Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Cương quyết “dẹp” cuộc thi lợi dụng sắc đẹp để kinh doanh

Bích Hà |

Bên cạnh những mặt tốt của những cuộc thi người đẹp đóng góp cho xã hội, nhiều người lợi dụng chuyện này để làm thương mại. Quan điểm của ông Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VHTTDL) là sẽ chấn chỉnh, xử lý nghiêm những đơn vị lợi dụng thi người đẹp để… làm tiền.

Sẽ nới lỏng quy định về phẫu thuật thẩm mỹ

Những ngày qua, tân Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh và ban tổ chức cuộc thi đã đối mặt với hàng loạt tin đồn, trong đó có thông tin hoa hậu đã phẫu thuật thẩm mỹ và tin đồn mua giải.

Chia sẻ với Lao Động về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên cho biết, hiện Bộ vẫn đang chờ báo cáo giải trình của BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017, làm rõ các vấn đề báo chí nêu như việc mua - bán giải, chọn người từng phẫu thuật thẩm mỹ để trao vương miện.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên.

Về vấn đề Hoa hậu Đại dương 2017 thừa nhận từng phẫu thuật nâng mũi, nhưng sau đó đã rút đệm nâng và nói mình vẫn có vẻ đẹp tự nhiên, ông Vương Duy Biên cho rằng để biết có “đẹp tự nhiên hay không”, BTC cuộc thi cần có bác sĩ thẩm mỹ kiểm tra kỹ lưỡng, chụp X-Quang để xem cấu trúc mũi của hoa hậu có thay đổi hay không.

“Hiện nay, Điều 19 Nghị định 79/2012/NĐ-CP về thi người đẹp ghi rõ, mọi cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam đều phải tuân thủ quy định thí sinh chưa thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.

Tuy nhiên, hiện nay công nghệ làm đẹp rất phát triển, có những thủ thuật làm đẹp rất tinh vi, không cần đụng đến dao kéo. Vì lẽ đó, chúng ta cũng nên có cơ chế cởi mở hơn, như cho phép việc phẫu thuật thẩm mỹ đến mức nào thì được.

Tôi lấy ví dụ, việc làm đẹp để chăm sóc sức khỏe, như bị sâu răng, hay gãy răng thì phải làm lại chứ. Còn những can thiệp làm thay đổi nhan sắc thì không được. Bởi xuất phát điểm của cuộc thi nhan sắc là tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên. Thời gian tới, chúng tôi sẽ có những quy định chi tiết về vấn đề này” – Thứ trưởng Vương Duy Biên chia sẻ.

Mạnh tay xử lý việc mượn cuộc thi sắc đẹp để kinh doanh

Tại một cuộc hội thảo bàn về hoạt động thi người đẹp, người mẫu diễn ra mới đây, Thứ trưởng Vương Duy Biên cũng cho rằng, hiện nay các cuộc thi người đẹp, người mẫu đang rất sôi động. Bên cạnh những mặt tốt của những cuộc thi người đẹp đóng góp cho xã hội thì còn nhiều người lợi dụng chuyện này để làm thương mại kiếm tiền.

“Các công ty đứng ra tổ chức chỉ nhằm mục đích kiếm tiền mà không mấy tập trung đến mục đích cao cả là tôn vinh cái đẹp. Cái đó giờ không chỉ là loạn tên gọi nữa mà loạn cả thương hiệu” - Thứ trưởng Vương Duy Biên nhấn mạnh.

Trước những lùm xùm của cuộc thi Hoa hậu Đại dương, lãnh đạo Bô VHTTDL cho biết thời gian tới sẽ siết chặt hơn việc cấp phép tổ chức hoa hậu. Hiện Bộ VHTTDL đang chờ báo cáo giải trình của đơn vị tổ chức, nếu phát hiện sai phạm, có việc lợi dụng cuộc thi để kinh doanh, mua bán giải, Bộ sẽ xử lý nghiêm.

Dây và Cáp điện Trần Phú - Độ bền thách thức thời gian
Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.