Trưng bày bằng chứng khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Những thông tin, chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền pháp lý của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa được đưa ra tại triển lãm lưu động bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Ngày 27.12, tại huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra triển lãm lưu động giới thiệu rất nhiều ấn phẩm như tư liệu bản đồ, văn bản, hình ảnh về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Các tư liệu này được thu thập trong nước và các nước trên thế giới, trong đó có nhiều châu bản triều Nguyễn, thư tịch cổ, văn bản Hán Nôm...

Đặc biệt, triển lãm còn cung cấp những thông tin, chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền pháp lý của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đồng thời, giúp bạn bè quốc tế hiểu được sự thật lịch sử, hiểu được ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam trong việc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Triển lãm lần này còn kết hợp trưng bày các hình ảnh chọn lọc về thành tựu kinh tế xã hội của huyện miền núi Đakrông trên hành trình hội nhập, phát triển nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập huyện.

Ông Nguyễn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông Quảng Trị cho biết, Đakrông là địa phương thứ 7 trên địa bàn tỉnh tổ chức triển lãm lưu động bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Đợt triển lãm lần này kéo dài từ 27.12.2021 đến tháng 10.1.2022 để cán bộ, nhân dân địa phương có điều kiện, thời gian đến tham quan.

Ở ngày đầu diễn ra, triển lãm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân đến tìm hiểu, nghiên cứu.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm ở quần đảo Hoàng Sa

Phương Linh |

Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế - Bộ Ngoại giao khẳng định ngày 5.8.

Việt Nam lên tiếng trước thông tin tàu lớn nhất Trung Quốc sắp vào Hoàng Sa

Phương Linh |

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định, mọi hoạt động thăm dò, khảo sát, nghiên cứu khoa học tại quần đảo Hoàng Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là xâm phạm chủ quyền, bất hợp pháp và vô giá trị.

Ông Võ Ngọc Đồng được bổ nhiệm Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Sáng 30.6, UBND TP.Đà Nẵng đã công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm ở quần đảo Hoàng Sa

Phương Linh |

Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế - Bộ Ngoại giao khẳng định ngày 5.8.

Việt Nam lên tiếng trước thông tin tàu lớn nhất Trung Quốc sắp vào Hoàng Sa

Phương Linh |

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định, mọi hoạt động thăm dò, khảo sát, nghiên cứu khoa học tại quần đảo Hoàng Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là xâm phạm chủ quyền, bất hợp pháp và vô giá trị.

Ông Võ Ngọc Đồng được bổ nhiệm Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Sáng 30.6, UBND TP.Đà Nẵng đã công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa.