Tiền Giang: “Giếng Nước” sẽ trở thành điểm du lịch hấp dẫn

Kỳ Quan |

Ở trung tâm TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, có một cái hồ rộng gọi là “Giếng Nước” gắn với lịch sử hình thành vùng đất này. Xung quanh “Giếng Nước” hiện còn khá sơ sài, chưa thu hút du khách. Tỉnh Tiền Giang đang có kế hoạch đầu tư nâng cấp để nơi đây trở thành điểm du lịch hấp dẫn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang – ông Lê Văn Hưởng – cho biết, địa phương đang có kế hoạch đầu tư hàng chục tỉ đồng để chỉnh trang, nâng cấp khu vực “Giếng Nước” để nơi đây trở thành điểm tham quan, du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Việc chỉnh trang gồm các phần việc như: Làm lại vỉa hè các con đường xung quanh; trồng thêm cây, hoa; hệ thống chiếu sáng;…

Các con đường quanh “Giếng Nước” sẽ được nâng cấp. Ảnh: K.Q
Các con đường quanh “Giếng Nước” sẽ được nâng cấp. Ảnh: K.Q
Con đường chắn ngang chia “Giếng Nước” làm 2 phần. Ảnh: K.Q
Con đường chắn ngang chia “Giếng Nước” làm 2 phần. Ảnh: K.Q

Thời gian gần đây khách du lịch trong và ngoài nước đến TP.Mỹ Tho ngày càng nhiều. Nhưng họ chủ yếu đi tham quan các cù lao “Tứ linh” trên sông Tiền, làng cổ Đông Hòa Hiệp, chợ nổi Cái Bè… Ít du khách đến tham quan khu vực “Giếng Nước” dù nó nằm ngay trung tâm TP.Mỹ Tho và có nhiều giá trị về văn hóa, lịch sử.

Theo các tài liệu xưa, “Giếng Nước” ở TP.Mỹ Tho vốn là hào bảo vệ thành Định Tường được Vua Minh Mạng cho đào năm 1826, dài hơn 1.000m.

Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, chính quyền thực dân đã cải tạo, mở rộng hào thành này và đặt tên là kênh Nicolais. Chiều rộng kênh khoảng hơn 100m.

Vào thập niên 1880, chuẩn bị cho tuyến xe lửa đầu tiên ở Đông Dương (xe lửa Sài Gòn – Mỹ Tho), chính quyền thực dân cho bắc cây cầu sắt của Hãng Eiffel xuyên qua kênh Nicolais cho xe lửa chạy, gọi là cầu Hào.

Đến năm 1927, chính quyền thực dân lại cho cải tạo kênh Nicolais thành hồ chứa nước để phục vụ sinh hoạt cho người dân TP.Mỹ Tho. Đất bùn từ nạo vét kênh được cho chở lấp các chỗ trũng trong thành phố.

Cũng kể từ đó, người dân TP.Mỹ Tho gọi kênh Nicolais là “Giếng Nước”. Lâu dần, không ai còn gọi tên kênh Nicolais và cái tên “Giếng Nước” được sử dụng chính thức đến ngày nay.

Năm 1958, khi tuyến xe lửa Sài Gòn – Mỹ Tho ngừng hoạt động, con đường xe lửa chạy vào TP.Mỹ Tho trở thành đường bộ, được đặt tên đường Lý Thường Kiệt. Câu cầu sắt (cầu Hào) bắc qua “giếng nước” cũng bị dỡ bỏ, đắp thành đường lộ. “Giếng nước” bị chia cắt làm 2 phần: Phần nhỏ dài khoảng 150m; phần lớn dài khoảng 800m, rộng khoảng 150m.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Tiền Giang: Đưa hội nghị thi đua về địa phương

Kỳ Quan |

Với tinh thần hướng mạnh hoạt động về địa phương, cơ sở, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đưa nhiều hoạt động, hội nghị về huyện hoặc các khu công nghiệp...

Tiền Giang: Bị cưỡng ép quay phim đưa lên mạng, chủ doanh nghiệp kêu cứu

Kỳ Quan |

Đang ngồi hớt tóc trong tiệm, giám đốc một doanh nghiệp ở Tiền Giang bị 1 nhóm người lôi ra, nhục mạ và quay clip, sau đó tung lên mạng. Người chủ doanh nghiệp đã kêu cứu đến các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Tiền Giang: Lại có 17 học viên cai nghiện bỏ trốn sau vụ ẩu đả, đập phá

Kỳ Quan |

Chỉ trong vòng chưa tới 2 năm (từ tháng 8.2018 đến tháng 6.2020) đã xảy ra 3 vụ trốn trại tập thể tại Cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Sở LĐTBXH tỉnh Tiền Giang (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

LĐLĐ tỉnh Tiền Giang: Đưa hội nghị thi đua về địa phương

Kỳ Quan |

Với tinh thần hướng mạnh hoạt động về địa phương, cơ sở, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đưa nhiều hoạt động, hội nghị về huyện hoặc các khu công nghiệp...

Tiền Giang: Bị cưỡng ép quay phim đưa lên mạng, chủ doanh nghiệp kêu cứu

Kỳ Quan |

Đang ngồi hớt tóc trong tiệm, giám đốc một doanh nghiệp ở Tiền Giang bị 1 nhóm người lôi ra, nhục mạ và quay clip, sau đó tung lên mạng. Người chủ doanh nghiệp đã kêu cứu đến các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Tiền Giang: Lại có 17 học viên cai nghiện bỏ trốn sau vụ ẩu đả, đập phá

Kỳ Quan |

Chỉ trong vòng chưa tới 2 năm (từ tháng 8.2018 đến tháng 6.2020) đã xảy ra 3 vụ trốn trại tập thể tại Cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Sở LĐTBXH tỉnh Tiền Giang (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang).