Tổ chức lễ hội văn hóa các dân tộc ở huyện miền núi Đakrông

HƯNG THƠ |

Lần thứ 2, huyện miền núi Đakrông của tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ hội văn hóa với những hoạt động độc đáo, mang đặc trưng riêng ở vùng đất là nơi định cư bao đời của đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô.
Một tiết mục nghệ thuật đặc sắc của đồng bào thiểu số Vân Kiều - Pa Cô. Ảnh: Hưng Thơ.
Một tiết mục nghệ thuật đặc sắc của đồng bào thiểu số Vân Kiều - Pa Cô. Ảnh: Hưng Thơ.

Ngày 18.5, tại huyện miền núi Đakrông (tỉnh Quảng Trị), đã diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa - thể thao, du lịch các dân tộc huyện Đakrông lần thứ 2 năm 2019. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các đơn vị trên địa bàn cùng hàng trăm người dân đã đến dự.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dự buổi lễ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dự buổi lễ. Ảnh: Hưng Thơ.

Qua 22 năm xây dựng và phát triển, huyện Đakrông – nơi dân số phần lớn là đồng bào Vân Kiều – Pa Cô sinh sống đã có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế, chính trị, xã hội. Đặc biệt, nơi này vẫn giữ được những giá trị văn hóa, bản sắc độc đáo.

Lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc huyện Đakrông là hoạt động đặc biệt có ý nghĩa, mang bản sắc riêng của huyện và nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước. Đây là dịp để huyện Đakrông tôn vinh truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa các dân tộc Đakrông.

Ông Nguyễn Trí Tuân – Bí thư Huyện ủy huyện Đakrông đọc diễn văn khai mạc lễ hội. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Nguyễn Trí Tuân – Bí thư Huyện ủy huyện Đakrông đọc diễn văn khai mạc lễ hội. Ảnh: Hưng Thơ.
Tại lễ khai mạc, nhiều tiết mục nghệ thuật, mang đậm nét văn hóa của các dân tộc sinh sống ở huyện Đakrông được dàn dựng công phu như: Trình diễn trang phục của đồng bào Vân Kiều- Pa Cô; Âm vang tiếng Cồng quê tôi và Ngày hội Đakrông...
Du khách tìm hiểu về chiếc áo truyền thống của đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô. Ảnh: Hưng Thơ.
Du khách tìm hiểu về chiếc áo truyền thống của đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô. Ảnh: Hưng Thơ.
Được biết, trong khuôn khổ lễ hội, sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Liên hoan ẩm thực truyền thống; Trưng bày giới thiệu về mảnh đất con người Đakrông; Hội chợ vùng cao tại Khu du lịch cộng đồng Klu… Những hoạt động được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm mới, thú vị, hấp dẫn, thu hút các tầng lớp nhân dân trên địa bàn cũng như du khách gần xa.
Vật dụng đan bằng mây tre của đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô. Ảnh: Hưng Thơ.
Vật dụng đan bằng mây tre của đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô. Ảnh: Hưng Thơ.

Theo ông Nguyễn Trí Tuân – Bí thư Huyện ủy huyện Đakrông, lễ hội lần này là cơ hội để quảng bá, giới thiệu tiềm năng và lợi thế của địa phương trong phát triển du lịch cộng đồng.

Ông Nguyễn Đức Chính (hàng trên, thứ 2 từ trái sang) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng lãnh đạo địa phương nghe giới thiệu về những vật dụng dùng trong sinh hoạt của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Nguyễn Đức Chính (hàng trên, thứ 2 từ trái sang) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng lãnh đạo địa phương nghe giới thiệu về những vật dụng dùng trong sinh hoạt của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô. Ảnh: Hưng Thơ.
Nhà văn hóa truyền thống đồng bào Vân Kiều, Pa Cô - nơi diễn ra nhiều hoạt động của lễ hội văn hóa thể thao, du lịch các dân tộc huyện Đakrông lần thứ 2. Ảnh: Lê Trường.
Nhà văn hóa truyền thống đồng bào Vân Kiều, Pa Cô - nơi diễn ra nhiều hoạt động của lễ hội văn hóa thể thao, du lịch các dân tộc huyện Đakrông lần thứ 2. Ảnh: Lê Trường.
HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Sống lại kí ức về những "bông hồng thép" của Trường Sơn huyền thoại

Thùy Linh |

Con đường Trường Sơn năm xưa với những góc cạnh, những lát cắt đầy xúc động về một thế hệ thanh niên hăng hái cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho đất nước, đã được tái hiện trong cuộc triển lãm "Kiêu hãnh Trường Sơn".

Xúc động bộ ảnh chụp cùng mẹ của H'Hen Niê

M.T |

Nhân ngày của Mẹ 12.5, Hoa hậu H’Hen Niê quyết định công bố bộ ảnh chụp cùng mẹ mà cô đã “để dành” từ lâu.

Bắc Hà (Lào Cai): Tận thu ở khu du lịch dinh Hoàng A Tưởng

Hải Đăng |

Du lịch ở Bắc Hà (Lào Cai) gần đây đã có nét khởi sắc, trong đó dinh Hoàng A Tưởng là một điểm đến thú vị. Tuy nhiên, việc quản lý di tích này đang có những bất cập.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sống lại kí ức về những "bông hồng thép" của Trường Sơn huyền thoại

Thùy Linh |

Con đường Trường Sơn năm xưa với những góc cạnh, những lát cắt đầy xúc động về một thế hệ thanh niên hăng hái cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho đất nước, đã được tái hiện trong cuộc triển lãm "Kiêu hãnh Trường Sơn".

Xúc động bộ ảnh chụp cùng mẹ của H'Hen Niê

M.T |

Nhân ngày của Mẹ 12.5, Hoa hậu H’Hen Niê quyết định công bố bộ ảnh chụp cùng mẹ mà cô đã “để dành” từ lâu.

Bắc Hà (Lào Cai): Tận thu ở khu du lịch dinh Hoàng A Tưởng

Hải Đăng |

Du lịch ở Bắc Hà (Lào Cai) gần đây đã có nét khởi sắc, trong đó dinh Hoàng A Tưởng là một điểm đến thú vị. Tuy nhiên, việc quản lý di tích này đang có những bất cập.