Ủng hộ toàn bộ tiền đấu giá sách của bác sĩ Trần Quốc Khánh cho Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19

N.DỦ |

Thái Hà Books đã phát hành toàn quốc bộ sách “Nơi ánh sáng không bao giờ tắt”, “Bác sĩ tốt nhất của nhà mình” của bác sĩ Trần Quốc Khánh.

Bộ sách được xuất bản với 3 hình thức: Phiên bản bìa mềm phổ thông; phiên bản bìa cứng có hộp đi kèm và phiên bản đặc biệt. Bản đặc biệt được làm riêng cho cuốn sách “Nơi ánh sáng không bao giờ tắt”: Ruột sách in giấy mỹ thuật cao cấp, bìa sách làm bằng da, thuộc màu, chạm khắc tên sách và hoa văn trên da, bụng sách và cạnh sách đều được mạ vàng.

Phương pháp Thủy ấn họa được chọn để làm tờ gác của sách, thủy ấn họa hay còn được gọi là nghệ thuật áng mây, là phương pháp thiết kế hoa văn trên bề mặt nước từ các loại thuốc nhuộm, dung dịch lỏng hay màu nước, để tạo ra các tác phẩm có họa tiết tương tự như đá hoa cương, vân cát chảy hay các hoa văn sáng tạo khác. Với phương pháp này, mỗi lần thực hiện chỉ có thể cho ra một phiên bản đặc biệt và duy nhất. Vì thế, ấn phẩm “Nơi ánh sáng không bao giờ tắt” có tờ gác mang những hoa văn, màu sắc đặc thù riêng.

Ngoài ra, ấn bản đặc biệt của cuốn sách “Nơi ánh sáng không bao giờ tắt” có chữ ký của tác giả. Bản đặc biệt gồm 3 bản: 1 bản lưu giữ tại phòng trưng bày sách Thái Hà Books, 1 bản dành tặng riêng cho bác sĩ Khánh lưu niệm và 1 bản để đấu giá ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19.

Được biết, sau 24 tiếng đăng bài đấu giá trực tiếp, bản đặc biệt đã được bán với mức đấu 50 triệu đồng, vượt qua mức kỷ lục đấu giá trước đây của Thái Hà Books. Bên cạnh đó, một số mạnh thường quân đã ủng hộ thêm cho buổi đấu giá thêm 110 triệu đồng. Tổng số tiền đấu giá, đóng góp là 160 triệu đồng. Đại diện Thái Hà Books và bác sĩ Khánh sẽ trực tiếp trao tặng số tiền này cho cơ quan tiếp nhận của Chính phủ.

N.DỦ
TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn SK đóng góp 1 triệu đô-la vào Quỹ vaccine Việt Nam

Minh Minh |

Ngày 25.6, ông Koh Jong Hwan - Trưởng đại diện tại Hà Nội của Tập đoàn SK đã trao khoản đóng góp trị giá 1 triệu đô-la Mỹ vào Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 với mong muốn hỗ trợ Việt Nam trong việc mua, tiêm chủng, nghiên cứu và phát triển, cũng như sản xuất vaccine tại Việt Nam.

Hòa nhạc giao hưởng trực tuyến ủng hộ Quỹ vaccine COVID-19 kết nối 5 châu

Nguyễn Trang |

Lần đầu tiên tại Việt Nam, ngay vào những ngày cao điểm nhất của dịch COVID-19 tại TPHCM - tâm điểm nóng nhất Vietnam của dịch bệnh COVID-19, trong lúc đang diễn ra chiến dịch tiêm chủng vaccine toàn dân quy mô lớn nhất từ trước tới nay, đêm hòa nhạc giao hưởng quốc tế trực tuyến kết nối Việt Nam với thế giới được tổ chức nhằm kêu gọi ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19.

Nestlé Việt Nam ủng hộ 4 tỉ đồng đến Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19

Hồng Phúc |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Công ty Nestlé Việt Nam và Công ty La Vie (thuộc tập đoàn Nestlé) ủng hộ 4 tỉ đồng vào Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 tại các tỉnh Hưng Yên, Đồng Nai và Long An, nhằm chung tay đóng góp cùng cả nước chống dịch.

Một gia đình ủng hộ 5 tỉ đồng vào Quỹ vaccine phòng chống COVID-19

L.A |

Theo thông tin Bộ Tài chính, tính đến 11h ngày 20.6, số tiền huy động vào Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 là 5.776 tỉ đồng do 323.846 cá nhân, tổ chức đóng góp.

Nhiều hình thức ủng hộ trên website Quỹ Vaccine

Thanh Tùng |

Lần đầu tiên cơ quan quản lý quỹ nhà nước cho ra đời website www.quyvacxincovid19.gov.vn không chỉ tạo cơ hội cho người dân cả nước và quốc tế ủng hộ vào Quỹ Vaccine mà còn nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ những tính năng đặc biệt.

Japfa ủng hộ 1 triệu USD vào Quỹ vaccine

Thúy Nguyễn |

Chiều 17.6, Tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam đã trao số tiền 1 triệu USD (23 tỷ đồng) cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để đóng góp vào Quỹ vaccine phòng chống COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Tập đoàn SK đóng góp 1 triệu đô-la vào Quỹ vaccine Việt Nam

Minh Minh |

Ngày 25.6, ông Koh Jong Hwan - Trưởng đại diện tại Hà Nội của Tập đoàn SK đã trao khoản đóng góp trị giá 1 triệu đô-la Mỹ vào Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 với mong muốn hỗ trợ Việt Nam trong việc mua, tiêm chủng, nghiên cứu và phát triển, cũng như sản xuất vaccine tại Việt Nam.

Hòa nhạc giao hưởng trực tuyến ủng hộ Quỹ vaccine COVID-19 kết nối 5 châu

Nguyễn Trang |

Lần đầu tiên tại Việt Nam, ngay vào những ngày cao điểm nhất của dịch COVID-19 tại TPHCM - tâm điểm nóng nhất Vietnam của dịch bệnh COVID-19, trong lúc đang diễn ra chiến dịch tiêm chủng vaccine toàn dân quy mô lớn nhất từ trước tới nay, đêm hòa nhạc giao hưởng quốc tế trực tuyến kết nối Việt Nam với thế giới được tổ chức nhằm kêu gọi ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19.

Nestlé Việt Nam ủng hộ 4 tỉ đồng đến Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19

Hồng Phúc |

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Công ty Nestlé Việt Nam và Công ty La Vie (thuộc tập đoàn Nestlé) ủng hộ 4 tỉ đồng vào Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 tại các tỉnh Hưng Yên, Đồng Nai và Long An, nhằm chung tay đóng góp cùng cả nước chống dịch.

Một gia đình ủng hộ 5 tỉ đồng vào Quỹ vaccine phòng chống COVID-19

L.A |

Theo thông tin Bộ Tài chính, tính đến 11h ngày 20.6, số tiền huy động vào Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 là 5.776 tỉ đồng do 323.846 cá nhân, tổ chức đóng góp.

Nhiều hình thức ủng hộ trên website Quỹ Vaccine

Thanh Tùng |

Lần đầu tiên cơ quan quản lý quỹ nhà nước cho ra đời website www.quyvacxincovid19.gov.vn không chỉ tạo cơ hội cho người dân cả nước và quốc tế ủng hộ vào Quỹ Vaccine mà còn nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ những tính năng đặc biệt.

Japfa ủng hộ 1 triệu USD vào Quỹ vaccine

Thúy Nguyễn |

Chiều 17.6, Tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam đã trao số tiền 1 triệu USD (23 tỷ đồng) cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để đóng góp vào Quỹ vaccine phòng chống COVID-19.