Tơ lụa và thổ cẩm Việt Nam gây ấn tượng mạnh

T.U |

Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 59 Đại hội đồng các quốc gia thành viên của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), triển lãm tơ lụa và thổ cẩm Việt Nam đã diễn ra tại sảnh trụ sở WIPO từ ngày 30.9 đến ngày 9.10.

Triển lãm do Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế tại Geneva tổ chức đã khẳng định một lần nữa sự sáng tạo Việt với bản sắc văn hóa Việt, thể hiện một đất nước Việt Nam giàu truyền thống và văn hóa với màu sắc tươi sáng.

Cùng với thổ cẩm của nhiều dân tộc thiểu số, triển lãm còn giới thiệu những sản phẩm do nhà tạo mẫu Minh Hạnh thiết kế từ lụa Bảo Lộc - Lâm Đồng - thủ phủ tơ lụa Việt Nam, nơi gìn giữ phát huy nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa từ hàng trăm năm qua.

Phát biểu tại triển lãm, nhà thiết kế Minh Hạnh cho rằng đây là một cơ hội rất lớn để cho những giá trị truyền thống của Việt Nam được xuất hiện thông qua những hình ảnh và những chất liệu quý giá của Việt Nam là thổ cẩm và tơ lụa.

Việt Nam có 54 dân tộc với bản sắc văn hoá đa dạng, phong phú được thể hiện rõ thông qua phong tục, nếp sống và các nghề thủ công truyền thống phát triển qua thời gian, đặc biệt phụ nữ vùng cao rất giỏi dệt vải thổ cẩm, đan lát, thêu thùa, làm ra những trang phục độc đáo cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Các hoa văn trên vải thổ cẩm thường thể hiện theo nét truyền thống của từng dân tộc. Nghề dệt thổ cẩm truyền thống được giữ gìn và lưu truyền qua bàn tay khéo léo của những người phụ nữ trong gia đình. Lụa tơ tằm Việt Nam cũng là chất liệu truyền thống lâu đời, tồn tại và phát triển suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt.

T.U
TIN LIÊN QUAN

Chính thức công bố bản dịch bia đá Chăm Pa trên 600 năm

ĐÌNH VĂN |

Huyện Đắk Pơ đã tổ chức họp báo để công bố bản dịch chữ Chăm Pa cổ trên bia đá sau 9 năm dày công nghiên cứu.

Nghệ thuật Xoè là biểu tượng về lòng hiếu khách của người Thái

HOÀI ANH |

Sáng 4.10, tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội) diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế "Bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Xòe Thái trong xã hội đương đại".

Hà Nội sẽ tổ chức Carnival đường phố mừng “65 năm Giải phóng Thủ đô”

Thảo Hà |

Ngày 6.10.2019 tới, lễ hội Carnival đường phố với sự tham gia biểu diễn của gần 100 nghệ sĩ chuyên nghiệp trong nước và quốc tế sẽ diễn ra tại phố đi bộ Hồ Gươm, nhằm chào mừng “65 năm Giải phóng Thủ đô”.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Chính thức công bố bản dịch bia đá Chăm Pa trên 600 năm

ĐÌNH VĂN |

Huyện Đắk Pơ đã tổ chức họp báo để công bố bản dịch chữ Chăm Pa cổ trên bia đá sau 9 năm dày công nghiên cứu.

Nghệ thuật Xoè là biểu tượng về lòng hiếu khách của người Thái

HOÀI ANH |

Sáng 4.10, tại Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội) diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế "Bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Xòe Thái trong xã hội đương đại".

Hà Nội sẽ tổ chức Carnival đường phố mừng “65 năm Giải phóng Thủ đô”

Thảo Hà |

Ngày 6.10.2019 tới, lễ hội Carnival đường phố với sự tham gia biểu diễn của gần 100 nghệ sĩ chuyên nghiệp trong nước và quốc tế sẽ diễn ra tại phố đi bộ Hồ Gươm, nhằm chào mừng “65 năm Giải phóng Thủ đô”.