- Thưa bà, là một người có kinh nghiệm lâu năm tham gia tổ chức và đồng hành cùng các cuộc thi sắc đẹp, quan điểm của bà thế nào trước Dự thảo nghị định có đặt vấn đề là sẽ “nới lỏng” trong việc tổ chức các cuộc thi hoa hậu, người đẹp trong thời gian tới?
Phải nói công chúng Việt Nam rất yêu cái đẹp và thích hoa hậu nên mỗi năm có rất nhiều cuộc thi được tổ chức, bên cạnh những cuộc thi chính thống, uy tín. Là một người tổ chức và đồng hành cùng nhiều cuộc thi sắc đẹp, tôi khẳng định rằng để tổ chức được một cuộc thi nghiêm túc, bài bản là vô cùng gian nan và rất nhiều vất vả. Mỗi cuộc thi kéo dài từ 2 - 3 tháng nhưng thời gian chuẩn bị phải đến cả năm hoặc hơn thế nữa. Việc để mỗi tỉnh thành tự tổ chức một cuộc thi quy mô toàn quốc tôi nghĩ là không khả thi hoặc nếu có tổ chức sẽ không thể nào chất lượng như mong đợi.
- Việc giao các cuộc thi về cho các tỉnh tự tổ chức thi chắc chắn sẽ có nhiều bất cập trong việc “loạn hoa hậu, người đẹp” và có thể sẽ “đánh đồng” cùng với những cuộc thi cấp Quốc gia. Vậy nên chăng có cách thức nào để quản lý chặt chẽ hơn không, thưa bà?
Chất lượng của một cuộc thi không chỉ phụ thuộc vào tờ giấy phép cấp tỉnh hay cấp quốc gia mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Chất lượng thí sinh, quy mô cuộc thi, ban giám khảo, công tác tổ chức và đặc biệt là những giá trị cuộc thi đem lại cho cộng đồng... Vì thế, để quản lý chặt chẽ các cuộc thi, tôi nghĩ cần căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương, đánh giá rõ nét ý nghĩa mà nó mang lại. Hoặc chúng ta có thể tổ chức cuộc thi theo khu vực, ví dụ như Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc… Với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tôi tự tin rằng, ban tổ chức đã làm tốt các yếu tố, bằng chứng là hơn 30 năm qua, Hoa hậu Việt Nam vẫn là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn, uy tín và danh giá nhất cả nước.
- Hiện đang có quá nhiều cuộc thi sắc đẹp khác nhau, đôi khi “thật giả” lẫn lộn khiến cho hình ảnh trở nên méo mó và giá trị đích thực của mỗi danh hiệu không mang nhiều ý nghĩa như ban đầu...
Giá trị của một danh hiệu đến từ sự công nhận của khán giả. Một người đẹp đăng quang hoa hậu và sau đó nên nhìn cô ấy đã làm được những gì cho cộng đồng, cho trọng trách và sứ mệnh được trao. Các hoa hậu xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam như Mai Phương Thúy, Hà Kiều Anh, Đặng Thu Thảo… vẫn đang miệt mài đóng góp cho cộng đồng sau nhiều năm đăng quang. Còn Đỗ Mỹ Linh đã trở thành Hoa hậu Nhân ái Thế giới 2017, Trần Tiểu Vy cũng xuất sắc lọt Top 5 Hoa hậu Nhân ái Thế giới. Hay như cuộc thi “Miss World Việt Nam”, trong đó Top 3 Thùy Linh, Kiều Loan, Tường San cũng đều mang về những thành tích quốc tế, làm được nhiều hoạt động có ý nghĩa cho cộng đồng xã hội, truyền cảm hứng cho giới trẻ.
- Trước những diễn biến của dịch bệnh COVID-19, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 chính thức đưa ra thông báo tạm lùi thời điểm tổ chức và điều này chắc chắn sẽ tạo nhiều khó khăn cho BTC?
Dịch bệnh bùng phát đã trở thành khó khăn chung cho tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là y tế. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 quyết định lùi lịch các vòng thi đầu tiên dự kiến bắt đầu vào tháng 8 này. Tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ và các địa phương về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và cũng là thể hiện trách nhiệm xã hội của mình, BTC cuộc thi quyết định lùi việc tổ chức các vòng thi đến thời điểm thích hợp.
Khó khăn hiện nay chính là diễn biến phức tạp của dịch bệnh khiến BTC khó xác định chắc chắn 100% lịch trình cuộc thi. Tuy nhiên, điều chúng tôi mừng là trong tình huống phức tạp hiện nay, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vẫn nhận được sự quan tâm, ủng hộ mạnh mẽ của thí sinh (thể hiện qua số lượng đăng ký dồi dào và chất lượng qua sơ bộ đánh giá là khá cao). Trước đó, tất cả các công tác của cuộc thi đã được chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên, đây là trường hợp bất khả kháng, việc lùi tổ chức cuộc thi là phương án hợp lý.
- Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay đang nhận được sự chú ý với nhiều gương mặt thí sinh được đánh giá tốt cả về sắc vóc và học thức, bà có những đánh giá thế nào?
Với những thí sinh chất lượng, có tài có sắc như hiện nay, hứa hẹn sẽ có một cuộc thi hấp dẫn. Hy vọng những định hướng về thẩm mỹ, đạo đức sẽ được lan tỏa rộng rãi trong giới trẻ. Và chúng ta sẽ tìm được một cô gái thật xứng đáng, đại diện cho sắc đẹp Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế.
- Xin cảm ơn bà!