Từ hát bên hiên nhà đến những sân khấu mê hoặc bên bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Du khách đến Hạ Long bây giờ không chỉ còn vì cảnh đẹp ngoại hạng của vịnh Hạ Long, mà còn tìm về để thưởng thức những chương trình ca nhạc, nghệ thuật đặc sắc, với sự góp mặt của những ngôi sao ca nhạc hàng đầu Việt Nam, trên những sân khấu chỉ Hạ Long mới có.

Người tiên phong mở những sân khấu đặc biệt này là Ngô Thanh Tùng, 42 tuổi – một người mà như anh tự nhận là chẳng biết gì về âm nhạc, cũng chưa bao giờ làm gì trong giới showbiz.

Hơn 190 show diễn chưa đầy 2 năm

Show diễn của “chị đẹp” Mỹ Tâm vào tối 9.12.2023 trên một sân khấu hết sức đặc biệt, dưới ngọn hải đăng cao nhất Việt Nam, ngay bên bờ biển Bãi Cháy, là một trong những show diễn được chờ đợi nhất trong hơn 190 chương trình ca nhạc kể từ ngày Ngô Thanh Tùng cho ra mắt sân khấu với thương hiệu “Thanh Âm Bên Thông” vào tháng 5.2022.

Gần 5.000 khán giả từ khắp nơi trên cả nước đã có một buổi tối tuyệt vời tại sân khấu ngoài trời bên bờ vịnh Hạ Long.

Đến thời điểm này, Ngô Thanh Tùng vẫn còn ngây ngất với những cảm xúc đó, vì anh và khán giả đã chờ đợi hơn một năm để nhận được sự đồng ý của ca sĩ Mỹ Tâm về Hạ Long biểu diễn.

Ngô Thanh Tùng (đội mũ) chụp ảnh cùng ca sĩ Mỹ Tâm tại sân khấu ngọn hải đăng Bãi Cháy. Ảnh: Thanh Tùng
Ngô Thanh Tùng (đội mũ) chụp ảnh cùng ca sĩ Mỹ Tâm tại sân khấu ngọn hải đăng Bãi Cháy. Ảnh: Thanh Tùng

Gặp Mỹ Tâm ở sân khấu, anh đùa bảo: “Nếu năm nay chị có trao giải thưởng Fan may mắn nhất trong năm thì giải thưởng đó nhất định chị phải trao cho em”. Nữ ca sĩ cười nói: “Em là Fan may mắn nhất Việt Nam đó”.

Trước ca sĩ Mỹ Tâm, anh đã mời được hầu hết các ngôi sao ca nhạc về biểu diễn trên các sân khấu của mình, như: No Phước Thịnh, Bằng Kiều, Mỹ Linh, Thu Minh, Jimmy Nguyễn, Tuấn Hưng, Lam Trường, Đan Trường, Hòa Minzy, Đức Phúc, Văn Mai Hương, Hứa Kim Tuyền, Quang Hà, Ưng Hoàng Phúc, Phạm Quỳnh Anh, Trung Quân Idol, Hà Nhi, Vũ Cát Tường...

Mỗi tuần một show vào những ngày cuối tuần, đến nay, một kẻ tay ngang như anh đã phối hợp tổ chức khoảng 190 chương trình ca nhạc, với mỗi số là một ngôi sao ca nhạc; chưa kể một số chương trình ca nhạc, nghệ thuật mà đơn vị của anh đứng ra tổ chức phục vụ miễn phí trong các sự kiện lớn của địa phương.

Ca sĩ No Phước Thịnh biểu diễn tại sân khấu “Thanh Âm Bên Thông“. Ảnh: Thanh Tùng
Ca sĩ No Phước Thịnh biểu diễn tại sân khấu “Thanh Âm Bên Thông“. Ảnh: Thanh Tùng

Tùy theo từng ca sĩ và dự kiến lượng khán giả mà mỗi show được tổ chức ở những sân khấu khác nhau, lúc thì ở quán “Thông Zeo” trên đồi thông nhìn ra biển, đường Hậu Cần, phường Bãi Cháy, lúc lại ở “Đồi Mặt Trời” trên đường đèo Đặng Bá Hát, phường Hồng Gai – nơi cũng có view biển và ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp, khi thì ra Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long hay trên du thuyền Sea Octopus.

Sân khấu dưới chân ngọn hải đăng bên bờ vịnh Hạ Long ở phường Bãi Cháy là sân khấu mới nhất của anh, và Mỹ Tâm là ca sĩ đầu tiên hát ở sân khấu đặc biệt này.

Nhìn lại khoảng 1,5 năm “khởi nghiệp” từ làm chủ một quán nước nhỏ, buôn bán lặt vặt, bản thân Tùng cũng không tin mình và các cộng sự đã làm được những điều kỳ diệu đó.

Nhớ lại lúc đưa ra ý tưởng về sản phẩm “Hát giữa kỳ quan”, khi mà xuất phát điểm của anh từ con số “0”, cả anh và các nhân viên làm mọi việc, kể cả những việc mà từ trước tới nay chẳng thèm làm, chẳng ai nghĩ tới, thì nhiều người không tin có thể thành công. Nhưng khi những ca sĩ luôn “cháy” phòng vé cất tiếng hát giữa sóng biển Hạ Long thì anh và ekip vỡ òa trong hạnh phúc.

Ước mơ của kẻ ngoại đạo

Thừa nhận không biết gì về nhạc, cũng chưa từng làm sự kiện bao giờ, trước khi mở “Thanh Âm Bên Thông”, Ngô Thanh Tùng cùng vợ chỉ có một quán nhỏ ở Bãi Cháy. Tuy nhiên, vì đam mê sau những lần thưởng thức các chương trình ca nhạc trên các đồi thông ở Đà Lạt nên có đôi lần anh cùng vợ mời các ca sĩ cùng ban nhạc nhỏ về hát live bên hiên nhà để gia đình và bạn bè thưởng thức. Cơ duyên bắt đầu từ đó.

Sân khấu ngọn hải đăng về đêm. Ảnh: Thanh Tùng
Sân khấu ngọn hải đăng về đêm. Ảnh: Thanh Tùng

"Khi vào Đà Lạt, tôi nghĩ Hạ Long mình có thừa điều kiện thiên nhiên để tổ chức các chương trình ca nhạc như của Đà Lạt. Và tôi bắt tay vào thử nghiệm, với những thách thức, khó khăn ban đầu là vô cùng lớn vì mình chẳng biết gì về âm nhạc, tổ chức sự kiện” – Ngô Thanh Tùng chia sẻ - “Tôi đặt tên cho sân khấu riêng của mình là “Thanh Âm Bên Thông” vì thông là cây mà tôi rất yêu thích, mà ở Hạ Long thì có nhiều đồi thông đẹp”.

Sinh ra và lớn lên ở Bãi Cháy, nên từ nhỏ đến nay, anh chứng kiến tình trạng du lịch mùa vụ của Hạ Long, nên cũng hi vọng, những show ca nhạc sẽ góp phần kéo du khách về với Hạ Long, Quảng Ninh, nhất là vào mùa Đông.

Sân khấu Đồi Mặt Trời trên đường đèo Đặng Bá Hát, TP.Hạ Long. Ảnh: Thanh Tùng
Sân khấu Đồi Mặt Trời trên đường đèo Đặng Bá Hát, TP Hạ Long. Ảnh: Thanh Tùng

Thực tế, mỗi show của “Thanh Âm Bên Thông” luôn có những du khách từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước về dự, dù số lượng mỗi show cao nhất cũng chỉ lên đến vài nghìn người, nhưng cũng lan tỏa hình ảnh, tạo sự cộng hưởng cho du lịch Hạ Long, rằng: Hạ Long giờ không chỉ có cảnh đẹp.

Sau những show diễn đầu tiên trên các sân khấu của “Thanh Âm Bên Thông”, tại Hạ Long cũng đã xuất hiện một số sân khấu khác được du khách, khán giả ưa thích, như: “Love in the Bay” trên du thuyền Ambassador 2 và tại một số đồi thông khác ở Hạ Long. Những sân khấu đó đã góp phần lan tỏa, tạo sự cộng hưởng rất lớn để kéo du khách về với Hạ Long, bởi chỉ riêng lượng “fan” của các ca sĩ cũng rất lớn, mà thường thì thần tượng biểu diễn ở đâu, các “fan” lại kéo đến đó.

“Nếu như đến vì cảnh đẹp thì thường du khách chỉ đến 1 hoặc 2 lần, nhưng để du khách lưu luyến rồi quay trở lại nhiều lần thì sản phẩm du lịch phải có hàm lượng văn hóa sâu và mang nét đặc trưng riêng của vùng miền, mà những thứ đó thì Hạ Long và Quảng Ninh còn dư địa rất lớn” – anh Tùng tâm sự.

Sân khấu tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Ảnh: Thanh Tùng
Sân khấu tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Ảnh: Thanh Tùng

Chia sẻ về kế hoạch năm 2024, ngoài các show như trước đó, ông chủ của “Thanh Âm Bên Thông” chia sẻ sẽ nâng tầm lên với một số sản phẩm mới, trong đó sẽ mở những concert nhỏ và mong muốn được mời các ca sĩ, như: Hà Anh Tuấn, Đen Vâu… về phục vụ du khách, khán giả.

Đặc biệt, sau khi thuê lại khu vực xung quanh ngọn hải đăng bên bờ vịnh Hạ Long, anh đang cho xây dựng nơi đây thành một điểm vui chơi, giải trí quanh năm, với ngoài sân khấu chỉ tìm thấy ở Hạ Long, còn có các hạng mục nhằm khai thác chiều sâu văn hóa bản địa.

Ca sĩ Mỹ Tâm hát tại sân khấu ngọn hải đăng, phường Bãi Cháy. Ảnh: Thanh Tùng
Ca sĩ Mỹ Tâm hát tại sân khấu ngọn hải đăng, phường Bãi Cháy. Ảnh: Thanh Tùng

Cụ thể, bên ngoài ngọn hải đăng, sẽ có 3 cái xe buýt cũ, loại 45 ghế, được thiết kế, trang trí lại làm những quán cà phê. Hiện, anh cũng đang đi tìm mua và nhờ đóng khoảng 7-8 chiếc thuyền buồm truyền thống của ngư dân vịnh Hạ Long để trưng bày ở phía bờ biển; đồng thời bố trí các điểm check-in, khu trò chơi, giáo dục, trải nghiệm cho học sinh…Bên trong ngọn hải đăng sẽ là một bảo tàng thu nhỏ về văn hóa biển Hạ Long…

Dự kiến tháng 4 tới, dự án này sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

"Phiêu” cùng nhạc trưởng Đồng Quang Vinh và dàn nhạc giao hưởng trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Lần đầu tiên một chương trình nhạc giao hưởng được tổ chức trên du thuyền giữa vịnh Hạ Long vào tối qua (22.12). Trên một sân khấu đặc biệt, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng trẻ tuổi, tài năng Đồng Quang Vinh - người được mệnh danh là "sứ giả kết nối âm nhạc" – dàn nhạc Sức Sống Mới cùng các ca sĩ opera và các nghệ sĩ múa ballet đã có một đêm diễn được đánh giá thành công.

Vịnh Hạ Long: Điểm lý tưởng cho các cuộc đua thuyền buồm thế giới

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một trong những sản phẩm du lịch đặc sắc mà TP.Hạ Long quyết tâm đưa vào phục vụ du lịch trong năm nay là môn thể thao thuyền buồm trên vịnh Hạ Long. Cảnh đẹp, địa hình lý tưởng, theo những người chơi thuyền buồm quốc tế, vịnh Hạ Long có đủ sức hấp dẫn để lôi cuốn các đội thuyền buồm quốc tế đến tranh tài, giao lưu, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh du lịch vịnh Hạ Long.

Những địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp mê hồn trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Không phải ngẫu nhiên Tạp chí du lịch nổi tiếng Travel + Leisure ca ngợi vịnh Hạ Long là thánh địa du lịch châu Á, một trong bốn địa điểm ngắm bình minh, hoàng hôn đẹp nhất châu lục.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 7.1: Chuyên gia đưa ra nhận định khác nhau trong tuần tới

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng chốt phiên 7.1: Tính đến 17h00, giá vàng trong nước niêm yết quanh ngưỡng 72-75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.045,3 USD/ounce.

Dỡ lô cốt tại nút giao Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển

Tô Thế |

Lô cốt được quây để thi công hố ga, thuộc Gói thầu số 2, Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá tại nút giao Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển (Hà Nội) đã được tháo dỡ.

Lãi suất vay giảm, người mua nhà vẫn chờ đợi vì giá neo cao

Bảo Chương |

Lãi suất huy động ở một số ngân hàng tiếp tục giảm sâu, người mua nhà hi vọng lãi suất vay ngân hàng sẽ giảm thêm trong năm 2024.

Có bao nhiêu đợt không khí lạnh từ nay đến Tết Nguyên đán 2024?

AN AN |

Chuyên gia khí tượng nhận định không khí lạnh từ nay đến Tết Nguyên đán 2024 cường độ nhẹ.

Những sai sót của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn trong tuyển dụng viên chức

Văn Nguyễn |

Kết luận thanh tra chỉ ra, Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức khi không ban hành kế hoạch tuyển dụng, phê duyệt kết quả kiểm tra sát hạch căn cứ vào văn bản hết hiệu lực.

"Phiêu” cùng nhạc trưởng Đồng Quang Vinh và dàn nhạc giao hưởng trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Lần đầu tiên một chương trình nhạc giao hưởng được tổ chức trên du thuyền giữa vịnh Hạ Long vào tối qua (22.12). Trên một sân khấu đặc biệt, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng trẻ tuổi, tài năng Đồng Quang Vinh - người được mệnh danh là "sứ giả kết nối âm nhạc" – dàn nhạc Sức Sống Mới cùng các ca sĩ opera và các nghệ sĩ múa ballet đã có một đêm diễn được đánh giá thành công.

Vịnh Hạ Long: Điểm lý tưởng cho các cuộc đua thuyền buồm thế giới

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một trong những sản phẩm du lịch đặc sắc mà TP.Hạ Long quyết tâm đưa vào phục vụ du lịch trong năm nay là môn thể thao thuyền buồm trên vịnh Hạ Long. Cảnh đẹp, địa hình lý tưởng, theo những người chơi thuyền buồm quốc tế, vịnh Hạ Long có đủ sức hấp dẫn để lôi cuốn các đội thuyền buồm quốc tế đến tranh tài, giao lưu, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh du lịch vịnh Hạ Long.

Những địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp mê hồn trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Không phải ngẫu nhiên Tạp chí du lịch nổi tiếng Travel + Leisure ca ngợi vịnh Hạ Long là thánh địa du lịch châu Á, một trong bốn địa điểm ngắm bình minh, hoàng hôn đẹp nhất châu lục.