“Thương lắm Miền Tây” kỳ 2 chủ đề “Về Bạc Liêu nghe điệu Hoài Lang”

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tối ngày 25.7, tại sân khấu ngoài trời của Nhà hát Cao Văn Lầu (phường 1, thành phố Bạc Liêu), UBND tỉnh Bạc Liêu phối hợp với tỉnh Hậu Giang tổ chức Chương trình “Thương lắm Miền Tây” kỳ 2 với chủ đề “Về Bạc Liêu nghe điệu Hoài Lang”.

Chương trình được tổ chức nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, quảng bá nét đẹp của đất và người miền Tây nói chung, Bạc Liêu nói riêng đến với người dân cả nước. Đặc biệt là khơi dậy khát vọng và tâm huyết vì một Đồng bằng sông Cửu Long giàu đẹp như mục tiêu Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Một tiết mục trong Chương trình Âm vang miền Tây. Ảnh: Nhật Hồ
Một tiết mục trong Chương trình Âm vang miền Tây. Ảnh: Nhật Hồ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nhấn mạnh, Bạc Liêu được biết đến là một trong những cái nôi của Đờn ca tài tử Nam bộ, gắn với tên tuổi cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu và bản Dạ cổ Hoài lang bất hủ, cũng như những giai thoại về Công tử Bạc Liêu hào hoa, phóng khoáng, tạo nên thương hiệu riêng của Bạc Liêu mà bạn bè, du khách gần xa thường xuyên nhắc đến.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt với tỉnh Bạc Liêu, là năm thứ 25 kể từ ngày tái lập tỉnh. Với nhiều hoạt động đã và đang được triển khai, tạo không khí sôi nổi trong toàn Đảng, Quân và Dân tỉnh nhà. Trong đó, Chương trình “Thương lắm Miền Tây” kỳ 2 với chủ đề “Về Bạc Liêu nghe điệu Hoài Lang” hôm nay cũng là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện đó.

Chương trình được xây dựng công phu đem đến cho khán giả một đêm thưởng thức nghệ thuật thú vị. Ảnh: Nhật Hồ
Chương trình được xây dựng công phu đem đến cho khán giả một đêm thưởng thức nghệ thuật thú vị. Ảnh: Nhật Hồ

Bạc Liêu mong được sự đón nhận của bạn bè, du khách gần xa. Đồng thời cũng thông qua chương trình, tỉnh Bạc Liêu kỳ vọng chung tay góp phần xây dựng và phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long, sớm hiện thực hoá thành công mục tiêu “Đến năm 2030, vùng Đồng bằng sông Cửu Long là vùng phát triển toàn diện, sinh thái, văn minh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hoá sông nước” như tinh thần Nghị quyết 13 vừa được Bộ Chính trị thông qua đầu tháng 4 vừa qua.

Đây thực sự là một chương trình nghệ thuật đầy tâm huyết, trên sân khấu ngoài trời lung linh, rực rỡ mà ý nhị. Hình ảnh chiếc xuồng ba lá, dòng kênh xanh, hàng dừa soi bóng, cô thôn nữ duyên dáng nón lá chao nghiêng, tiếng đờn kìm, câu vọng cổ mênh mang trên sóng nước… sẽ đưa khán giả dù đang ở nơi đâu, cũng như được về với vùng đất xinh đẹp, hiền hòa.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Miền Tây Chào Ngày Mới: Chuẩn bị công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2022

Nhóm PV |

Cần Thơ hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT 2022; Sóc Trăng thăm và tri ân các gia đình liệt sĩ nhân dịp 27.7; Giá heo hơi tại Đồng bằng Sông Cửu Long tăng cao, người nuôi phấn khởi; Nhiều lòng đường ở nội ô TP Cần Thơ trở thành bãi đỗ xe; Hiệu quả từ mô hình “Một ý thức - Triệu niềm vui” là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Ốc gác bếp - đặc sản thắm tình quê của người miền Tây

PHONG LINH |

Ốc gác bếp là món ăn đặc sản vùng Đồng Tháp, dần dần món ăn lan rộng ra các tỉnh miền sông nước Cửu Long. Đây là món ăn thắm đượm vị ngọt quê nhà, là niềm tự hào văn hóa ẩm thực của người dân Miền Tây...

Độc lạ món đồ chơi dân gian của phụ nữ miền Tây

PHONG LINH |

Cần Thơ - Tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy chỉ cần một ít đất sét, dây chì, mút màu, gia đình chị Nguyễn Thị Bé Ba có thể chế tác những món đồ chơi dân gian từ đồ tái chế.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Liên tục xảy ra tai nạn nghiêm trọng: Quảng Nam sẽ họp đột xuất tìm nguyên nhân

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Nhà chức trách ở Quảng Nam vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 13 người bị thương ở huyện Núi Thành vào 2h sáng ngày 21.2. Ủy ban ATGT quốc gia đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xem xét tổ chức họp đột xuất để đánh giá nguyên nhân và đưa ra chỉ đạo khắc phục

Chuẩn bị xét xử cựu Giám đốc Sở GDĐT Điện Biên và đồng phạm

THANH BÌNH |

VKSND tỉnh Điện Biên vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Sở GDĐT Điện Biên Nguyễn Văn Kiên cùng 7 bị can khác về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Lý do không nên quy định chiết khấu tối thiểu cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Góp ý sửa đổi Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị không quy định mức chiết khấu tối thiểu cho doanh nghiệp bán là để đảm bảo quyền tự quyết và điều chỉnh linh hoạt.

Nghề nguy hiểm hay do cái ác lộng hành?

LÊ PHI LONG |

Câu chuyện một shipper bị đánh một cách dã man đang gây bức xúc dư luận. Việc 2 vợ chồng kéo cổng để dùng tuýp sắt và ghế inox thay nhau đánh shipper đến mức gãy cả 2 tay đúng là quá coi thường pháp luật.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Chuẩn bị công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2022

Nhóm PV |

Cần Thơ hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT 2022; Sóc Trăng thăm và tri ân các gia đình liệt sĩ nhân dịp 27.7; Giá heo hơi tại Đồng bằng Sông Cửu Long tăng cao, người nuôi phấn khởi; Nhiều lòng đường ở nội ô TP Cần Thơ trở thành bãi đỗ xe; Hiệu quả từ mô hình “Một ý thức - Triệu niềm vui” là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Ốc gác bếp - đặc sản thắm tình quê của người miền Tây

PHONG LINH |

Ốc gác bếp là món ăn đặc sản vùng Đồng Tháp, dần dần món ăn lan rộng ra các tỉnh miền sông nước Cửu Long. Đây là món ăn thắm đượm vị ngọt quê nhà, là niềm tự hào văn hóa ẩm thực của người dân Miền Tây...

Độc lạ món đồ chơi dân gian của phụ nữ miền Tây

PHONG LINH |

Cần Thơ - Tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy chỉ cần một ít đất sét, dây chì, mút màu, gia đình chị Nguyễn Thị Bé Ba có thể chế tác những món đồ chơi dân gian từ đồ tái chế.