Từ Đà Lạt ra Hà Nội ''Vẽ phái đẹp”

LÊ QUANG VINH |

Ngày 30.4.2021, tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam ở Hà Nội, triển lãm "Vẽ phái đẹp’’ của họa sĩ Vi Quốc Hiệp đã khai mạc. Đây là lần thứ hai, anh trưng bày các tác phẩm thuộc chuyên đề này ở Hà Nội.

Họa sĩ Vi Quốc Hiệp sinh năm 1948 tại Lạng Sơn, người dân tộc Tày. Năm 1971, sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam, anh được phân công lên công tác tại Sở Văn hóa Hà Giang. Làm việc tại đây được một thời gian, Vi Quốc Hiệp chuyển công tác về tỉnh Thái Nguyên và tiếp đó cùng gia đình vào TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) định cư và làm việc cho tới nay, góp phần vào vẻ phong phú đa sắc của đời sống mỹ thuật ở xứ sở mù sương.

Thời ở Hà Giang, tác phẩm đầu tiên Vi Quốc Hiệp vẽ về đề tài phụ nữ là ''Nữ dân quân Đồng Văn’’, chất liệu sơn dầu, sáng tác năm 1971. Nguyên mẫu là chị Hoàng Thị Phiên, dân tộc Tày, vợ họa sĩ Hoàng Quốc Kứu - người cùng làm việc với anh tại Sở Văn hóa Hà Giang.

Do có nhiều thời gian sống ở các địa bàn vùng cao nên Vi Quốc Hiệp có nhiều tranh phong cảnh đượm đằm sắc màu thiên nhiên và con người miền núi, trong đó có mảng phong cảnh về vùng đất cao nguyên Đà Lạt đầy thi vị và lãng mạn. Nhiều năm trở lại đây, Vi Quốc Hiệp mê mải sáng tác mảng đề tài về phái đẹp, được nhiều người yêu thích.

Trong triển lãm ''Vẽ phái đẹp’’ lần này ở Hà Nội, do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng tổ chức, trưng bày khoảng 50 tác phẩm, kéo dài tới ngày 8.5.2021, ngoài một số sáng tác thể hiện bằng chất liệu bột màu và sơn dầu, là các tác phẩm chân dung phụ nữ ở mọi lứa tuổi được vẽ bằng phấn màu - một chất liệu khá phù hợp với sự mô tả nét mềm mại quyến rũ của hình thể và tâm hồn giới nữ, hấp dẫn người thưởng ngoạn cái đẹp.

LÊ QUANG VINH
TIN LIÊN QUAN

Nhiều cây bị cưa hạ trong rừng thông cổ thụ giữa Đà Lạt

Thế Yên |

Nhiều cây thông tại khu rừng thông với tuổi đời khoảng 20 năm tuổi ở nội ô thành phố Đà Lạt đã bị các đối tượng cưa hạ không thương tiếc.

Hơn 3.000 cây Mai Anh Đào dự kiến được trồng tại Đà Lạt

Nhiệt Băng |

Nằm trong kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh, tỉnh Lâm Đồng sẽ trồng 3.000 cây Mai Anh Đào - mang bản sắc văn hóa gắn với quá trình lịch sử hình thành và phát triển của thành phố Đà Lạt.

Kỳ nhân vẽ chân dung đồng đội qua... lời kể

Nguyễn Hà - Quỳnh Trang |

Người ta biết về ông bởi biệt tài vẽ chân dung bằng trí nhớ trong hồi ức, hay lời kể. Đặc biệt là các đồng đội của ông đã hy sinh trong chiến tranh. Rất nhiều người, sau khi nhận bức tranh do ông vẽ đã khóc nức nở vì tìm lại được nét thân quen của người thân đã mất mấy chục năm. Ông là Đoàn Đức Hiền, một cựu chiến binh ở xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều cây bị cưa hạ trong rừng thông cổ thụ giữa Đà Lạt

Thế Yên |

Nhiều cây thông tại khu rừng thông với tuổi đời khoảng 20 năm tuổi ở nội ô thành phố Đà Lạt đã bị các đối tượng cưa hạ không thương tiếc.

Hơn 3.000 cây Mai Anh Đào dự kiến được trồng tại Đà Lạt

Nhiệt Băng |

Nằm trong kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh, tỉnh Lâm Đồng sẽ trồng 3.000 cây Mai Anh Đào - mang bản sắc văn hóa gắn với quá trình lịch sử hình thành và phát triển của thành phố Đà Lạt.

Kỳ nhân vẽ chân dung đồng đội qua... lời kể

Nguyễn Hà - Quỳnh Trang |

Người ta biết về ông bởi biệt tài vẽ chân dung bằng trí nhớ trong hồi ức, hay lời kể. Đặc biệt là các đồng đội của ông đã hy sinh trong chiến tranh. Rất nhiều người, sau khi nhận bức tranh do ông vẽ đã khóc nức nở vì tìm lại được nét thân quen của người thân đã mất mấy chục năm. Ông là Đoàn Đức Hiền, một cựu chiến binh ở xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.