Ứng xử với những bức ảnh quá nhạy cảm

Việt Văn |

Siêu mẫu nổi tiếng người Mỹ Emily Ratajkowski (31 tuổi) vừa gây tranh cãi trong dư luận khi cô đăng tải lên tài khoản mạng xã hội cá nhân những bức ảnh cô đang khỏa thân trong bồn tắm, xuất hiện bên cạnh là cậu con trai một tuổi - cậu bé Sylvester, với dòng chữ: “Yêu cuộc sống của tôi”.

Dù trong các bức ảnh, các điểm nhạy cảm nhất đã được che đi nhưng Emily Ratajkowski vẫn bị “ném đá” vì nhiều người cho rằng bức ảnh quá nhạy cảm để có thể chia sẻ ảnh công khai. Dĩ nhiên vẫn có những người bênh vực cho rằng đó là những khoảnh khắc đẹp của hai mẹ con.

Quay ngược lại hơn một năm trước, nữ diễn viên người Ghana - Rosemond Brown đã chụp hình khỏa thân bên con trai nhân dịp sinh nhật 7 tuổi của cậu bé và sau đó dù vội xóa bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội, nhưng cô vẫn bị quy kết vào tội “lạm dụng trẻ nhỏ trong gia đình”. Và sau đó, cô Rosemond lãnh 3 tháng tù giam - một bản án nặng đủ sức răn đe các bậc phụ huynh khác.

Từ chuyện trời Tây nghĩ về xứ ta khi nhiều người mẹ vẫn hay khoe ảnh con mình lên mạng xã hội, mà không hỏi ý kiến của con. Con tắm, con sinh nhật, con chơi… kể cả trong những không gian riêng tư nhất được tung lên mạng xã hội như một sự hãnh diện của bà mẹ.

Quyền riêng tư của đứa trẻ đã không được tôn trọng. Vì nhiều người đàn bà “hồn nhiên” rằng mình là mẹ, muốn đưa hình ảnh con lên lúc nào chả được. Đưa để khoe với bà con chứ có dụng ý gì xấu đâu mà phải ngại.

Nhưng thời nay đã khác, đứa trẻ cần sự đối xử bình đẳng hơn bao giờ hết, nhất là khi nạn xâm phạm, lạm dụng trẻ xuất hiện không ít. Nguyên nhân một phần chính từ những bức ảnh khỏa thân, ảnh nhạy cảm xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội.

Cũng vì thế chụp ảnh trẻ con giờ bắt buộc phải xin phép cha mẹ chúng, còn nếu không có mặt các bậc phụ huynh thì bạn không thể chụp và sử dụng bừa bãi, mà nếu dùng nhiều khi phải làm mờ mặt chúng đi để không ai nhận diện được.

20 năm trước, nhà nhiếp ảnh Quang Phùng đã từng nói rằng người ta có quyền không thích bị chụp ảnh. Quyền đó càng cần phải được lưu ý với trẻ nhỏ, nhất là khi chụp ảnh đang trở thành một thú vui đại chúng như ngày nay.

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Phê bình, hạ bậc hạnh kiểm 2 học sinh đánh nhau trong clip trên mạng xã hội

THANH TUẤN |

Ngày 22.9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Gia Lai cho biết sẽ phê bình nghiêm khắc và hạ bậc hạnh kiểm đối với 2 nữ sinh đánh nhau trong đoạn clip gây xôn xao trên mạng xã hội.

Xử phạt học sinh ở Sơn La bốc đầu xe rồi khoe lên mạng xã hội

Trần Trọng |

Sơn La - Ngày 20.9, Công an huyện Sông Mã đã xử lý trường hợp điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Mỹ: Bang California thắt chặt bảo vệ thông tin trẻ em trên mạng xã hội

Anh Vũ |

Dự luật nhắm tới các mạng xã hội đã bị chỉ trích bởi một số người ủng hộ quyền riêng tư, có hiệu lực vào năm 2024.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Gia Lai: Phê bình, hạ bậc hạnh kiểm 2 học sinh đánh nhau trong clip trên mạng xã hội

THANH TUẤN |

Ngày 22.9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Gia Lai cho biết sẽ phê bình nghiêm khắc và hạ bậc hạnh kiểm đối với 2 nữ sinh đánh nhau trong đoạn clip gây xôn xao trên mạng xã hội.

Xử phạt học sinh ở Sơn La bốc đầu xe rồi khoe lên mạng xã hội

Trần Trọng |

Sơn La - Ngày 20.9, Công an huyện Sông Mã đã xử lý trường hợp điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Mỹ: Bang California thắt chặt bảo vệ thông tin trẻ em trên mạng xã hội

Anh Vũ |

Dự luật nhắm tới các mạng xã hội đã bị chỉ trích bởi một số người ủng hộ quyền riêng tư, có hiệu lực vào năm 2024.