Tiết lộ về thiết kế của cột mốc số 0 bên bờ Hồ Hoàn Kiếm

Nguyễn Hà |

Tác phẩm đạt giải Nhất Kết quả Cuộc thi thiết kế Công trình Cột mốc Km0 được đánh giá là có ý tưởng sáng tạo độc đáo, thể hiện tính bền vững, gần gũi và khả thi.

Ngày 20.7, lễ công bố Kết quả Cuộc thi thiết kế Công trình Cột mốc Km0 (thuộc Dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm) đã được tổ chức.

Từ năm 2018, quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam nghiên cứu phương án xây dựng Cột mốc Km0. Đến tháng 5.2020, với nhiều ý kiến đóng góp phương án xây dựng, thực hiện chủ trương của Thành ủy và UBND Thành phố, UBND quận Hoàn Kiếm đã quyết định tổ chức cuộc thi nhằm tìm giải pháp thiết kế tốt nhất xây dựng Cột mốc Km0.

Đây là một trong những hạng mục quan trọng như là một điểm nhấn không gian, điểm du lịch độc đáo, góp phần hoàn chỉnh không gian công cộng khu vực hồ Hoàn Kiếm, xứng đáng với tầm vóc và giá trị của Di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia đặc biệt.

Ban tổ chức đã nhận được 105 bài thi từ 56 cá nhân, 31 nhóm và 18 tổ chức trong nước. Cụ thể, số lượng các bài thi theo vị trí thiết kế:

Vị trí 1: Khu vực ngã tư phố Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay có 44 phương án đăng ký.

Vị trí 2: Phía bên Bờ hồ Hoàn Kiếm, đối diện tượng đài Lý Thái Tổ có 18 phương án đăng ký.

Vị trí 3: Sân trước tượng đài vua Lý Thái Tổ có 21 phương án đăng ký.

Vị trí 4: Người dự thi tự đề xuất, có 22 phương án đăng ký.

Giải Nhất của cuộc thi đã được Ban Tổ chức trao cho tập thể tác giả: Phạm Trung Hiếu, Phạm Thái Bình, Vũ Bình Minh, Phạm Huy Đông, Nguyễn Đăng Hải (vị trí 3- sân trước tượng đài vua Lý Thái Tổ).

Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, bài dự thi đạt giải Nhất có ý tưởng sáng tạo độc đáo, thể hiện tính bền vững, gần gũi và khả thi; biểu tượng Km0 đặt trên mặt sân với ngôn ngữ tạo hình hiện đại, tối giản nhưng tinh tế phù hợp với không gian cảnh quan quảng trường trước tượng đài Lý Thái Tổ. Bài thi đạt giải Nhất sử dụng công nghệ cao, hiện đại trong các kịch bản tạo hình chiếu sáng tạo thêm ý nghĩa và hiệu quả thị giác cho Cột mốc Km0.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

"Cột mốc số 0" ở Hồ Gươm đặt tại vị trí nào là hợp lý nhất?

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Liên quan tới việc xây dựng “cột mốc số 0" tại Hồ Gươm, Ban quản lý dự án quận Hoàn Kiếm cho biết hiện đang có 2 vị trí được đề xuất để đặt cột mốc này. Vị trí thứ nhất là phía trước tượng đài vua Lý Thái Tổ và vị trí thứ 2 là tại ngã tư Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng. Là người đề xuất xây dựng cột mốc số 0 từ cách đây hơn 11 năm , phó giáo sư Hà Đình Đức đã có những ý kiến xoay quanh 2 đề xuất này.

Gặp "cha đẻ" của ý tưởng xây dựng "cột mốc số 0" ở Hồ Gươm

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Hà Nội vừa giao Quận Hoàn Kiếm nghiên cứu xây dựng Cột mốc số 0 ở khu vực hồ Gươm nhằm tăng cường hiệu quả của không gian đi bộ Bờ hồ. Ít ai biết rằng, việc đề xuất xây dựng cột mốc số 0 này được Phó giáo sư Hà Đình Đức đưa ra từ cách đây hơn 11 năm.

Làn sóng “Go green” – Du lịch xanh đổ bộ Bờ Hồ

T.Huyền |

“Go Green” – xu hướng du lịch xanh đang dần lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng du lịch người Việt. Ngày 28.9, tại phố đi bộ Bờ Hồ, Hoàn Kiếm hàng trăm du khách đã tham gia gian hàng của công ty Du lịch Vietravel để hưởng ứng phong trào du lịch xanh – vì môi trường sạch do công ty phát động.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

"Cột mốc số 0" ở Hồ Gươm đặt tại vị trí nào là hợp lý nhất?

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Liên quan tới việc xây dựng “cột mốc số 0" tại Hồ Gươm, Ban quản lý dự án quận Hoàn Kiếm cho biết hiện đang có 2 vị trí được đề xuất để đặt cột mốc này. Vị trí thứ nhất là phía trước tượng đài vua Lý Thái Tổ và vị trí thứ 2 là tại ngã tư Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng. Là người đề xuất xây dựng cột mốc số 0 từ cách đây hơn 11 năm , phó giáo sư Hà Đình Đức đã có những ý kiến xoay quanh 2 đề xuất này.

Gặp "cha đẻ" của ý tưởng xây dựng "cột mốc số 0" ở Hồ Gươm

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Hà Nội vừa giao Quận Hoàn Kiếm nghiên cứu xây dựng Cột mốc số 0 ở khu vực hồ Gươm nhằm tăng cường hiệu quả của không gian đi bộ Bờ hồ. Ít ai biết rằng, việc đề xuất xây dựng cột mốc số 0 này được Phó giáo sư Hà Đình Đức đưa ra từ cách đây hơn 11 năm.

Làn sóng “Go green” – Du lịch xanh đổ bộ Bờ Hồ

T.Huyền |

“Go Green” – xu hướng du lịch xanh đang dần lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng du lịch người Việt. Ngày 28.9, tại phố đi bộ Bờ Hồ, Hoàn Kiếm hàng trăm du khách đã tham gia gian hàng của công ty Du lịch Vietravel để hưởng ứng phong trào du lịch xanh – vì môi trường sạch do công ty phát động.