Tổ chức lễ hội, hoạt động vui chơi phù hợp trong trường học

HUYÊN NGUYỄN |

Quan tâm tới các hoạt động ngoài giờ học, nhiều nhà trường đã tổ chức các lễ hội, sân chơi để học sinh vui vẻ, thêm hiểu biết và hội nhập, qua đó, truyền tải tới các em những thông điệp, bài học giáo dục. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh đề xuất nên cấm tổ chức Halloween trong trường học vì “máu me, rùng rợn, kinh dị”.

Chọn lọc “hòa nhập không hòa tan”

“Đề nghị cấm tổ chức Halloween trong trường học”, “Phải cấm tổ chức Halloween trong trường học”… là hàng loạt các đề xuất trên khắp diễn đàn giáo dục trong vài ngày qua. Nguyên nhân của đề xuất này là do nhiều hình ảnh Halloween tại trường học nhưng có cảnh ma quỷ, máu me rùng rợn, cách ăn mặc kỳ dị, không phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam và văn hoá học đường. Điều này khiến không ít trẻ nhỏ khi chứng kiến những hình ảnh ma quái sẽ bị ám ảnh tâm lý, sợ hãi.

Là một trong số những trường tổ chức chương trình Halloween, ông Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (TPHCM) chia sẻ Halloween là lễ hội văn hóa hết sức nổi tiếng của phương Tây. Không bàn đến nguồn gốc xuất phát của nó, mà cần quan tâm đến giá trị ý nghĩa. Lễ hội này tạo ra nét đẹp về việc ghi nhớ và tri ân những oan hồn uẩn tử. Trẻ con tham gia hoạt động này sẽ giúp tăng tính cộng đồng, tính kết nối, tính sáng tạo và kỷ niệm trong một đời trẻ thơ. Nhìn lại ở Việt Nam chúng ta, tháng cô hồn và hội tảo mộ dành cho người quá cố chẳng phải cũng là một Halloween nhìn từ một góc độ tương đồng nào đó hay sao? Mỗi một nền văn hóa có cái biểu hiện khác nhau của chúng, ông Phú bày tỏ.

Vì thế, vị hiệu trưởng này cho rằng, thế giới hiện tại là thế giới phẳng, sự kết nối giao thoa văn hóa là chuyện vốn dĩ hết sức bình thường. Vấn đề ở đây không phải là phê phán ai hay phê phán nền văn hoá nào, vấn đề ở đây là chúng ta phải biết chọn lọc “hòa nhập không hòa tan”.

Theo ông Phú, hiện tại, Việt Nam có rất nhiều khách phương Tây sang du lịch và hàng năm có trên hàng chục nghìn du học sinh sang phương Tây học tập, hoặc người nước ngoài về Việt Nam học. Vậy, việc tiếp nhận và tổ chức có chọn lọc các lễ hội văn hóa của họ đó chính là cần thiết. Ông cũng thẳng thắn chỉ rằng với tâm lý của trẻ, nếu không tổ chức trong trường học thì các em cũng sẽ tìm ra bên ngoài. Lúc đó, khó mà kiểm soát hết những tình huống, sự cố xảy ra. Vậy tại sao không cho các em một sân chơi an toàn ngay trong môi trường giáo dục?

Quan tâm tới tâm lý, lứa tuổi phù hợp

ThS.BS Phạm Văn Giào - Viện Trưởng Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục cho rằng, lễ hội Halloween đã được du nhập và phổ biến về Việt Nam trong nhiều năm qua, được tổ chức với nhiều hình thức khác nhau, nhưng nhiều nơi tự phát, trào lưu mà chưa hiểu hết được ý nghĩa, nhân văn, tính giáo dục qua hoạt động của lễ hội, chưa mang tính giáo dục phù hợp với bản sắc, văn hóa dân tộc.

Phân tích góc độ tâm lý, ông Giào cho rằng, trước nhiều hành động, hình ảnh khác lạ tại Lễ hội Halloween đã tạo nên nỗi ám ảnh, gây lo sợ cho trẻ vì thế nhiều bậc phụ huynh đề xuất cấm tổ chức Halloween trong trường học. Phụ huynh nghĩ rằng lễ hội này không phù hợp với giới trẻ có thể do người lớn “không quản được” hoặc chúng ta chưa thật sự hiểu rõ về giá trị ý nghĩa của lễ hội.

“Chúng ta không nên cấm lễ hội này, mà thay vào đó hãy lồng ghép tính giáo dục nhân văn vào từng hoạt động” - Viện Trưởng Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục bày tỏ.

Đồng quan điểm, PGS.TS Trần Thành Nam - Chủ nhiệm Khoa Các khoa học giáo dục, Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh bản thân tất cả lễ hội của nước ngoài khi áp dụng vào nền văn hóa của Việt Nam, nhất là tại các trường học thì chúng ta nên hiểu được ý nghĩa của nó chứ không chỉ là áp dụng một cách hình thức.

Theo PGS Nam, thầy cô, cha mẹ cần phải xác định ở lứa tuổi nào thì trẻ con sẽ không phân biệt được thực và ảo. Ví dụ như là ở bậc mầm non và tiểu học, trẻ nhìn thấy một người mà đeo mặt nạ quỷ thì cũng sẽ tưởng tượng là con quỷ thật và về nhà gặp ác mộng. Với lứa tuổi nhỏ, bố mẹ, thầy cô cần thiết chọn cho con những bộ trang phục, đồ trang trí phù hợp với lứa tuổi, nhận thức.

“Nhiều lễ hội của nước ngoài khi vào Việt Nam thì bị một số người áp dụng rất hình thức mà không hiểu rõ bản chất, ý nghĩa, bài học; thậm chí còn làm cho nó giật gân hơn. Thầy cô, cha mẹ cần phải xác định ở lứa tuổi nào thì trẻ con sẽ không phân biệt được thực và ảo để có những sáng tạo phù hợp. Tôi cũng không đồng ý với các ý kiến cực đoan là cấm luôn, không tổ chức Halloween trong trường học nữa. Mình phải lấy cái lễ hội này để giáo dục cho đứa trẻ, thông qua đó giúp đứa trẻ trở thành công dân toàn cầu bằng cách hiểu được văn hóa lễ hội của nhiều quốc gia trên thế giới”, PGS.TS Trần Thành Nam - Chủ nhiệm Khoa Các khoa học giáo dục, Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Sẵn sàng cho Lễ hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ 2022

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII, Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng, khu vực ĐBSCL chính thức diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8.11 tại tỉnh Sóc Trăng với nhiều chương trình, hoạt động đặc sắc, ý nghĩa. Trong đó, hoạt động, giải đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL được đồng bào Khmer mong đợi nhất. Giải đua có sự tham gia của 56 đội ghe, với tổng số gần 6.000 vận động viên.

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ trở lại trong năm 2023

THUỲ TRANG |

Sau những năm bị gián đoạn bởi dịch bệnh COVID-19, Đà Nẵng sẽ tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế trở lại vào tháng 6 và 7.2023.

Độc đáo lễ hội 500 tuổi ở Mexico

Chùm ảnh của Việt Văn |

Día de Muertos là một lễ hội truyền thống của người Mexico nhằm tưởng nhớ những người đã khuất, có lịch sử lâu đời, được phát hiện cách đây hơn 500 năm, khi người Tây Ban Nha tới Mexico và biến nơi đây thành thuộc địa.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Sẵn sàng cho Lễ hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ 2022

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII, Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng, khu vực ĐBSCL chính thức diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8.11 tại tỉnh Sóc Trăng với nhiều chương trình, hoạt động đặc sắc, ý nghĩa. Trong đó, hoạt động, giải đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL được đồng bào Khmer mong đợi nhất. Giải đua có sự tham gia của 56 đội ghe, với tổng số gần 6.000 vận động viên.

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sẽ trở lại trong năm 2023

THUỲ TRANG |

Sau những năm bị gián đoạn bởi dịch bệnh COVID-19, Đà Nẵng sẽ tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế trở lại vào tháng 6 và 7.2023.

Độc đáo lễ hội 500 tuổi ở Mexico

Chùm ảnh của Việt Văn |

Día de Muertos là một lễ hội truyền thống của người Mexico nhằm tưởng nhớ những người đã khuất, có lịch sử lâu đời, được phát hiện cách đây hơn 500 năm, khi người Tây Ban Nha tới Mexico và biến nơi đây thành thuộc địa.