Trình công nhận Khu lưu niệm Bác Hồ ở Cô Tô là Di tích Quốc gia đặc biệt

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhHội đồng Di sản Quốc gia sáng nay (20.12) đã bỏ phiếu nhất trí thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ để ra quyết định công nhận Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô gồm 5 điểm di tích: Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, dốc Khoai, nhà trưng bày lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và cánh đồng muối.

Khu lưu niệm Bác Hồ trên đảo Cô Tô là một trong những di tích quan trọng đã được Bộ Văn hoá Thông tin cấp Bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia từ năm 1997.

Bác Hồ về thăm người dân đảo Cô Tô ngày 9.5.1961. Ảnh: Tư liệu
Bác Hồ về thăm người dân đảo Cô Tô ngày 9.5.1961. Ảnh: Tư liệu

Năm nay vừa tròn 60 năm ngày Bác Hồ ra thăm quân, nhân dân đảo Cô Tô (9.5.1961-9.5.2021).

Theo tư liệu lịch sử, ngày 9.5.1961, từ Trà Cổ, máy bay trực thăng đưa Bác Hồ ra đảo thăm quân dân các dân tộc trên đảo. Nói chuyện với quân và dân trên đảo, Người căn dặn: "Thủ đô Hà Nội tuy ở xa các đảo nhưng Đảng, Chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, tiến bộ".

Để thể hiện lòng kính trọng biết ơn Người, tháng 1.1962, Ủy ban Hành chính tỉnh Hải Ninh xin phép Bác cho dựng tượng Bác trên đảo và đã được Người đồng ý. Đây được coi là tượng đài duy nhất Bác cho phép dựng tượng mình khi Người còn sống.

Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô là nơi để cán bộ, chiến sĩ nhân dân các dân tộc Quảng Ninh nói chung và huyện Cô Tô nói riêng thể hiện lòng thành kính với Bác kính yêu; đồng thời, khẳng định là “cột mốc chủ quyền” của Việt Nam trên vùng biển đảo, là di sản quốc gia quý báu cần được bảo tồn, tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa gắn với việc giáo dục truyền thống, lịch sử của dân tộc.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

TPHCM tuyên dương gần 400 người học theo tấm gương Bác Hồ

MINH QUÂN |

Chiều 16.12, Thành uỷ TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2021.

Bên trong ngôi nhà gần 100 tuổi nơi Bác Hồ từng “dừng chân”

Minh Ánh |

Hà Nội - Trước khi đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng có khoảng thời gian dừng chân, nghỉ và làm việc tại nhà của cụ Nguyễn Thị An ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Nơi Bác Hồ ở trong một khoảng thời gian này vừa được xếp hạng Di tích Lịch sử Quốc gia.

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sáng 12.12, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai (8.12.1961- 8.12.2021) và khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo Trung ương tham dự buổi lễ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM tuyên dương gần 400 người học theo tấm gương Bác Hồ

MINH QUÂN |

Chiều 16.12, Thành uỷ TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2021.

Bên trong ngôi nhà gần 100 tuổi nơi Bác Hồ từng “dừng chân”

Minh Ánh |

Hà Nội - Trước khi đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng có khoảng thời gian dừng chân, nghỉ và làm việc tại nhà của cụ Nguyễn Thị An ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Nơi Bác Hồ ở trong một khoảng thời gian này vừa được xếp hạng Di tích Lịch sử Quốc gia.

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sáng 12.12, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai (8.12.1961- 8.12.2021) và khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo Trung ương tham dự buổi lễ.