Top 10 giọng ca chính xuất sắc nhất Kpop: BTS, Blackpink, EXO góp mặt

DIỆU HUYỀN |

Trong cuộc khảo sát mới đây, người hâm mộ đã chọn ra 10 giọng ca chính xuất sắc nhất Kpop đến từ 10 nhóm nhạc khác nhau. Đáng chú ý là sự góp mặt đến từ các giọng ca chính của nhiều nhóm nhạc nổi tiếng như BTS, Blackpink, EXO.

Ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc có hàng nghìn thần tượng tài năng. Trong số đó có hàng trăm giọng ca chính đến từ nhiều nhóm nhạc lớn nhỏ.

Trong một cuộc thăm dò gần đây trên ứng dụng Choeaedol, người hâm mộ đã bình chọn ra 10 giọng ca chính xuất sắc nhất từ ​​23 nhóm nhạc lớn nhất Kpop hiện nay. Cuộc khảo sát ghi nhận 230.000 phiếu bầu.

Sau khi kết quả được công bố, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra giữa cộng đồng người hâm mộ.

10. Seungkwan (SEVENTEEN)

Giọng ca chính của Seventeen đứng thứ 10 bảng xếp hạng. Ảnh: ST
Giọng ca chính của Seventeen đứng thứ 10 bảng xếp hạng. Ảnh: STz

Với 3.454 phiếu bầu, giọng ca chính của SEVENTEEN đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng. Bên cạnh tính cách hòa đồng và thân thiện, Seungkwan nổi tiếng với giọng nam cao, lên được quãng Eb5, G5. Anh còn được biết đến với tư cách là nhạc sĩ và diễn viên.

9. DK (SEVENTEEN)

Một giọng ca chính khác trong "nhóm nhạc đông dân" SEVENTEEN cũng lọt vào bảng xếp hạng này là DK.

 
Cùng với 4 thành viên khác, DK là một thành viên trong nhóm "Vocal team" của SEVENTEEN. Ảnh: ST

Với 4.172 lượt bình chọn, thành viên sinh năm 1997 được người hâm mộ đánh giá có giọng hát trong trẻo và cao. Trước khi chính thức gia nhập công ty Pledis, DK từng theo học tại một nhạc viện và là học sinh có tiếng tại đây.

8. MJ (Astro)

 
Giọng ca chính của Astro vừa bước qua tuổi 28. Ảnh: ST

Kể từ khi ra mắt, MJ đã ghi dấu với người hâm mộ bằng giọng ca ngọt ngào. Bên cạnh đó, với nhan sắc nổi bật, thành viên Astro đã ghi nhận được 5.701 phiếu bầu.

7. Seungmin (Stray Kids)

 
Giọng ca chính của Stray Kids, Seungmin. Ảnh: ST

Giọng ca chính của Stray Kids xuất sắc đạt vị trí khá cao trong bảng xếp hạng, thứ 7 với 7.410 phiếu bầu. Kể từ khi ra mắt, Seungmin gây ấn tượng với giọng ca trầm, phù hợp với phong cách âm nhạc trẻ trung của Stray Kids.

6. Rosé (Blackpink)

 
"Bông hồng nước Úc" đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng. Ảnh: SBS

Tuy có nhiều tranh cãi xoay quanh vấn đề thanh nhạc của Rosé. Song người hâm mộ không thể phủ nhận nét giọng độc đáo của nữ ca sĩ sinh năm 1997.

Với tổng số phiếu bầu 8.647, Rosé đứng thứ 6 và là 1 trong 2 giọng ca nữ xuất hiện trong bảng xếp hạng.

5. Chen (EXO)

 
Chen là 1 trong 3 giọng ca chính của EXO. Ảnh: ST

Kể từ khi hoạt động cùng EXO năm 2011, giọng ca chính của EXO thường xuyên xuất hiện trên những bảng xếp hạng đánh giá về khả năng ca hát. Thành viên EXO đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng với 8.962 phiếu bầu từ người hâm mộ.

Với giọng hát cao và khỏe, Chen sở hữu sự nghiệp hoạt động solo đặc sắc, với nhiều bản nhạc phim nổi tiếng.

4. D.O (EXO)

 
D.O cũng là giọng ca chính của EXO. Ảnh: ST

Một giọng ca chính khác của EXO là D.O cũng góp mặt trong bảng xếp hạng này. Thành viên 29 tuổi đứng thứ 4 với gần 9.500 phiếu bình chọn.

Không phải bàn về khả năng thanh nhạc của mình, D.O luôn "càn quét" những bảng xếp hạng nhạc số mỗi lần ra ca khúc mới.

3. Jihyo (TWICE)

Jihyo là nữ ca sĩ thứ 2 xuất hiện trong danh sách này. Ảnh: ST
Jihyo là nữ ca sĩ thứ 2 xuất hiện trong danh sách này. Ảnh: ST

Với số phiếu cao vượt bậc,16.079, Jihyo xuất sắc đứng thứ 3 và là nữ ca sĩ xếp hạng cao nhất trong danh sách.

Kể từ khi gia nhập JYP Entertainment cho đến nay, Jihyo đã có gần 17 năm rèn luyện thanh nhạc. Do đó, không bất ngờ khi thủ lĩnh TWICE sở hữu giọng ca cao vút và trong trẻo.

2. Jungkook (BTS)

Jungkook là em út đồng thời là giọng ca chính của BTS. Ảnh: ST
Jungkook là em út đồng thời là giọng ca chính của BTS. Ảnh: ST

So với thời kỳ đầu ra mắt, giọng ca chính của BTS đã có sự tiến bộ đáng kể về khả năng thanh nhạc. Jungkook thể hiện sự tài năng của mình ở nhiều lĩnh vực. Nam ca sĩ sinh năm 1997 vừa có thể hát và rap trong cùng một bản nhạc.

Với 74.000 phiếu bầu, Jungkook xếp thứ 2 bảng xếp hạng, cao hơn hẳn so với Jihyo (Twice) ở vị trí thứ 3. Cùng lúc đó, "em út vàng" của BTS được bầu chọn là "Ca sĩ chính xuất sắc nhất " trên ứng dụng IdolChamp.

1. Baekhyun (EXO)

Một giọng ca chính khác của EXO, Baekhyun là quán quân của bảng xếp hạng này. Ảnh: ST
Một giọng ca chính khác của EXO, Baekhyun là quán quân của bảng xếp hạng này. Ảnh: ST

Giọng ca chính còn lại của EXO đứng đầu bảng xếp hạng này với 77.000 phiếu bầu từ người hâm mộ.

So với Chen và D.O, Baekhyun sở hữu giọng hát trầm ấm, ngọt ngào, hợp gu của đại đa số công chúng nghe nhạc. Đây cũng chính là lí do thành viên của EXO đã nhận được số lượng bình chọn áp đảo.

Tuy đây chỉ là bảng xếp hạng dựa trên đánh giá chủ quan từ người hâm mộ và quy mô khá nhỏ (230.000 lượt người tham gia) song vẫn có nhiều tranh cãi nổ ra.

Nhiều ý kiến cho rằng bảng xếp hạng này có tính chủ quan vì những tên tuổi xuất hiện tại đây đều thuộc những nhóm nhạc nổi tiếng ở thời điểm hiện tại chứ không đại diện cho tất cả Kpop.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng tỏ ra bất ngờ trước sự vắng mặt của một số giọng ca chính có tiếng như Taeyeon (SNSD), Yoseob (Highlight), Lee Hongki (FT.Island), Solar (Mamamoo)...

DIỆU HUYỀN
TIN LIÊN QUAN

BTS tiếp tục giữ ngôi vương bảng xếp hạng nhóm nhạc nam tháng 3

DIỆU HUYỀN |

Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc vừa công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu của các nhóm nhạc nam trong tháng 3.2022.

Hành động gây phẫn nộ của mẹ nữ diễn viên "Chiếc lá cuốn bay" trong lễ tang

DIỆU HUYỀN |

Tang lễ của nữ diễn viên Tangmo Pattaratida hiện đang được tổ chức. Bà Panida, mẹ của nữ diễn viên bị chỉ trích vì những hành động, thái độ của mình tại buổi lễ.

Vì sao Jennie (Blackpink) là biểu tượng thời trang Kpop?

DIỆU HUYỀN |

Nói đến biểu tượng thời trang mới của Kpop, không thể không nhắc tới Jennie, thành viên nhóm nhạc nữ toàn cầu Blackpink.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

BTS tiếp tục giữ ngôi vương bảng xếp hạng nhóm nhạc nam tháng 3

DIỆU HUYỀN |

Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc vừa công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu của các nhóm nhạc nam trong tháng 3.2022.

Hành động gây phẫn nộ của mẹ nữ diễn viên "Chiếc lá cuốn bay" trong lễ tang

DIỆU HUYỀN |

Tang lễ của nữ diễn viên Tangmo Pattaratida hiện đang được tổ chức. Bà Panida, mẹ của nữ diễn viên bị chỉ trích vì những hành động, thái độ của mình tại buổi lễ.

Vì sao Jennie (Blackpink) là biểu tượng thời trang Kpop?

DIỆU HUYỀN |

Nói đến biểu tượng thời trang mới của Kpop, không thể không nhắc tới Jennie, thành viên nhóm nhạc nữ toàn cầu Blackpink.