Tôn Lệ, Dương Mịch, Angelababy giảm 80% cát xê: Đi bán hàng online

DI PY |

Tôn Lệ, Dương Mịch, Angelababy là 3 trong số những diễn viên nhận cátxê cao nhất giới giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên hiện tại, do lệnh giới hạn thù lao nên các ngôi sao này bị cắt giảm tới 80% thù lao. Chính vì thế, họ phải tìm nguồn thu trong việc bán hàng online, đi show để bù lại.

Nghệ sĩ giảm 80% cát xê, không còn tích cực đóng phim

Mới đây, trang QQ đưa tin cát xê của dàn sao hạng A Hoa ngữ như: Tôn Lệ, Dương Mịch, Angelababy buộc phải cắt giảm nghiêm trọng.

Trong đó, Tôn Lệ khi đóng vai chính trong An Gia mới đây chỉ nhận được 16,5 triệu NDT (khoảng 2,4 triệu USD). Phim mới Thành phố lý tưởng cô cũng chỉ nhận cát-xê 20 triệu NDT (2,9 triệu USD). Tức con số chỉ bằng khoảng 20% so với thù lao trước đây của cô.

Trong khi đó, nếu ở các phim trước đây, bà xã Đặng Siêu được trả 80 triệu NDT (11 triệu USD) khi đóng Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn hay siêu phẩm Mị Nguyệt Truyện thì nay mọi thứ đã khác.

Tôn Lệ. Ảnh: QQ
Tôn Lệ. Ảnh: QQ

Ngoài Tôn Lệ  Dương Mịch cũng chịu cảnh tương tự khi có lệnh "giới hạn cát xê" của Cục điện ảnh Trung Quốc. Theo đó, bộ phim mới của cô là Hộc Châu phu nhân chỉ nhận 27 triệu NDT (gần 3,9 triệu USD). Nếu so với trước đây,  1 phim cô đảm nhận được trả hơn hơn 14 triệu USD, thì con số sau khi bị giảm quá sức tưởng tượng.

Dương Mịch.  Ảnh: QQ
Dương Mịch. Ảnh: QQ

Mới đây, trang QQ cũng trích lời phỏng vấn của AngelaBaby. Cô đang muốn tham gia một tác phẩm có chất lượng tốt. Tuy nhiên, AngelaBaby đang bị giảm cát xê xuống rất thấp, điều này càng khó cho cô trong việc lựa chọn phim mới. "Tôi đã giảm 90% cát xê nhưng vẫn chưa tìm được phim ưng ý" - nữ diễn viên cho biết.

Sau khi thông tin Cục điện ảnh Trung Quốc ban hành lệnh "giới hạn cát xê" của các diễn viên đã gây ra nhiều tranh cãi trong giới nghệ sĩ. Việc thù lao thấp khiến họ không còn tích cực đóng phim, thêm vào đó tình hình dịch COVID-19 khiến cho ngành sản xuất phim ở Trung Quốc rơi vào ảm đạm. Vì thế, nhiều diễn viên đang tìm cách đàm phán, kêu gọi các nhà làm phim ký hợp đồng lại.

Nghệ sĩ đối phó ra sao khi bị giảm cát xê?

Sau khi bị giảm cát xê nặng, nhiều nghệ sĩ đã tự tìm lối thoát cho mình bằng những chiêu thức khác nhau. Họ chấp nhận mức cát-xê thấp nhưng số tiền bị giảm được chuyển thành phần trăm lợi nhuận sau khi phim phát sóng hoặc các hình thức khác.

Ngoài ra, các diễn viên còn chuyển hướng sang tham gia các show giải trí với thù lao tương tự như khi đóng một bộ phim. Điều này không chỉ giúp họ tăng thêm cát xê mà còn giảm tải được lượng thời gian so với việc đóng phim.

Angelababy.  Ảnh: QQ
Angelababy. Ảnh: QQ

Một số nghệ sĩ khác như Angelababy đã chọn hình thức bán hàng online thông qua livestream. Cô chỉ giới thiệu hơn 10 nhãn hiệu làm đẹp khác nhau trong 5 tiếng nhưng đã nhận được thù lao là 14 triệu NDT.  Không riêng gì Angelababy mà nhiều nghệ sĩ khác cũng chọn hình thức này như: Phạm Băng Băng, dù việc làm này có thể ảnh hưởng đến tiếng tăm của họ.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

U60 Tom Cruise tự mình nhảy khỏi trực thăng từ độ cao hơn 3000m

DI PY |

Trong Nhiệm vụ bất khả thi 7, nam tài tử 58 tuổi Tom Cruise phải tự thực hiện cảnh quay nhảy khỏi trực thăng ở độ cao hơn 3000m trên không khiến không ít khán giả thót tim.

Khối tài sản khổng lồ lên đến hàng triệu USD của tài tử Hàn Park Seo Joon

DI PY |

Không chỉ trên màn ảnh, Park Seo Joon thường được chọn hóa thân vào các vai diễn giàu có mà ngoài đời nam tài tử cũng sở hữu khối tài sản lên tới hàng triệu USD.

Nền giải trí Kpop hồi phục thần kì: Bộ 3 Blackpink, TWICE, BTS góp công lớn

DI PY |

Mới đây, theo trang Korea Herald cho biết: các tập đoàn giải trí Hàn Quốc như: SM, JYP, Big Hit và YG có mức tăng trưởng khả quan sau khi bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Điều đáng nói là các công ty này đều có sự giúp sức rất lớn của các nhóm nhạc mà họ quản lí là: Blackpink, TWICE, BTS.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

U60 Tom Cruise tự mình nhảy khỏi trực thăng từ độ cao hơn 3000m

DI PY |

Trong Nhiệm vụ bất khả thi 7, nam tài tử 58 tuổi Tom Cruise phải tự thực hiện cảnh quay nhảy khỏi trực thăng ở độ cao hơn 3000m trên không khiến không ít khán giả thót tim.

Khối tài sản khổng lồ lên đến hàng triệu USD của tài tử Hàn Park Seo Joon

DI PY |

Không chỉ trên màn ảnh, Park Seo Joon thường được chọn hóa thân vào các vai diễn giàu có mà ngoài đời nam tài tử cũng sở hữu khối tài sản lên tới hàng triệu USD.

Nền giải trí Kpop hồi phục thần kì: Bộ 3 Blackpink, TWICE, BTS góp công lớn

DI PY |

Mới đây, theo trang Korea Herald cho biết: các tập đoàn giải trí Hàn Quốc như: SM, JYP, Big Hit và YG có mức tăng trưởng khả quan sau khi bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Điều đáng nói là các công ty này đều có sự giúp sức rất lớn của các nhóm nhạc mà họ quản lí là: Blackpink, TWICE, BTS.