Tượng 12 con giáp “khỏa thân”: Người cấp phép "có vấn đề"

QUANG ĐẠI |

Dư luận vẫn chưa thôi ồn ào, chê cười những cách ứng xử lúng lúng, phản cảm của doanh nghiệp và cơ quan chức năng Hải Phòng xung quanh chuyện hết mặc quần, đeo chùm nho, lá cây rồi "nhốt" 12 tượng con giáp “khỏa thân” tại bãi biển Hòa Dáu (Hải Phòng).

Có nhiều ý kiến bàn về chuyện “được, mất” xung quanh sự kiện ồn ào này. Doanh nghiệp “được” rất nhiều người biết đến, kết quả mà nếu thông qua con đường truyền thông “cổ điển” phải mất rất nhiều thời gian, tốn kém. Tuy nhiên, gắn liền với đó là cái “mất”, vì hình ảnh của doanh nghiệp là hài hước, đáng chê cười, “có vấn đề” chứ không phải tốt đẹp. Có thể nói đây là chiêu “PR ngược”.

Về phương diện sáng tạo, trưng bày tác phẩm mỹ thuật, có quá nhiều chuyện phải bàn. Một tác phẩm nghệ thuật có giá trị, phải là sản phẩm của nghệ sỹ (hoặc nhóm nghệ sỹ) tài năng, tâm huyết. Trước hết phải có cảm hứng mãnh liệt, ý tưởng độc đáo, khả năng thể hiện xuất sắc, khát vọng mãnh liệt tôn vinh cái đẹp, cái cao cả.

Đối với 12 con giáp “khỏa thân” tại biển Hòn Dáu (Đồ Sơn), từ chuyên gia cho tới công chúng, ai cũng chê bai, phủ nhận. Cảm nhận chung là quá xấu, thô kệch, ý tưởng "hũ nút" (đầu thú mình người, tự gán giới tính cho con giáp…).

Về kỹ thuật điêu khắc, cũng rất tầm thường, kém cỏi, không tạo ra ấn tượng gì. Ngay cả vị trí, không gian trưng bày (bãi biển) cũng không có gì ăn nhập với ý tưởng về "12 con giáp".

Có chăng, chỉ vài ý kiến bảo vệ vớt vát dạng lý thuyết như: Chưa xem tượng trực tiếp thì chưa nên đánh giá, rằng “đẹp xấu do quan niệm mỗi người” (?)….   

Về mặt pháp lý, việc trưng bày, triển lãm tác phẩm mỹ thuật phải có giấy phép. Nếu những bức tượng trên đã có giấy phép, cần xem lại trách nhiệm và năng lực của những cá nhân đã tham mưu cấp giấy phép. Bởi cho phép trưng bày những “tác phẩm” như thế, chứng tỏ người cấp phép “có vấn đề”.

Và giả sử trong trường hợp sai sót, thì có thể ban hành quyết định rút giấy phép đó. Doanh nghiệp có thể khiếu nại. Vấn đề không phải là xử lý cá nhân hay đối phó dư luận, mà cần có sự thẩm định bài bản để những tác phẩm mỹ thuật khi “trình làng” được chấp nhận, có tác động tích cực tới cộng đồng.

Không nên ỷ lại vào “thẩm quyền” được giao hoặc "nguyên lý" “đẹp, xấu do quan niệm cá nhân” mà cấp phép bừa. Nói như vậy là coi thường công chúng. Ngày nay, trình độ thưởng thức nghệ thuật của người dân đã được nâng cao. Một “sản phẩm” mà bị đông đảo công chúng chê bai, phản ứng thì cần xem lại khâu thẩm định, cấp phép.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Tượng 12 con giáp Hòn Dáu: Coi chừng chiêu PR quảng cáo lố bịch

Đào Bích |

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Trần Khánh Chương cảnh báo, sự việc về những bức tượng 12 con giáp ở Hòn Dáu có thể là một chiêu PR của chủ đầu tư.

Mặc quần, che nho cho 12 bức tượng: Đẽo cày giữa đường

Tường Minh |

Những người có trách nhiệm của khu du lịch Hòn Dáu (Hải Phòng) đang đẽo cày giữa đường khi liên tục chạy theo dư luận bằng cách hết mặc quần cho 12 bức tượng đến lột ra rồi đậy lại bằng những chùm nho nhựa.

Ồn ào tượng khỏa thân ở Đồ Sơn: Ai người được lợi?

Khôi Nguyên |

Những ồn ào vụ vườn tượng 12 con giáp khỏa thân ở Đồ Sơn là sự cố truyền thông hay đỉnh cao của nghệ thuật PR?

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Tượng 12 con giáp Hòn Dáu: Coi chừng chiêu PR quảng cáo lố bịch

Đào Bích |

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Trần Khánh Chương cảnh báo, sự việc về những bức tượng 12 con giáp ở Hòn Dáu có thể là một chiêu PR của chủ đầu tư.

Mặc quần, che nho cho 12 bức tượng: Đẽo cày giữa đường

Tường Minh |

Những người có trách nhiệm của khu du lịch Hòn Dáu (Hải Phòng) đang đẽo cày giữa đường khi liên tục chạy theo dư luận bằng cách hết mặc quần cho 12 bức tượng đến lột ra rồi đậy lại bằng những chùm nho nhựa.

Ồn ào tượng khỏa thân ở Đồ Sơn: Ai người được lợi?

Khôi Nguyên |

Những ồn ào vụ vườn tượng 12 con giáp khỏa thân ở Đồ Sơn là sự cố truyền thông hay đỉnh cao của nghệ thuật PR?