TP.HCM: Khai mạc festival múa rối nghệ thuật Việt Nam lần đầu tiên

Đình Lâm |

Hàng nghìn người dân TPHCM cùng du khách nước ngoài đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ vào tối ngày 16.8 để tham dự lễ khai mạc Festival múa rối Việt Nam. 

Đây là lần đầu tiên TPHCM tổ chức festival về loại hình nghệ thuật dân tộc này trên quy mô lớn, nhằm đưa nó đến gần hơn với đông đảo người dân và du khách. 

Festival Múa rối Việt Nam mùa đầu tiên với chủ đề “Giấc mơ xanh” sẽ diễn ra trong 3 ngày 16,17 và 18.8 với sự tham gia của 6 nhà hát trên toàn quốc. Chương trình là sự kết hợp giữa rối nước và rối cạn với 5 cụm sân khấu nhỏ khác nhau.

Các nghệ sĩ đến từ Nhà hát múa rối Hải Phòng đang trình diễn rối mặt nạ
Các nghệ sĩ đến từ Nhà hát múa rối Hải Phòng đang trình diễn rối mặt nạ.

Đến với chương trình, người dân và du khách sẽ được thưởng thức nhiều loại hình múa rối đặc biệt như: Rối nước, rối tay, rối bóng, rối bụng, rối mặt nạ,… kết  hợp với loại hình nghệ thuật truyền thống hát bội.

Các nghệ sĩ trình diễn múa rối tay
Các nghệ sĩ trình diễn múa rối tay

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, NSND Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kiêm tổng đạo diễn chương trình cho biết :”Chúng tôi mong muốn festival múa rối nghệ thuật Việt Nam sẽ trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân TPHCM, đồng thời giới thiệu đến du khách quốc tế loại hình nghê thuật độc đáo này để biến nó trở thành một nét đặc trưng của du lịch TPHCM”.

NSND Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kiêm tổng đạo diễn chương trình chụp ảnh cùng các đại biểu, khách mời tham dự chương trình
NSND Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chụp ảnh cùng các đại biểu, khách mời tham dự chương trình

NSƯT Linh Hiền (Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TPHCM) bày tỏ mong muốn việc đưa những loại hình nghệ thuật sân khấu nhà hát ra phố đi bộ sẽ khiến giới trẻ tiếp cận gần hơn với những nét văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời có thêm một sân chơi lành mạnh, bổ ích để phụ huynh đưa con em mình ghé đến trong dịp hè này.

Các nghệ sĩ đến từ Nhà Hát Nghệ thuật Hát Bội TP.HCM
Các nghệ sĩ đến từ Nhà Hát Nghệ thuật Hát Bội TP.HCM

Trong đêm khai mạc, các nghệ sĩ đến từ Nhà hát múa rối Việt Nam đã gửi đến các vị khám giả tiết mục múa rối nước kết hợp với nghệ thuật sắp đặt mang tên “Hồn Việt”. Tác phẩm này đã đạt Huy chương Vàng tại Liên hoa Múa Rối Quốc tế Hà Nội năm 2008.

Một phân cảnh trong tác phẩm “Hồn Việt”
Một phân cảnh trong tác phẩm “Hồn Việt”
Đình Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.