Trưng bày gần 200 tài liệu lưu trữ về sự ra đời của Quốc huy Việt Nam

Vương Trần |

Triển lãm “Phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam - Họa sỹ Bùi Trang Chước” giới thiệu gần 200 tài liệu lưu trữ về sự ra đời của Quốc huy Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2020), Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm “Phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam - Họa sỹ Bùi Trang Chước”.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết, triển lãm “Phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam - Họa sỹ Bùi Trang Chước” giới thiệu gần 200 tài liệu lưu trữ về sự ra đời của Quốc huy Việt Nam và bản gốc những phác thảo mẫu vẽ Quốc huy của Họa sỹ Bùi Trang Chước do gia đình cố Họa sỹ gửi bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.

Theo Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm giúp công chúng có điều kiện hiểu rõ hơn những mẫu phác thảo Quốc huy Việt Nam. Càng ý nghĩa hơn, khi hoạt động này được tổ chức vào dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Phác thảo một số mẫu Quốc huy Việt Nam.
Phác thảo một số bản vẽ mẫu Quốc huy Việt Nam. Ảnh Tư liệu triển lãm

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, bộ máy nhà nước được hình thành và dần hoàn thiện. Bước sang những năm 1950, một số quốc gia trên thế giới chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Để tiếp tục củng cố, thiết lập, mở rộng quan hệ với các nước, khẳng định chủ quyền dân tộc thông qua hoạt động ngoại giao, Bộ Ngoại giao có Công văn gửi Ban Thường trực Quốc hội về việc đề nghị làm Quốc huy, Quốc ấn.

Cuộc thi sáng tác mẫu Quốc huy sau đó đã được phát động (năm 1951), thu hút sự tham gia của đông đảo họa sỹ trên cả nước.

Họa sỹ Bùi Trang Chước (1915-1992), tốt nghiệp Trường Cao Đẳng Mỹ thuật Đông Dương (khóa 1936 – 1941), là người Việt Nam vẽ tem bưu chính đầu tiên ở Đông Dương.

Năm 1953, ông được biệt phái làm nhiệm vụ sáng tạo mẫu Bằng khen, Huân chương, Huy chương cho Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và bắt đầu tham gia cuộc thi sáng tác mẫu Quốc huy. Bằng tài năng và sự lao động miệt mài, nghiêm túc, Hoạ sỹ Bùi Trang Chước đã có hành trình sáng tạo mẫu Quốc huy Việt Nam vô cùng ấn tượng với 112 bản vẽ nghiên cứu, phác thảo và bản vẽ chì chi tiết.

Trong đó, 15 bản phác thảo mẫu Quốc huy nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của Họa sỹ Bùi Trang Chước được Ban Mỹ thuật - Ngành Văn nghệ Trung ương chọn gửi Bộ Tuyên truyền để trình Thủ tướng Chính phủ tháng 10.1954.

Theo tác giả Kiều Mai Sơn - người cùng biên soạn cuốn sách “Hoạ sĩ Bùi Trang Chước - Tác giả vẽ mẫu Quốc huy Việt Nam”, qua các tài liệu nghiên cứu có thể thấy, hoạ sĩ Bùi Trang Chước là một tài năng của nền hội họa Việt Nam. Cả cuộc đời nghệ thuật của ông đã sáng tác rất nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, mang giá trị sử dụng lớn, trong đó tiêu biểu là mẫu Quốc huy nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ông được giới hội họa ghi nhận là một trong những họa sĩ thế hệ đầu tiên của Việt Nam và Đông Dương. Bùi Trang Chước là hoạ sĩ đầu tiên của Đông Dương vẽ tem thư, tiền giấy; là người họa sĩ kỳ tài trong nghệ thuật đồ họa.

Triển lãm “Phác thảo mẫu Quốc huy Việt Nam - Họa sỹ Bùi Trang Chước” sẽ khai mạc vào 9h00 ngày 25.8 và mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 6.9.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2021 thay đổi như thế nào so với năm 2020?

ANH THƯ |

Năm nay, ngày Quốc khánh (2.9) trùng vào thứ Tư nên người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày. Từ năm 2021, quy định ngày nghỉ lễ Quốc khánh có sự thay đổi.

Lịch nghỉ chính thức ngày Quốc khánh 2.9 năm 2020

ANH THƯ |

Ngày Quốc khánh (2.9) trùng vào thứ Tư nên người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày.

Ngày Quốc Khánh Việt Nam, Google xuất hiện hình ảnh trống đồng Đông Sơn

Linh Chi |

Đúng 0h00 ngày Quốc Khánh Việt Nam 2.9, trên Google Doodles xuất hiện hình ảnh mô phỏng hoa văn trên mặt trống đồng cổ - một biểu tượng văn hoá Việt Nam.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2021 thay đổi như thế nào so với năm 2020?

ANH THƯ |

Năm nay, ngày Quốc khánh (2.9) trùng vào thứ Tư nên người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày. Từ năm 2021, quy định ngày nghỉ lễ Quốc khánh có sự thay đổi.

Lịch nghỉ chính thức ngày Quốc khánh 2.9 năm 2020

ANH THƯ |

Ngày Quốc khánh (2.9) trùng vào thứ Tư nên người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày.

Ngày Quốc Khánh Việt Nam, Google xuất hiện hình ảnh trống đồng Đông Sơn

Linh Chi |

Đúng 0h00 ngày Quốc Khánh Việt Nam 2.9, trên Google Doodles xuất hiện hình ảnh mô phỏng hoa văn trên mặt trống đồng cổ - một biểu tượng văn hoá Việt Nam.