Tuổi 73, danh ca Khánh Ly không nghĩ mình đã sức cùng lực kiệt

NL |

Danh ca Khánh Ly chia sẻ nhiều người cho rằng với chủ đề "Như một lời chia tay", phải chăng đã sức cùng lực kiệt, nhưng bà lại không nghĩ như vậy.

Tối 7.8, danh ca Khánh Ly đã tổ chức một buổi trà đàm về chủ đề "Như một lời chia tay" và cũng là tên liveshow của bà trong năm 2018. 

Mở đầu cho cuộc gặp gỡ với Hà Nội, danh ca Khánh Ly chia sẻ mong muốn Hà Nội sẽ là nơi đầu tiên bà trở về khi đã 70 tuổi, đó cũng là ước muốn bà được trở về nơi đã bắt đầu. 

"Có người hỏi tôi khi đặt tựa này có thật sự chia tay, hay sức đã cạn, lực đã kiệt nên nói lời chia tay khán giả. Nhưng tôi không nghĩ như vậy, có thể ngày hôm nay tôi được gặp các bạn ở đây rồi ngày mai nhiều người đi đến một nơi xa khác, chúng ta không còn được gặp nhau nữa, thì lúc nào gặp được nhau, chào nhau một tiếng, dù là chào tái ngộ, chào tạm biệt để sau này nghĩ đến không còn tiếc gì nhau cả.

Đó là ý nghĩ của tôi khi mà mượn tạm ông Trịnh Công Sơn chủ đề “Như một lời chia tay”. Đó cũng là giấc mộng của mỗi chúng ta trong mỗi đời người thôi...", danh ca Khánh Ly bộc bạch. 

Về tin đồn qua đời cách đây không lâu, danh ca Khánh Ly cho biết đây vốn không phải lần đầu tiên bà gặp phải những tin đồn như vậy, thậm chí tới mức nhiều người còn gọi điện cho con bà để hỏi đã đưa thi thể mẹ về chưa. "Cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao lại có những người nói như vậy, mà những người đó lại là những người bạn rất thân của tôi, lại đưa tin rằng, tôi đang ở Châu Âu và đã qua đời", Khánh Ly chia sẻ.

Giọng ca nhạc Trịnh cũng tâm sự, không chỉ bị đồn qua đời, người ta còn nói Khánh Ly đã 4 đời chồng và 5 lần cưới. "Khi đọc tin này trên báo, tôi ngỡ ngàng lắm. Tôi nghĩ và tìm hoài không ra người chồng thứ 4 của mình là người nào. Không hiểu sao mọi người có thể ác ý đến thế, thích đi đưa tin đồn của người khác đến vậy. Hay với họ, lẽ sống là thấy sự bất hạnh của người khác thì đó là niềm vui của chính họ”, danh ca Khánh Ly nói.

NL
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.