Tổ chức cuộc thi tìm kiếm "Người đẹp du lịch Quảng Bình"

LÊ PHI LONG |

Ngày 20.3, Sở Văn hóa Thể thao (VHTT), Sở Du lịch Quảng Bình phối hợp với Công ty CP Thương mại và Truyền thông Evacom Việt Nam tổ chức họp báo cuộc thi "hành trình tìm kiếm Người đẹp du lịch Quảng Bình" lần thứ I năm 2019.

Ông Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - cho biết, đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ các chương trình của Tuần lễ Văn hóa Quảng Bình, chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Bình (1989 - 2019).

Dự kiến cuộc thi sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 6.2019 tại TP. Đồng Hới với những hoạt động như chương trình thiện nguyện; nhặt rác dọc bãi biển; diễu hành bằng xe đạp trong trang phục áo dài nhằm quảng bá về hình ảnh du lịch, tuyên truyền bảo vệ môi trường; chụp hình bikini bãi biển; triển lãm ảnh du lịch Quảng Bình... với sự tham gia của nhiều khách mời như Hoa hậu Hoàng Yến, hoa hậu Ngọc Hân, Nhà sử học Dương Trung Quốc, GS Nguyễn Anh Trí...

Đại diện Ban tổ chức cho biết, hành trình tìm kiếm "người đẹp du lịch Quảng Bình" là hành trình nhằm tìm kiếm và tôn vinh gương mặt sẽ đại diện cho du lịch Quảng Bình, đưa hình ảnh du lịch Quảng Bình lên một tầm cao mới. Người đẹp được vinh danh sẽ là người truyền cảm hứng và nâng cao nhận thức về phát triển du lịch địa phương cho người dân, để mỗi người dân sẽ là một đại sứ du lịch tại địa phương mình sinh sống.

Người đạt giải "Người đẹp du lịch Quảng Bình" sẽ được nhận cúp biểu trưng, vương miện và các phần quà với tổng giá trị 100 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các danh hiệu phụ khác gồm: người đẹp trình diễn trang phục đẹp nhất; người đẹp diễn thuyết, thuyết trình hay nhất; người đẹp có ý tưởng phát triển du lịch hay nhất; người đẹp thân thiện...

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.