này cho thấy sự quan tâm khá đồng đều và có trọng điểm của các nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà báo, các nghệ sĩ về các nội dung. Đằng sau nội dung của hơn 90 bài tham luận cho thấy sự gắn bó của văn học, nghệ thuật với những vấn đề lớn lao, bức xúc, nóng bỏng của đời sống xã hội, chính trị và văn hóa của đất nước.

Trong đó, Giáo sư Phong Lê cho rằng, phải xác định thế hệ trẻ là lực lượng chủ công dấn thân vào những vấn đề thời sự của đất nước để sáng tạo những tác phẩm chất lượng. Còn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam đề cập những đóng góp to lớn, nhanh nhạy, vận dụng hiệu quả công nghệ, nền tảng số của lực lượng văn nghệ sĩ để đóng góp vào cuộc chiến chống dịch COVID-19 thông qua những tác phẩm văn học, nghệ thuật đa dạng, phong phú…

Khẳng định nhiệm vụ to lớn

Tại buổi hội thảo, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đánh giá cao vai trò của văn học, nghệ thuật với những vấn đề lớn lao của đất nước, của nhân dân. Thực tế những năm qua cho thấy khi ở những hoàn cảnh đặc biệt, văn học, nghệ thuật đã hội tụ và lan tỏa mạnh mẽ truyền thống yêu nước, thương nòi, trở thành nguồn sức mạnh to lớn củng cố sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn thách thức.

Những tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề bảo vệ thiêng liêng của tổ quốc, về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, về đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, về cuộc chiến cam go với kẻ thù giấu mặt trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, lan tỏa niềm tự hào tinh thần tự lực tự cường và những tình cảnh thiêng liêng gắn bó chia sẻ đến mọi tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh những vấn đề có tính thời sự, văn học, nghệ thuật những năm qua tiếp tục khẳng định được vai trò, chức năng vốn có, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra nước ngoài. Tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của thù địch.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cho rằng, thực tiễn sáng tạo và tiếp nhận vừa qua đã thêm một lần nữa khẳng định công chúng luôn kiên trì chờ đợi và luôn công bằng với những giá trị thẩm mỹ nhân văn đích thực, chiếm lĩnh chiêm nghiệm, phản ánh và sáng tạo những tác phẩm văn học nghệ thuật về vấn đề quan trọng và cấp thiết của đất nước hôm nay. Văn học, nghệ thuật hướng đến mục tiêu cao nhất là nuôi dưỡng bồi đắp tâm hồn lý tưởng xây dựng nhân cách, lối sống con người Việt Nam trong thời kỳ mới với các phẩm chất cơ bản,...

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn yêu cầu đánh giá đúng vai trò của văn học nghệ thuật, tình cảm tâm huyết trách nhiệm của văn nghệ sĩ trước vấn đề lớn lao, quan trọng của đất nước, của con người Việt Nam hôm nay đã và đang được đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết. Đòi hỏi phải chung sức đồng lòng cùng đội ngũ các nhà hoạt động văn học nghệ thuật để đi đến thống nhất, nhận thức và hành động đúng đắn về hiệu quả.

“Hoan nghênh hội đồng lý luận văn học nghệ thuật trung ương đã lựa chọn chủ đề rất cấp thiết và quan trọng để tổ chức hội thảo hôm nay. Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu phê bình, anh chị em văn nghệ sĩ cùng đội ngũ lãnh đạo quản lý có dịp cùng nhau bàn bạc thảo luận trao đổi phân tích, làm rõ những lý luận trao đổi thực tiễn, đánh giá thực trạng nhận định xu hướng vận động phát triển và đề xuất những giải pháp để phát huy” Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nhấn mạnh.

Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật: Đừng để sót người tài, cũng đừng để lọt người không xứng đáng

Việt Văn |

Mỗi kỳ xét Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước (5 năm/lần) thường luôn có dư luận khác nhau. Một mặt đó là cái hay, cho thấy sự quan tâm sâu sắc của dư luận đối với hai giải thưởng uy tín, nhưng mặt khác cho thấy vẫn còn nhiều điều bất cập khi xét giải hay nói cách khác vẫn bỏ sót người tài.

Văn học nghệ thuật lan tỏa, tạo nguồn năng lượng tích cực tới cộng đồng

Phạm Đông |

Trong 6 tháng đầu năm 2021, giới văn nghệ sĩ nước nhà đã cho ra đời nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật truyền tải thông điệp thực hiện “Mục tiêu kép", vừa nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, lan tỏa và tạo nguồn năng lượng tích cực tới cộng đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật: Đừng để sót người tài, cũng đừng để lọt người không xứng đáng

Việt Văn |

Mỗi kỳ xét Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước (5 năm/lần) thường luôn có dư luận khác nhau. Một mặt đó là cái hay, cho thấy sự quan tâm sâu sắc của dư luận đối với hai giải thưởng uy tín, nhưng mặt khác cho thấy vẫn còn nhiều điều bất cập khi xét giải hay nói cách khác vẫn bỏ sót người tài.

Văn học nghệ thuật lan tỏa, tạo nguồn năng lượng tích cực tới cộng đồng

Phạm Đông |

Trong 6 tháng đầu năm 2021, giới văn nghệ sĩ nước nhà đã cho ra đời nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật truyền tải thông điệp thực hiện “Mục tiêu kép", vừa nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, lan tỏa và tạo nguồn năng lượng tích cực tới cộng đồng.