Thuỳ Tiên nói về vụ kiện 2,4 tỉ: Tôi có sai và bất lợi nhưng tôi bị lừa

Di Py - Anh Tú |

Nhìn nhận vụ kiện 2,4 tỉ đồng với bà Đặng Thuỳ Trang, hoa hậu Thuỳ Tiên nói cô có sai và gặp một số bất lợi nhưng chung quy, người đẹp khẳng định mình bị "gài" để ký giấy nợ.

Chiều 5.11, trong buổi gặp gỡ báo chí, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã có những chia sẻ mới nhất xoay quanh vụ kiện với bà Đặng Thuỳ Trang.

Theo đó, cô cho biết đã ký vào tờ giấy ghi nợ 1,5 tỉ đồng từ phía bà Thùy Trang, nhưng lại không nhận bất cứ khoản tiền nào từ bà này.

Clip Thủy Tiên khóc khi nói về những ồn ào kiện tụng trong thời gian vừa qua.

Liên quan vụ bà Đặng Thùy Trang kiện Thùy Tiên ra tòa, yêu cầu cô trả cho bà gần 2,4 tỉ đồng (bao gồm 1,5 tỉ đồng tiền nợ và 932 triệu đồng tiền bồi thường) và buộc Thùy Tiên phải cải chính thông tin, đăng thông báo xin lỗi công khai trên ba trang báo, Thùy Tiên vẫn khẳng định cô không nợ tiền bất cứ ai, không nhận tiền từ ông Nguyễn Quan Trọng và bà Đặng Thùy Trang.

Thuỳ Tiên nói cô bị lừa trong vụ kiện 2,4 tỉ đồng với bà Thuỳ Trang. Ảnh: Anh Tú.
Thuỳ Tiên nói cô bị lừa trong vụ kiện 2,4 tỉ đồng với bà Thuỳ Trang. Ảnh: Anh Tú.

Kể lại chi tiết vụ việc vào thời điểm cô ký giấy nợ 1,5 tỉ đồng, Thuỳ Tiên cho biết: Bà Đặng Thùy Trang cho rằng cô là người có tiềm năng, cô cần có tiền đầu tư. Do đó, bà Trang tiếp cận Thùy Tiên và tìm kiếm người hỗ trợ cho hoa hậu. Từ đó, dẫn đến việc ký giấy nợ.

"Tôi không nhận được sự hỗ trợ nào, sau đó tôi nhận ra mình bị "gài", sự việc không chỉ xảy ra với một mình tôi mà còn nhiều người khác, những cô gái trẻ mong muốn đi thi để đổi đời" - Thuỳ Tiên nói.

Khi nhìn nhận ồn ào này, Thùy Tiên khẳng định và cho biết đây là vụ việc rủi ro cho sự nghiệp của cô nhưng Thùy Tiên đang đấu tranh cho chính cô và những cô gái tương tự.

Thùy Tiên bày tỏ việc cô không muốn cô gái nào gặp phải sự việc trên, cô chia sẻ: "Tôi có sai và có điểm bất lợi, nhưng tôi không quan trọng việc thắng hay thua kiện. Tuy nhiên, tôi khẳng định trong vụ này tôi bị lừa".

Về vấn đề ký giấy vay nợ của bà Trang, Thùy Tiên cho rằng cô ký vì bà Đặng Thùy Trang bảo sẽ giúp đỡ, hỗ trợ cho cô đi thi cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017. Tuy nhiên, sau đó cô nhận ra mình không nhận được sự hỗ trợ, đầu tư nào cả.

Thuỳ Tiên nói thêm: "Việc kiện tụng là bước đi rủi ro trong nghề nghiệp của tôi, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh để các bạn trẻ không gặp phải những câu chuyện tương tự".

 
Buổi gặp mặt trao đổi báo chí

Sau đó, Thùy Tiên khóc và cho biết hiện TAND quận Gò Vấp, TP HCM đã thụ lý vụ án này và cô tin vào phán quyết của tòa án.

Còn về phía bà Thùy Trang, bà chia sẻ trước đó đã dồn toàn bộ vốn liếng cho Thùy Tiên vay mượn với hy vọng có các cơ hội hợp tác, phát triển công việc. Tuy nhiên, sau đó Thùy Tiên quỵt nợ. Hiện vụ kiện của bà và Thuỳ Tiên vẫn đang được cơ quan chức năng làm việc, chưa có kết quả cuối cùng.

Di Py - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Thùy Tiên thừa nhận ký vào giấy nợ của bà Thùy Trang nhưng chưa nhận tiền

ĐÔNG DU |

Hoa hậu Thùy Tiên lần đầu chính thức lên tiếng về ồn ào vụ kiện 2,4 tỉ đồng với bà Đặng Thùy Trang. Theo đó, cô khẳng định chưa nhận được đồng nào dù đã ký giấy vay tiền.

Bị kiện đòi 2,4 tỉ đồng, phía Hoa Hậu Thuỳ Tiên nói gì?

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn của Lao Động, phía đại diện cho Hoa hậu Thùy Tiên là luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo khẳng định, bà Đặng Thùy Trang không có quyền yêu cầu trả và bồi thường 2,4 tỉ đồng vì không phải là người đứng tên cho vay.

Tòa án đã thụ lý vụ Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi kiện

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 3.11, TAND quận Gò Vấp, TPHCM đã thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Bất ngờ với khoản doanh thu tượng trưng tại Linh Quang Điện

NHÓM PV |

Sau 3 năm thành lập, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện của người tự xưng mình là thầy Cao Anh đã tăng vốn từ 2,5 tỉ đồng lên 99 tỉ đồng, đi kèm với đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tài sản. Thế nhưng, doanh thu trong năm 2020 tại doanh nghiệp chỉ khoảng 500 triệu đồng và hơn 1 tỉ đồng năm 2021.

Tin tức 24h: Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh vào cuối tuần

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh vào cuối tuần; Xử lý người chuyển tiếp cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an; "Siêu lừa gặp siêu lầy" đạt top 1 doanh thu với hơn 360.000 vé bán ra...

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo khẩn sau vụ 2 cô giáo đánh trẻ 17 tháng tử vong

Vân Trang |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đề nghị địa phương tăng cường quản lý giáo dục trên địa bàn, đặc biệt đối với giáo dục mầm non ngoài công lập sau vụ 2 cô giáo đánh bé trai 17 tháng tử vong.

Cảnh báo khẩn về nạn lừa đảo phụ huynh chuyển tiền gấp vì con bị cấp cứu

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chỉ vài ngày qua, nhiều phụ huynh tại TPHCM đã chuyển hàng trăm triệu đồng cho những đối tượng lừa đảo với cùng 1 chiêu thức con đi cấp cứu, cần chuyển tiền gấp.

Dự kiến chi hơn 256 tỉ đồng bảo tồn, tôn tạo di tích nhà tù Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 6.3, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Nhà tù Côn Đảo.

Thùy Tiên thừa nhận ký vào giấy nợ của bà Thùy Trang nhưng chưa nhận tiền

ĐÔNG DU |

Hoa hậu Thùy Tiên lần đầu chính thức lên tiếng về ồn ào vụ kiện 2,4 tỉ đồng với bà Đặng Thùy Trang. Theo đó, cô khẳng định chưa nhận được đồng nào dù đã ký giấy vay tiền.

Bị kiện đòi 2,4 tỉ đồng, phía Hoa Hậu Thuỳ Tiên nói gì?

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn của Lao Động, phía đại diện cho Hoa hậu Thùy Tiên là luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo khẳng định, bà Đặng Thùy Trang không có quyền yêu cầu trả và bồi thường 2,4 tỉ đồng vì không phải là người đứng tên cho vay.

Tòa án đã thụ lý vụ Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi kiện

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 3.11, TAND quận Gò Vấp, TPHCM đã thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.