Triển lãm "Gieo tổ ấm" giúp người nghèo thực hiện giấc mơ xây nhà

Diễm Quỳnh |

Triển lãm "Gieo tổ ấm 2022" bắt đầu từ 12.5 và kéo dài trong 4 tuần đặt mục tiêu đóng góp 1 tỷ đồng xây 20 căn nhà cho người nghèo tại Quảng Nam và Huế trong năm 2022.

Người sáng lập chương trình, hoạ sĩ Ngô Trần Vũ cho biết: "Gieo tổ ấm 2022" là triển lãm lần thứ 2 được tổ chức cùng tên gọi và nằm trong các cuộc triển lãm từ thiện như cây đời mãi xanh, xuôi dòng sông thu.

"Chúng tôi đã tổ chức bán tranh online nhiều năm qua và trao 51 căn nhà cho người nghèo tại Quảng Nam và Huế. Chương trình được tổ chức với sự hỗ trợ của các hoạ sĩ chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp trên toàn quốc qua trang Vietnam Art Space và All About Art and Artist.

"Gieo tổ ấm" thu hút sự quan tâm của các nhà sưu tập trong và ngoài nước bởi số lượng tranh rất lớn, chất lượng với giá hợp lý”, hoạ sĩ Ngô Trần Vũ cho biết.

Triển lãm được tổ chức nhằm vận động quyên góp qua triển lãm bán tranh của các hoạ sĩ Việt Nam, giúp xây dựng cho người nghèo những căn nhà mới, giúp đổi đời nhiều gia đình khó khăn. Mỗi gia đình nghèo được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà mới.

Triển làm kéo dài 4 tuần từ 12.5 đến 12.6 trên trang Facebook cá nhân của hoạ sĩ Ngô Trần Vũ và trang nhóm mỹ thuật Vietnam Art Space, All About Art and Artist với sự tham gia của 150,000 thành viên.

Dưới đây là một số bức tranh của triển lãm "Gieo tổ ấm 2022":

Tác phẩm “Ngàn Cánh Hạc” của hoạ sỹ Bùi Tiến Tuấn
Tác phẩm “Ngàn cánh hạc” của hoạ sĩ Bùi Tiến Tuấn tại triển lãm. Ảnh: BTC
Sắc màu tuyệt đẹp trong tác phẩm tĩnh vật “Hoa đồng nội” của tác giả Mai Xuân Oanh
Sắc màu tuyệt đẹp trong tác phẩm tĩnh vật “Hoa đồng nội” của tác giả Mai Xuân Oanh. Ảnh: BTC
Hoạ sỹ Bùi Văn Tuất tham gia bức chân dung em bé Lao Xa. Bức tranh đặc biệt này là sáng tác trực hoạ của hoạ sỹ trong chuyến đi sáng tác trực tiếp tại Tây Bắc.
Hoạ sĩ Bùi Văn Tuất tham gia bức chân dung em bé Lao Xa. Bức tranh đặc biệt này là sáng tác trực hoạ của hoạ sĩ trong chuyến đi sáng tác trực tiếp tại Tây Bắc. Ảnh: BTC
Tác phẩm “Phố Hà Nội” của hoạ sỹ Phạm Xuân Trung
Tác phẩm “Phố Hà Nội” của hoạ sĩ Phạm Xuân Trung. Ảnh: BTC
Diễm Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Cái cớ để ra đời triển lãm Gặp gỡ Hà Nội

Phan Liên |

Triển lãm Mỹ thuật “Gặp gỡ Hà Nội” đang thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu nghệ thuật và hội họa sau hơn một ngày ra mắt.

“Mẹ tôi” của phóng viên Lao Động triển lãm ở Photo Polis Agrinio Festival

T.V |

Ban tổ chức Liên hoan ảnh Photo Polis Agrinio (Hy Lạp) vừa công bố kết quả cuộc thi lựa chọn triển lãm các dự án ảnh vào tối 7.5.2022.

Ấn tượng loạt tranh trừu tượng, siêu thực ở triển lãm “Gặp gỡ Hà Nội”

Hồng Diệp |

Triển lãm “Gặp gỡ Hà Nội” được khai mạc ngày 8.5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, là nơi trưng bày 23 tác phẩm hội hoạ với các trường phái siêu thực, trừu tượng... từ 12 nghệ sĩ trẻ xứ Thanh hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Cái cớ để ra đời triển lãm Gặp gỡ Hà Nội

Phan Liên |

Triển lãm Mỹ thuật “Gặp gỡ Hà Nội” đang thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu nghệ thuật và hội họa sau hơn một ngày ra mắt.

“Mẹ tôi” của phóng viên Lao Động triển lãm ở Photo Polis Agrinio Festival

T.V |

Ban tổ chức Liên hoan ảnh Photo Polis Agrinio (Hy Lạp) vừa công bố kết quả cuộc thi lựa chọn triển lãm các dự án ảnh vào tối 7.5.2022.

Ấn tượng loạt tranh trừu tượng, siêu thực ở triển lãm “Gặp gỡ Hà Nội”

Hồng Diệp |

Triển lãm “Gặp gỡ Hà Nội” được khai mạc ngày 8.5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, là nơi trưng bày 23 tác phẩm hội hoạ với các trường phái siêu thực, trừu tượng... từ 12 nghệ sĩ trẻ xứ Thanh hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội.