Thời điểm phát hành quyết định doanh thu phòng vé phim Việt

việt văn |

Lựa chọn thời điểm phát hành luôn là một trong những yếu tố quyết định đến doanh thu phòng vé của phim.

Sau “Kẻ thứ ba” do Lý Nhã Kỳ sản xuất và đóng vai nữ chính, “chết yểu” sau mấy ngày ra rạp, chỉ thu trên 962 triệu đồng so với 33 tỉ đồng bỏ ra, “578: Phát đạn của kẻ điên” của đạo diễn Lương Đình Dũng thu 3,5 tỉ đồng so với tiền sản xuất được công bố là 60 tỉ đồng và mới nhất “Maika: Cô bé đến từ hành tinh khác” của đạo diễn Hàm Trần chỉ thu 4,8 tỉ đồng với kinh phí bỏ ra 30 tỉ đồng (theo Box Office - đơn vị quan sát phòng vé độc lập).

Ngoại trừ một “Kẻ thứ ba” yếu nhiều mặt, “578 : Phát đạn của kẻ điên” và “Maika” đều có nhiều ý kiến khen chê khác nhau trong đó nhiều ý kiến khen các pha hành động của “578” và số đông khen “Maika” ở cách kể chuyện khéo và phần kỹ xảo hình ảnh.

Tuy nhiên có mấy yếu tố đã khiến hai phim không thể đạt doanh thu như mong muốn.

Ngoài chuyện thời tiết mưa nhiều (không đoán định chính xác) thì việc phát hành vào cao trào của SEA Games 31 và hiện nay là giải bóng đá U.23 Châu Á với sự thi đấu khởi sắc của đội tuyển U.23 Việt Nam là hai yếu tố  khác. Nhưng quan trọng hơn là các nhà làm phim Việt đã không tính được hiệu ứng của các phim hay nước ngoài phát hành cùng thời điểm.

“Maika” là dạng phim viễn tưởng thiếu nhi phát hành đúng thời điểm vào hè tưởng như hợp lý nhưng khi phải cạnh tranh với “Doraemon: Nobita và cuộc chiến vũ trụ tí hon” thì đúng là “không có cửa”. Dù phần mới của Doraemon này cũng không quá đặc sắc nhưng ăn theo hiệu ứng thương hiệu chú mèo máy Doraemon đã quá nổi tiếng thì việc phim chiếm lĩnh phòng vé với doanh thu 33,5 tỉ đồng, trở thành phim điện ảnh Nhật Bản có doanh thu cao nhất tại Việt Nam từ trước đến nay, là chuyện có thể lý giải được. Vì phim hoạt hình Nhật luôn là món ăn rất được ưa thích của các bạn nhỏ. Ngoài ra, hai siêu phẩm khác là “Thế Giới Khủng Long: Lãnh Địa (tựa gốc: Jurassic World: Dominion) mới ra đã đạt doanh thu 24 tỉ đồng và  “Phi công siêu đẳng Maverick” 19,7 tỉ đồng…

Liệu 2 phim Việt về Trịnh Công Sơn (“Em và Trịnh” và “Trịnh Công Sơn”) sau nhiều lần cân nhắc, cùng ra rạp ngày 17.6 tới có phải là đúng thời điểm không?

Vào đúng ngày 17.6, “Harry Potter và tù nhân Azkaban” (Re-Run) cũng sẽ ra mắt. Và hơn một tuần sau,  “Điện thoại đen” (The Black phone) - phim kinh dị hấp dẫn; và đặc biệt là siêu phẩm “Elvis” về ông hoàng âm nhạc Elvis Presley với sự tham gia của siêu sao Tom Hanks phát hành. Chưa kể, “Thế Giới Khủng Long: Lãnh Địa (tựa gốc: Jurassic World: Dominion) thời điểm đó chưa chắc đã “hạ nhiệt”!

việt văn
TIN LIÊN QUAN

Phim Việt hóa đã bớt hút khán giả

NGỌC DỦ |

Dòng phim remake (phim Việt hóa) từng là lựa chọn hàng đầu của các nhà làm phim Việt. Tuy nhiên, việc mãi chạy theo việc vay mượn kịch bản nước ngoài, sẽ khó giúp điện ảnh trong nước phát triển.

Tăng kinh phí sản xuất, phim Việt vẫn “đội sổ” phòng vé

NGỌC DỦ |

Một điều nghịch lý đang xảy ra tại các phòng vé Việt, đó là không ít phim đầu tư kinh phí được xem là “khủng” so với mặt bằng thị trường phim Việt, nhưng doanh thu lại mang về chỉ vài tỉ đồng ít ỏi.

Vì sao phim Việt đuối sức trước “Thiên sử vàng” Điện Biên Phủ?

Mi Lan |

Chiến dịch Điện Biên Phủ với tầm vóc và bước ngoặt lịch sử vĩ đại luôn được tri ân bằng nhiều cách. Mỗi dịp kỷ niệm 40 năm, 50 năm, 60 năm chiến thắng Điện Biên, nhà nước vẫn đặt hàng các hãng phim với chi phí kỷ lục, nhưng hầu hết tác phẩm đều thể hiện sự đuối sức.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phim Việt hóa đã bớt hút khán giả

NGỌC DỦ |

Dòng phim remake (phim Việt hóa) từng là lựa chọn hàng đầu của các nhà làm phim Việt. Tuy nhiên, việc mãi chạy theo việc vay mượn kịch bản nước ngoài, sẽ khó giúp điện ảnh trong nước phát triển.

Tăng kinh phí sản xuất, phim Việt vẫn “đội sổ” phòng vé

NGỌC DỦ |

Một điều nghịch lý đang xảy ra tại các phòng vé Việt, đó là không ít phim đầu tư kinh phí được xem là “khủng” so với mặt bằng thị trường phim Việt, nhưng doanh thu lại mang về chỉ vài tỉ đồng ít ỏi.

Vì sao phim Việt đuối sức trước “Thiên sử vàng” Điện Biên Phủ?

Mi Lan |

Chiến dịch Điện Biên Phủ với tầm vóc và bước ngoặt lịch sử vĩ đại luôn được tri ân bằng nhiều cách. Mỗi dịp kỷ niệm 40 năm, 50 năm, 60 năm chiến thắng Điện Biên, nhà nước vẫn đặt hàng các hãng phim với chi phí kỷ lục, nhưng hầu hết tác phẩm đều thể hiện sự đuối sức.