Triển lãm “Chân dung Phụ nữ” của 15 nghệ sĩ nhiếp ảnh

M.C |

Nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện về chuyên đề “Phụ nữ Việt Nam”, Viện Pháp tại Việt Nam giới thiệu triển lãm “Chân dung Phụ nữ” của 15 nghệ sĩ nhiếp ảnh trẻ đến từ TPHCM và Huế (8.3 đến 11.4) tại Phòng triển lãm IDECAF (TPHCM).

Đây là các tác phẩm từ 2 khóa workshop nhiếp ảnh diễn ra trong 3 ngày, do Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức tại TPHCM và Huế vào tháng 1.

15 nghệ sĩ trẻ như Lã Khắc Khuê, Đỗ Minh Hoàng, Nguyễn Đức Hùng... đã thực hiện các bộ ảnh về chủ đề phụ nữ Việt Nam, dưới sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia Maika Elan, Bình Đặng và Nicolas Cornet. Triển lãm không hướng đến sự xuất sắc của hình ảnh mà ngược lại là cơ hội để những tác giả trẻ thể hiện bản thân mình thông qua những chuỗi hình ảnh mà khi đặt cạnh nhau sẽ tự mình kể nên những câu chuyện đầy rung cảm. Các nhiếp ảnh gia trẻ cũng được thử thách thông qua việc xử lý đề tài theo cách thức đương đại hơn, đó là những suy ngẫm về giới, một góc nhìn thân thương về bà nội hay về vai trò người phụ nữ trong đời sống thường nhật.

M.C
TIN LIÊN QUAN

Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Vũ Quỳnh |

Ngày 8.3 để tôn vinh những người phụ nữ trên thế giới và không phải ai cũng biết chính xác về nguồn gốc và ý nghĩa của lễ đặc biệt này.

Từ Hướng dương ngược nắng, Trói buộc yêu thương: Hình ảnh phụ nữ đã thay đổi

ĐÔNG DU |

Phụ nữ cam chịu, hy sinh là những mô típ cũ của phim truyền hình Việt từ xưa đến nay. Tuy nhiên, với sự "đổ bộ" của "Hướng dương ngược nắng", "Trói buộc yêu thương" hay "Bánh mì ông Màu", hình tượng phái yếu đã thay đổi.

Đại hội Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN nhiệm kỳ IX: Hy vọng sự bứt phá ở chặng đường mới

Việt Văn |

Sáng 12.10, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ IX (2020-2025) đã khai mạc chính thức tại Hà Nội. 481 đại biểu đại diện cho trên 1.000 hội viên cả nước đã về dự. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và một số đồng chí lãnh đạo các bộ, ban ngành đã tới dự.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Vũ Quỳnh |

Ngày 8.3 để tôn vinh những người phụ nữ trên thế giới và không phải ai cũng biết chính xác về nguồn gốc và ý nghĩa của lễ đặc biệt này.

Từ Hướng dương ngược nắng, Trói buộc yêu thương: Hình ảnh phụ nữ đã thay đổi

ĐÔNG DU |

Phụ nữ cam chịu, hy sinh là những mô típ cũ của phim truyền hình Việt từ xưa đến nay. Tuy nhiên, với sự "đổ bộ" của "Hướng dương ngược nắng", "Trói buộc yêu thương" hay "Bánh mì ông Màu", hình tượng phái yếu đã thay đổi.

Đại hội Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN nhiệm kỳ IX: Hy vọng sự bứt phá ở chặng đường mới

Việt Văn |

Sáng 12.10, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ IX (2020-2025) đã khai mạc chính thức tại Hà Nội. 481 đại biểu đại diện cho trên 1.000 hội viên cả nước đã về dự. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và một số đồng chí lãnh đạo các bộ, ban ngành đã tới dự.