Tuấn Trần: "Có thể bán xe để làm nghệ thuật nhưng không thể mãi vì đam mê"

ĐÌNH DY thực hiện |

Diễn viên Tuấn Trần - người nổi tiếng qua các vai diễn trong: Sắc đẹp dối trá, Mùa oải hương năm ấy... cho biết anh đầu tư tiền tỉ làm phim không phải chơi ngông, đốt tiền vô bổ mà luôn có sự tính toán kĩ lưỡng.

Không làm liều nếu chưa chắc chắn

Một năm ra mắt đến 3 sản phẩm web drama, Tuấn Trần được đánh giá là nam diễn viên chăm chỉ trong showbiz. Việt chạy đua với các sản phẩm nghệ thuật là đam mê hay áp lực từ việc giữ tên tuổi của anh?

Thực ra tôi không chạy đua để ra sản phẩm. Tôi làm theo đúng khả năng của mình thôi. Phải có đam mê thay vì mua xe, mua nhà tôi lại đầu tư cho phim ảnh. Tuy nhiên, nói làm vì đam mê thì không đủ. Phải biến đam mê của mình thành nguồn thu chính thì mới có thể sống với nó và làm tốt được.

Diễn viên Tuấn Trần. Ảnh: NSCC
Diễn viên Tuấn Trần. Ảnh: NSCC

Nhiều nghệ sĩ thường chọn đầu tư cho điện ảnh hoặc truyền hình nhưng vì sao anh lại có hướng đi với web drama?

- Điện ảnh mà tự làm thì quá tầm của tôi ở hiện tại. Còn phim truyền hình thì tôi đóng hơn 10 phim rồi nhưng chỉ ở vai trò diễn viên. Thật ra mảng nào cũng có cái lợi của nó. Tuy nhiên, may mắn là khi đầu tư vào web drama thì tôi có kết quả nhất định. Bản thân mình làm việc gì có hiệu quả thì phát huy thôi.

Đầu tư 1 phim web drama không phải là ít, con số lên đến vài tỉ. Anh có nghĩ đến bài toán thu lời từ phim?

- Có chứ, đấy là điều tôi nghĩ đầu tiên trước khi làm phim. Mình có thể bán xe để làm phim đầu tay, nhưng không thể cứ mãi bán tài sản cá nhân để làm vì đam mê hoài. Trước khi làm phim, tôi và người quản lý cân nhắc kỹ lưỡng số tiền thu lại từ các nguồn như quảng cáo, tài trợ, doanh thu YouTube ... cảm thấy chắc chắn có lời thì mới bắt tay làm.

Trong mỗi sản phẩm nam diễn viên luôn có kế hoạch rõ ràng. Ảnh: NSCC
Trong mỗi sản phẩm nam diễn viên luôn có kế hoạch rõ ràng. Ảnh: NSCC

Việc bỏ ra kinh phí lớn làm phim sẽ khó tránh khỏi người khác nói anh chơi ngông khi "ném tiền qua cửa sổ"?

- Ngông là đốt tiền và không màng kết quả lời lỗ mới ngông. Tôi không như vậy. Tôi làm phim đầu tư lớn nhưng có tính toán, có thu lại. Đầu tư mà sinh lãi thì gọi là đầu tư thông minh chứ đâu có ngông. Tuy lãi chưa nhiều nhưng con đường này tôi cảm thấy có thể làm tốt hơn nữa thì tôi sẽ tập trung làm.

Với Tuấn Trần sau hơn 5 năm theo đuổi nghệ thuật từ một diễn viên không chuyên, anh nhận thấy mình có sự thay đổi thế nào trong nghề?

- Tư duy là thứ tôi thay đổi nhiều nhất. Tôi trưởng thành hơn trong các quyết định của mình. Bản thân tôi phải tự hoàn thiện và học hỏi mỗi ngày, từ sản phẩm của chính mình, từ anh chị đi trước.

Anh học hỏi được nhiều sau 5 năm theo nghề. Ảnh: NSCC
Anh học hỏi được nhiều sau 5 năm theo nghề. Ảnh: NSCC

Anh có sợ người ta định kiến rằng mình là: “trai đẹp đi đóng phim” hay không?

- Trai đẹp đi đóng phim là hợp lý chứ. Ngoại hình rất quan trọng với nghề diễn. Quan trọng là vế sau họ nói là cái gì. Trai đẹp đi đóng phim mà đóng hay, hay là dở? Mình làm nghề 5 năm, đóng hơn 20 phim từ truyền hình, điện ảnh, web drama...  từ vai phụ đến vai chính. Mình tự đánh giá được mình diễn xuất ở mức nào. Mình làm gì cũng phải tự tin 9 hay 10 phần, chứ làm liều là tôi không làm.

Tuấn Trần không muốn tạo scandal chỉ để nổi tiếng hơn. Ảnh: NSCC
Tuấn Trần không muốn tạo scandal chỉ để nổi tiếng hơn. Ảnh: NSCC

Chưa từng nghĩ đến scandal để nổi tiếng

Có khi nào anh nghĩ đến chuyện tạo scandal để nổi tiếng hơn?

- Tôi xuất phát điểm đi đóng phim là để mẹ vui. Chứ không vì 1 mục đích cao siêu nào cả. Cho nên tôi vẫn giữ quan điểm của mình: chỉ làm điều mẹ mình vui, an tâm. Những việc tạo scandal để nổi hơn chưa bao giờ tôi nghĩ đến.

Nam diễn viên biết ơn Trấn Thành, Hari Won. Ảnh: NSCC
Nam diễn viên biết ơn Trấn Thành, Hari Won. Ảnh: NSCC

Sẽ có rất nhiều định kiến về việc thành công của bạn là sự góp mặt rất lớn của vợ chồng Trấn Thành, bạn có áp lực điều này không?

- Phải có lửa mới có khói chứ. Anh Thành và chị Hari rất tốt với tôi và hỗ trợ tôi hết mình mỗi khi có thể. Nếu mình là đứa không ra gì, không có tài năng gì thì anh, chị ấy có thương nổi không? Cho nên thay vì nghĩ đó là định kiến tôi lại cho rằng đó là động lực để mình cố gắng hơn nữa.

Cảm ơn chia sẻ của anh!

ĐÌNH DY thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Vóc dáng nóng bỏng, cuốn hút của nữ diễn viên phim "Lựa chọn số phận"

ĐÌNH DY |

Thủ vai Oanh – trưởng phòng marketing của 1 công ty thời trang trong phim "Lựa chọn số phận", Hoàng Hải Thu gây ấn tượng với gout thời trang sành điệu. Cô từng đạt giải Hoa hậu tài năng của cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ và Người đẹp được yêu thích nhất của Miss World Vietnam.

Diễn viên đóng cùng Lý Tiểu Long trong phim "Long tranh hổ đấu" qua đời

ĐÌNH DY |

Mới đây, nam tài tử người Mỹ John Saxon - người từng đóng chung phim với Lý Tiểu Long trong "Long tranh hổ đấu" đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau khi mắc bệnh viêm phổi.

4 web- drama tháng 7: Cuộc đua của Hồng Vân, Nam Thư, Dương Lâm, Tuấn Trần

ĐÌNH DY |

Phản ánh những vấn đề xã hội, những câu chuyện khai thác nhân văn qua sự diễn xuất của các nghệ sĩ, 4 web drama sau đây đang thi nhau thu hút sự quan tâm của khán giả trên YouTube.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vóc dáng nóng bỏng, cuốn hút của nữ diễn viên phim "Lựa chọn số phận"

ĐÌNH DY |

Thủ vai Oanh – trưởng phòng marketing của 1 công ty thời trang trong phim "Lựa chọn số phận", Hoàng Hải Thu gây ấn tượng với gout thời trang sành điệu. Cô từng đạt giải Hoa hậu tài năng của cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ và Người đẹp được yêu thích nhất của Miss World Vietnam.

Diễn viên đóng cùng Lý Tiểu Long trong phim "Long tranh hổ đấu" qua đời

ĐÌNH DY |

Mới đây, nam tài tử người Mỹ John Saxon - người từng đóng chung phim với Lý Tiểu Long trong "Long tranh hổ đấu" đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau khi mắc bệnh viêm phổi.

4 web- drama tháng 7: Cuộc đua của Hồng Vân, Nam Thư, Dương Lâm, Tuấn Trần

ĐÌNH DY |

Phản ánh những vấn đề xã hội, những câu chuyện khai thác nhân văn qua sự diễn xuất của các nghệ sĩ, 4 web drama sau đây đang thi nhau thu hút sự quan tâm của khán giả trên YouTube.