Chiều 30.7, bà N.T.H (Việt Trì, Phú Thọ) đã đại diện công ty TNHH thương mại N.N lên tiếng giải thích cho vụ hơn 40 người trong công ty này vào Cửa Lò (Nghệ An) du lịch. Tại đây, công ty đã tổ chức các trò chơi Team building (hoạt động tập thể xây dựng đội nhóm) vào chiều 27.7. Trong đó, trò múc nước biển có sự tham gia đông đảo của tập thể nam, nữ trong công ty. Nhiều chị em “sung quá” đã cởi áo lót múc nước. Video này được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn mạng xã hội và gây tranh cãi dữ dội.
Số đông chỉ trích những trò chơi Team building của công ty TNHH Thương mại N.N phản cảm. Việc để ngực trần nơi công cộng (có cả trẻ em) là hành vi thiếu tôn trọng cảnh quan, cộng đồng, gây mất trật tự. Đại diện công ty đã phải lên tiếng xin lỗi, quản trò nộp phạt 400.000 đồng.
Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, cũng có những ý kiến cho rằng, trên thế giới đã và đang vẫn diễn ra nhiều phong trào đấu tranh để phụ nữ cũng có quyền được cởi trần, thả rông ngực, đặc biệt ở bối cảnh biển. Anh Kiên Lê bày tỏ ý kiến trên trang cá nhân cho rằng: “Phụ nữ thế giới vẫn để ngực trần ra biển. Việc này không nên nhìn nhận quá gay gắt”.
Trên thực tế, ngày 28.8 ở một số quốc gia được coi là “Ngày để ngực trần”. Năm 2016, khoảng 200 người không mặc áo gồm cả đàn ông và phụ nữ đã diễu hành quanh bãi biển Brighton (Anh) để kêu gọi bình thường hóa việc phụ nữ để ngực trần.
International Go Topless Day (tạm dịch: Ngày Quốc tế Ngực trần) là sự kiện diễu hành từng được tổ chức tại 60 thành phố vòng quanh thế giới.
Năm 2018, một nhóm hơn 40 cô gái trẻ đã cùng nhau "thả rông" vòng 1 tại bãi biển Mission Bay (Mỹ) để hưởng ứng phong trào đòi quyền lợi cho những người phụ nữ bị xâm hại tình dục trên khắp thế giới.
Cuộc tuần hành "Ngày thả rông" cũng được tổ chức ở nhiều thành phố của nước Mỹ như New York, Los Angeles, Phoenix, Denver và Minneapolis.
Cứ đến ngày 13.10 hàng năm, mọi phụ nữ trên thế giới cũng được vận động không nên mặc áo ngực. Họ được phép "thả rông" trong suốt ngày Quốc tế Không áo ngực (No Bra Day) để nâng cao nhận thức về ung thư vú ở phụ nữ.
Ngày Quốc tế không mặc áo ngực bắt nguồn từ Toronto, Canada vào năm 2011, do tiến sĩ Mitchell Brown, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ khởi xướng. Kể từ đó, ngày đặc biệt dành cho phụ nữ này đã vượt ra khỏi biên giới đất nước Canada và lan rộng đến các nơi khác trên thế giới để chuyển đi thông điệp rộng khắp về việc phòng chống ung thư vú ở phụ nữ.
Phản biện lại ý kiến về việc “phụ nữ thế giới đấu tranh để ngực trần từ lâu nên vụ ngực trần ở Cửa Lò không nên quá gay gắt”, tài khoản Quang Hà bày tỏ: “Tùy thuộc vào nền văn hóa khác nhau sẽ có những nhận định khác nhau. Văn hóa Á Đông khác biệt rất lớn với phương Tây. Phụ nữ Á Đông luôn kín đáo, dịu dàng. Chưa kể, những phong trào đấu tranh để ngực trần của phụ nữ Châu Âu, Châu Mỹ thường gắn với mục đích cụ thể, ví như vụ 40 cô gái Mỹ để ngực trần là tuyên truyền phòng chống nạn quấy rối tình dục, hay ngày quốc tế No Bra là tuyên truyền phòng chống ung thư vú”.
Nhiều ý kiến đồng tình với tài khoản Quang Hà cho rằng, mỗi quốc gia có văn hóa khác nhau, rất khó để so sánh văn hóa Á Đông và văn hóa Phương Tây.
Theo đó, vụ “ngực trần ở Cửa Lò” là hành vi gây phản cảm nơi công cộng – không thể so sánh với những cuộc tuần hành của phụ nữ Châu Âu, Châu Mỹ với mục đích tuyên truyền, đấu tranh chống ung thư hay chống quấy rối tình dục.