Trấn Thành "nổi da gà" với chàng trai 14 tuổi là siêu trí nhớ lịch sử

Nhàn Phương |

Lê Nguyễn Phước Vinh (14 tuổi) có biệt tài ghi nhớ 1.000 mốc lịch sử trong 20 phút khiến Trấn Thành, nhà báo Lại Văn Sâm kinh ngạc. 
 
Trong tập 1 của chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam, chàng trai Lê Nguyễn Phước Vinh khiến mọi người kinh ngạc với khả năng nhớ 1000 mốc lịch sử trong thời gian 20 phút. Ảnh: BTC.
 
Theo đó, trên sân khấu chính sẽ xuất hiện 1.000 mốc sự kiện lịch sử ngẫu nhiên của Việt Nam và thế giới được chọn lọc, mỗi mốc lịch sử sẽ bao gồm thời gian và nội dung sự kiện. Tổng các mốc sự kiện ước chừng khoảng 5.000 con số với hàng ngàn dữ liệu khác nhau được liên kết hoặc tồn tại độc lập. Phước Vinh đã dành 20 phút để hệ thống 1.000 mốc sự kiện này và bóc tách các sự kiện dựa trên dãy số vừa đọc để hoàn thành thử thách. Ảnh: BTC.
 
Với phong thái điềm đạm, tự tin, bản lĩnh Phước Vinh khiến ban giám khảo kinh ngạc không tin cậu chỉ mới 14 tuổi. Ảnh: BTC.
 
Trước phần thể hiện tài năng của chàng trai 14 tuổi, tất cả ban giám khảo đều phải “há hốc mồm” vì không thể tưởng tượng được cậu bé này đã  làm cách nào để nhớ hết kho dữ liệu khổng lồ kia. Thậm chí, Nhà sử học – Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cũng đánh giá đây là một thử thách không đơn giản. Ảnh: BTC.
 
Ngoài việc nhớ đúng các con số, nam sinh còn nhận biết được lỗi sai ở những con số mà chương trình đã cố tình đưa vào khiến tất cả giám khảo và khán giả ở trường quay đều thán phục. Ảnh: Cắt từ clip.
Nhàn Phương
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ bí quyết “siêu trí nhớ” từ Kỷ lục gia nhớ siêu tốc 52 lá bài

Tú Nhàn |

Với khả năng ghi nhớ thứ tự 52 lá bài trong 1 phút 25 giây,  anh Nguyễn Đình Thiết đã chính thức phá kỷ lục trước đó  8 phút 41 giây và xác lập kỷ lục mới với khả năng nhớ bài siêu tốc.

“Thần nhớ bài” tiết lộ bí kíp nhớ 52 lá bài trong 1 phút 25 giây

Anh Nhàn - Anh Tú |

Việc nhớ đúng thứ tự 52 lá bài có khả năng thắng cao trong các trò chơi bài. Tuy vậy, những người đến với bộ môn nhớ bài thường mong muốn rèn luyện trí não hơn là để thắng thua trong các trò đỏ đen.

86 thủ khoa "đầu ra" xuất sắc được ghi danh sổ vàng

TUỆ NHI |

Lễ tuyên dương 86 thủ khoa xuất sắc các trường Đại học, Học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019 sẽ được tổ chức tại Văn miếu Quốc Tử Giám vào tối 28.10 tới.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bất ngờ bí quyết “siêu trí nhớ” từ Kỷ lục gia nhớ siêu tốc 52 lá bài

Tú Nhàn |

Với khả năng ghi nhớ thứ tự 52 lá bài trong 1 phút 25 giây,  anh Nguyễn Đình Thiết đã chính thức phá kỷ lục trước đó  8 phút 41 giây và xác lập kỷ lục mới với khả năng nhớ bài siêu tốc.

“Thần nhớ bài” tiết lộ bí kíp nhớ 52 lá bài trong 1 phút 25 giây

Anh Nhàn - Anh Tú |

Việc nhớ đúng thứ tự 52 lá bài có khả năng thắng cao trong các trò chơi bài. Tuy vậy, những người đến với bộ môn nhớ bài thường mong muốn rèn luyện trí não hơn là để thắng thua trong các trò đỏ đen.

86 thủ khoa "đầu ra" xuất sắc được ghi danh sổ vàng

TUỆ NHI |

Lễ tuyên dương 86 thủ khoa xuất sắc các trường Đại học, Học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019 sẽ được tổ chức tại Văn miếu Quốc Tử Giám vào tối 28.10 tới.