Tuổi nghề ngắn, 30-35 tuổi cần nghỉ hưu và những hiểm nguy phía sau hào quang ngành xiếc

Thanh Hải |

Nghệ sĩ xiếc phải vất vả hàng chục năm khổ luyện để trình diễn hấp dẫn, chuyên nghiệp, nhưng chỉ giữ được phong độ ở thời gian ngắn ngủi, nhận đồng lương ít ỏi và "dài cổ" đợi lương hưu.

Vất vả khổ luyện, đầy rẫy rủi ro

Theo thống kê của Hội Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động Việt Nam năm 2023, tần suất tai nạn lao động trong một năm của các nghệ sĩ xiếc lên tới gần 40%, gấp 20 lần so với mức độ tai nạn lao động trong ngành công nghiệp sản xuất thông thường.

Những tai nạn như ngã gãy tay, gãy chân, thậm chí liệt nửa người, nguy hiểm đến tính mạng... luôn hiện hữu, rình rập trong quá trình luyện tập, trình diễn của các nghệ sĩ xiếc. Dù mất hàng chục năm để rèn rũa điêu luyện, rủi ro vẫn có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

Nghệ sĩ xiếc đối mặt với tuổi nghề ngắn, nhiều rủi ro. Ảnh: Facebook nhân vật
Nghệ sĩ xiếc đối mặt với tuổi nghề ngắn, nhiều rủi ro. Ảnh: Facebook nhân vật

Trao đổi với Lao Động, NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam tiết lộ đã bắt đầu học xiếc từ năm 12 tuổi (năm 1978) và tốt nghiệp năm 1983.

Từ đó, anh trung thành theo đuổi nghề xiếc, từ một diễn viên nhỏ vô danh đến chuyên nghiệp, trở thành thầy dạy cho nhiều thế hệ trẻ tiếp nối.

NSND Tống Toàn Thắng nhận định: "Nghề xiếc cực kỳ khó khăn, vất vả, khổ luyện. Vì đặc thù của nghề là làm những điều khác thường mà ít ai làm được, nên buộc phải khổ luyện mới có thể thành tài".

Quá trình học tập trong trường mất khoảng 5 năm, từ một người bình thường đến khi ra làm nghề rất vất vả, không phải ai cũng theo được. Nhiều người phải bỏ giữa chừng vì quá khó khăn, nguy hiểm.

"Có khóa tuyển vào 60 diễn viên nhưng khi ra trường chỉ còn 20, 25 diễn viên theo nghề. Nhiều gia đình thấy con mình ngã vì luyện tập cũng không dám cho con học tiếp", nghệ sĩ nói.

Với nghệ sĩ Hải Đăng (tên thật là Nguyễn Thế Liêm, sinh năm 1985), việc đối mặt với nguy hiểm chết người khi trình diễn là chuyện "thường như cơm bữa". Bởi "bạn diễn" của anh là con cá sấu Xiêm hơn 10 năm tuổi, dài 2,5m và nặng hơn 100kg.

Để làm công việc này, anh phải rèn luyện thể lực và tập trung cao độ. Thậm chí, Hải Đăng cũng phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với rủi ro có thể gặp phải với "bạn diễn": "Nhẹ thì bị cắn gãy tay, gãy chân, đủ để giã từ sân khấu. Nặng thì có thể nguy hiểm tính mạng".

Bản thân Hải Đăng cũng từng suýt chết vì bị 3 con trăn cùng lúc siết chặt khi cúi chào khán giả trong một buổi biểu diễn hồi 2015-2016. Nam nghệ sĩ lập tức đổ gục xuống sàn. Sau khi được các đồng nghiệp trợ giúp gỡ trăn ra khỏi người và sơ cứu, anh vẫn bất tỉnh vài phút vì ngừng hô hấp đột ngột.

Bất chấp những khó khăn, nguy hiểm đó, Trịnh Ngọc Hiếu (22 tuổi) vẫn mạnh dạn, kiên trì theo học xiếc. Giống như bao nghệ sĩ khác, Ngọc Hiếu cũng có niềm đam mê với môn nghệ thuật xiếc và muốn theo đuổi đam mê đó đến cùng.

Tuổi nghề ngắn ngủi

Đa số nghệ sĩ xiếc đều theo học bộ môn này từ rất trẻ, ở độ tuổi dưới 20, thậm chí sớm hơn. Dù thế, sau nhiều năm rèn luyện, họ vẫn bị "đào thải" rất sớm.

NSND Tống Toàn Thắng chia sẻ: "Những người diễn xiếc và ballet phải dùng sức lực cường độ cao. Họ dùng được thể lực, thể chất, mọi tinh túy tài năng trong giai đoạn ngắn của tuổi trẻ sung mãn.

Tuy nhiên, duy trì đến mấy thì phụ nữ 35 tuổi là trôi dốc, nam giới cũng tương tự. Đó là còn chưa kể đến chấn thương, đau đớn, phải giải nghệ sớm hơn tuổi 35".

Sự nghiệp của nghệ sĩ xiếc xuống dốc khi qua 35 tuổi. Ảnh: Facebook nhân vật
Sự nghiệp của nghệ sĩ xiếc xuống dốc khi qua 35 tuổi. Ảnh: Facebook nhân vật

Theo ông Thắng, thời hoàng kim của nghệ sĩ xiếc chỉ kéo dài tối đa 20 năm trên sân khấu. Đặc biệt là phụ nữ, họ phải kết hôn, sinh con khiến xương bị cứng, không còn giữ được phong độ nên phải giải nghệ sớm.

"Ở tuổi đó, họ chưa có lương hưu, phải chuyển sang làm nhiều loại nghề khác không phải sở trường, rất vất vả", ông Thắng nói.

Dù còn trẻ, Ngọc Hiếu cũng nhận định thời kỳ phong độ nhất của riêng mình là 22-28 tuổi. Qua 35 tuổi, phong độ đi xuống rõ rệt, cơ thể sẽ không còn dẻo dai, xương cứng hơn. Nếu muốn bám trụ với nghề, diễn viên xiếc phải chọn các tiết mục khác nhẹ nhàng, dùng sức ít hơn để tránh để lộ điểm yếu.

Dẫu tuổi nghề ngắn ngủi, lương thấp, các nghệ sĩ xiếc khó lòng tiết kiệm để lo cho cuộc sống từ khi giải nghệ tới lúc về hưu. Bởi theo Quy định, lương diễn viên xiếc tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chỉ hơn 3 triệu đồng.

Với chế độ luyện tập 80.000 đồng/ngày (cho các chương trình mới), bồi dưỡng không quá 200.000 đồng/buổi biểu diễn, các nghệ sĩ xiếc thậm chí không đủ tiền kiếm sống nếu không nhận thêm show, làm thêm công việc khác.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ 1.400 tỉ đồng sẽ xong trước 30.4.2025

Huyền Trân |

TPHCM - Dự án Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ (Quận 11), rộng 10.000 m2, có qui mô 2.000 chỗ ngồi và phòng tập luyện đa năng 300 chỗ sẽ hoàn thành trước ngày 30.4.2025, để kịp tổ chức buổi biểu diễn đầu tiên nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cảnh sát Italy truy bắt trong đêm con sư tử xổng ra từ rạp xiếc

Thanh Hà - Vĩnh Hoàng (Nguồn: AFP) |

Một con sư tử xổng ra khỏi rạp xiếc đã bị bắt trong đêm. Cảnh sát Italy sử dụng trực thăng để theo dõi di chuyển của con sư tử.

Ngọc Trinh "làm xiếc" với pháp luật và bài học cho giới nghệ sĩ

Huyền Chi - Mi Lan |

Ngọc Trinh bị bắt tạm giam 3 tháng sau nhiều lần đăng tải video "làm xiếc" trên xe phân khối lớn.

Niềm tin xiếc Việt không mai một

NGỌC DỦ - QUY SA (thực hiện) |

Trong cuộc trò chuyện với Báo Lao Động, NSƯT Quốc Cơ khẳng định xiếc Việt sẽ không mai một. Tuy nhiên, theo anh, để nghệ thuật xiếc phát triển thì cần phải giải quyết được câu chuyện lương bổng và cơ sở vật chất cho các nghệ sĩ theo đuổi bộ môn này.

Cháy chung cư mini 9 tầng có hơn 150 người sinh sống ở Hà Nội

Tô Thế |

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h sáng nay (5.6) tại căn chung cư mini 9 tầng, 1 tum ở Đình Thôn (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Mưa lớn khiến gần như cả tỉnh Cao Bằng ngập lụt, cảnh báo lũ quét

Tân Văn |

Những cơn mưa kéo dài gây ngập úng diện rộng trên địa bàn tỉnh miền núi Cao Bằng.

Trực tiếp: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời chất vấn trước Quốc hội

Nhóm PV |

Chiều 5.6, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Du khách không muốn tượng rồng khổng lồ ở Huế bị phá dỡ

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Nhiều du khách tỏ ra vui mừng trước thông tin hình tượng rồng khổng lồ tại Huế có thể được giữ lại tu bổ, chỉnh trang để phục vụ du khách tham quan, họ không muốn con rồng bị phá dỡ.

Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ 1.400 tỉ đồng sẽ xong trước 30.4.2025

Huyền Trân |

TPHCM - Dự án Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ (Quận 11), rộng 10.000 m2, có qui mô 2.000 chỗ ngồi và phòng tập luyện đa năng 300 chỗ sẽ hoàn thành trước ngày 30.4.2025, để kịp tổ chức buổi biểu diễn đầu tiên nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cảnh sát Italy truy bắt trong đêm con sư tử xổng ra từ rạp xiếc

Thanh Hà - Vĩnh Hoàng (Nguồn: AFP) |

Một con sư tử xổng ra khỏi rạp xiếc đã bị bắt trong đêm. Cảnh sát Italy sử dụng trực thăng để theo dõi di chuyển của con sư tử.

Ngọc Trinh "làm xiếc" với pháp luật và bài học cho giới nghệ sĩ

Huyền Chi - Mi Lan |

Ngọc Trinh bị bắt tạm giam 3 tháng sau nhiều lần đăng tải video "làm xiếc" trên xe phân khối lớn.

Niềm tin xiếc Việt không mai một

NGỌC DỦ - QUY SA (thực hiện) |

Trong cuộc trò chuyện với Báo Lao Động, NSƯT Quốc Cơ khẳng định xiếc Việt sẽ không mai một. Tuy nhiên, theo anh, để nghệ thuật xiếc phát triển thì cần phải giải quyết được câu chuyện lương bổng và cơ sở vật chất cho các nghệ sĩ theo đuổi bộ môn này.