"Trải qua đại dịch COVID-19, người dân biết hướng Phật nhiều hơn"

Phong Linh - Hương Mai |

Cần Thơ - Sáng ngày 15.5, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam long trọng tổ chức Lễ Phật Đản 2022.

Tham dự buổi Lễ Phật Đản có Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện, đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo các ban ngành TP Cần Thơ cùng đông đảo bà con Phật tử trong và ngoài TP Cần Thơ.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Lý Hùng - Ủy viên hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết: "Với tình hình đại dịch COVID-19 được nới lỏng sau hai năm tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội và đời sống tu học của chư tôn đức Tăng, Ni ở trong nước và ngoài nước.

Phật Đản Phật lịch 2566, Dương lịch 2022 năm nay, được sự thống nhất của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức quy mô, thành công cuộc đại lễ, với sự đông đúc chư tôn giáo phẩm, các vị Phật tử đến tham dự. Đó là một tín hiệu đáng vui, đáng mừng trong tình hình mới sau mùa đại dịch COVID-19".

Buổi lễ Phật Đản tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam. Ảnh: Phong Linh
Buổi lễ Phật Đản tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam. Ảnh: Phong Linh

Thượng tọa Lý Hùng cũng cho biết thêm, sau dịch COVID-19, người dân hướng Phật nhiều hơn, bà con lúc khó khăn, khốn khổ lúc nào cũng nhớ đến ân đức. Họ có niềm tin Phật pháp vào đức Tam bảo mãnh liệt.

“Chúng tôi rất hoan hỉ, vui mừng được sự quan tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho tất cả các ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành, phân tập chư tôn đức Tăng, Ni, các cấp lãnh đạo chính quyền cùng đồng bào Phật tử đến tham dự đông đúc để tưởng nhớ đến công hạnh hi sinh của Đức Phật.” Thượng tọa Lý Hùng bày tỏ.

 
Chư tôn đức thực hiện Lễ Phật Đản. Ảnh: Phong Linh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cho biết, trong thời gian qua, dịch COVID-19 bùng phát, các cấp Giáo hội và đồng bào Phật tử luôn sát cánh, đồng lòng cùng cấp Uỷ Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc để thực hiện các công tác chống dịch, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội.

Thay mặt lãnh đạo TP Cần Thơ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thực Hiện ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của Giáo hội trong thời gian qua. Mong rằng, trong thời gian tới, Chư tôn đức Tăng, Ni cùng Phật tử tiếp tục giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp, đẩy mạnh hoạt động từ thiện, xây dựng TP Cần Thơ ngày càng văn minh, đẹp đẽ.

Dù thời tiết nắng nóng nhưng đông đảo Phật tử, nhân dân trong và ngoài TP Cần Thơ vẫn có mặt tại buổi lễ. Ảnh: Phong Linh
Dù thời tiết nắng nóng nhưng đông đảo Phật tử, nhân dân trong và ngoài TP Cần Thơ vẫn có mặt tại buổi lễ. Ảnh: Phong Linh

Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam Cần Thơ được khánh thành vào năm 2014, là ngôi chùa rộng nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam do Đại tướng Phạm Văn Trà nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề xuất xây dựng.

Thiền viện có tổng diện tích là 38.016 m2, nằm trong khu Di tích lịch sử Lộ Vòng Cung, cách làng du lịch Mỹ Khánh chỉ vài trăm mét và cách trung tâm thành phố khoảng 15 km. 

Phong Linh - Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Hàng nghìn tăng ni, phật tử dự lễ Phật đản tại chùa Bái Đính

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 14.5, tại chùa Bái Đính, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản, Phật lịch năm 2566 - Dương lịch 2022, với sự tham dự của hàng nghìn tăng ni, Phật tử.

Việt Nam tham dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phật Đản VESAK

Thanh Hà |

Ngày 13.5.2022, tại New York, lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phật Đản VESAK đã được tổ chức trực tuyến dưới sự chủ trì của các Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thái Lan và Sri Lanka tại Liên Hợp Quốc.

Hàng nghìn người dân TPHCM đội mưa thả đèn hoa đăng mừng đại lễ Phật đản

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tối 12.5 (12.4 âm lịch), hàng nghìn người dân TPHCM đội mưa tại chùa Pháp Hoa (quận 3) để thả đèn hoa đăng cầu ước may mắn và bình an nhân đại lễ Phật đản 2022.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Ninh Bình: Hàng nghìn tăng ni, phật tử dự lễ Phật đản tại chùa Bái Đính

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 14.5, tại chùa Bái Đính, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản, Phật lịch năm 2566 - Dương lịch 2022, với sự tham dự của hàng nghìn tăng ni, Phật tử.

Việt Nam tham dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phật Đản VESAK

Thanh Hà |

Ngày 13.5.2022, tại New York, lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phật Đản VESAK đã được tổ chức trực tuyến dưới sự chủ trì của các Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thái Lan và Sri Lanka tại Liên Hợp Quốc.

Hàng nghìn người dân TPHCM đội mưa thả đèn hoa đăng mừng đại lễ Phật đản

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tối 12.5 (12.4 âm lịch), hàng nghìn người dân TPHCM đội mưa tại chùa Pháp Hoa (quận 3) để thả đèn hoa đăng cầu ước may mắn và bình an nhân đại lễ Phật đản 2022.