Tuyển chọn 6 bộ phim trong ''Tuần Phim Đan Mạch 2022’’

LÊ QUANG VINH |

Từ ngày 1 đến 14.7.2022, ''Tuần Phim Đan Mạch 2022’’ sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh với một tuyển chọn 6 bộ phim hấp dẫn.

Tuyển chọn trên bao gồm: ''Kẻ phản bội tử tế’’, ''Sự trả thù thuần khiết’’, ''Ngày này hàng năm’’, ''Một gia đình hoàn hảo’’, ''Daniel’’ và ''Mảnh đất của tôi’’ - là những bộ phim đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá cũng như đề cử giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế và Đan Mạch. 

Các bộ phim được trình chiếu đều có phụ đề tiếng Anh và tiếng Việt, sẽ mang tới cho khán giả Việt Nam những góc nhìn về xã hội và đời sống của người dân Đan Mạch. Ví dụ như bộ phim ''Kẻ phản bội tử tế’’ đặt ra vấn đề lựa chọn mang tính đạo đức của mỗi cá nhân: Một người có nên tuân theo các mệnh lệnh mà cấp trên đưa ra, hay nên tuân theo sự mách bảo của lương tri, ngay cả khi hành động này có thể phá hủy sự nghiệp và đẩy anh ta vào tù. Bộ phim ''Daniel’’ lại đưa khán giả đến những quãng thời gian đau lòng và tuyệt vọng mà Daniel và gia đình anh phải trải qua khi cố gắng cứu Daniel ra khỏi sự giam cầm của ISIS ở Syria.

Theo đó, lịch chiếu của ''Tuần Phim Đan Mạch 2022’’ gồm: Tại TP.Huế: Từ ngày 1 - 6.7 tại rạp CineStar (25 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh); Đà Nẵng: Từ ngày 2 -7.7 tại Galaxy Đà Nẵng (tầng 3, COOPMART, 478 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê); TP. Hồ Chí Minh: Từ 8 - 13.7 tại rạp CineStar (135 Hai Bà Trưng, quận 1) và Hà Nội: Từ 9 - 14.7 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ, quận Ba Đình).

Vé mời miễn phí được phát ở các điểm chiếu phim nói trên, tại Huế và Đà Nẵng từ ngày 22.6; tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh từ ngày 24.6. Riêng tại Hà Nội, vé được phát tại Đại sứ quán Đan Mạch (tầng 7, tòa nhà BIDV, 194 Trần Quang Khải) với việc đăng ký trước qua SĐT 0243231888.

Trong 5 năm qua, ''Tuần Phim Đan Mạch’’ đã trở thành một thương hiệu văn hóa quen thuộc với khán giả Việt Nam và góp phần tạo cầu nối, tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Ông Kim Højlund Christensen - Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam - chia sẻ: ''Tuần Phim Đan Mạch’’ là một phần của chương trình văn hóa nghệ thuật nhằm kỷ niệm 51 năm Thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đan Mạch và Việt Nam.

Năm nay, chúng ta không những kỷ niệm lịch sử hợp tác mà còn cùng nhau hướng về tương lai, tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như: Thương mại, năng lượng, năng lượng tái tạo, an toàn thực phẩm, giáo dục, văn hóa… Tôi hy vọng khán giả cũng sẽ yêu thích các bộ phim này giống như tôi’’.

Đan Mạch bắt đầu sản xuất phim từ năm 1897. Trong thời gian 1909 - 1914, Đan Mạch là trung tâm điện ảnh phát triển nhất của châu Âu. Các bộ phim do Đan Mạch sản suất cạnh tranh với các bộ phim bom tấn của Holywood khi được trình chiếu tại Paris, London, Berlin và New York.

Phim Đan Mạch được chú ý vì tính chân thực, đề cập tới nhiều chủ đề cũng như áp dụng các kỹ thuật làm phim mới, đã đạt nhiều giải thưởng quốc tế như Oscar, Cành Cọ Vàng, Gấu Bạc. Gần đây nhất, bộ phim ''Một chầu nữa’’ đã giành giải ‘’Phim nước ngoài hay nhất’’ và được đề cử giải ''Đạo diễn xuất sắc nhất’’ tại Oscar 2021. Hiện có thêm nhiều nhà làm phim và diễn viên Đan Mạch được mời tham gia các dự án phim lớn của quốc tế và Hollywood.

LÊ QUANG VINH
TIN LIÊN QUAN

Khả năng "Em và Trịnh" trở thành phim Việt đầu tiên năm 2022 đạt trăm tỉ

DI PY |

"Em và Trịnh" - phim về Trịnh Công Sơn đang có doanh thu ngoài phòng vé khá tốt dù vấp phải nhiều tranh cãi. Liệu rằng phim có trở thành tác phẩm Việt đạt trăm tỉ đầu tiên trong năm 2022 của màn ảnh rộng?

Chris Evans nói về những chỉ trích trong bộ phim “Lightyear”

Hải Long |

Nam diễn viên nổi tiếng của Hollywood - Chris Evans lần đầu tiên đề cập đến sự chỉ trích của một bộ phận dư luận dành cho bộ phim hoạt hình “Lightyear”.

Những bộ phim chạm đến tâm can khán giả về tình cha con

Huyền Chi |

Vào Ngày của Cha (19.5), khán giả có thể theo dõi những bộ phim cảm động về tình phụ tử để thấu cảm hết sức nặng của tình phụ tử từ nhiều góc nhìn.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Khả năng "Em và Trịnh" trở thành phim Việt đầu tiên năm 2022 đạt trăm tỉ

DI PY |

"Em và Trịnh" - phim về Trịnh Công Sơn đang có doanh thu ngoài phòng vé khá tốt dù vấp phải nhiều tranh cãi. Liệu rằng phim có trở thành tác phẩm Việt đạt trăm tỉ đầu tiên trong năm 2022 của màn ảnh rộng?

Chris Evans nói về những chỉ trích trong bộ phim “Lightyear”

Hải Long |

Nam diễn viên nổi tiếng của Hollywood - Chris Evans lần đầu tiên đề cập đến sự chỉ trích của một bộ phận dư luận dành cho bộ phim hoạt hình “Lightyear”.

Những bộ phim chạm đến tâm can khán giả về tình cha con

Huyền Chi |

Vào Ngày của Cha (19.5), khán giả có thể theo dõi những bộ phim cảm động về tình phụ tử để thấu cảm hết sức nặng của tình phụ tử từ nhiều góc nhìn.