Thiếu vắng hoạt động nghệ thuật ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 do dịch COVID-19

TUẤN ĐẠT |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, dịp Quốc tế Phụ nữ năm nay không có nhiều hoạt động văn hóa giải trí sôi động, thiếu vắng những chương trình hấp dẫn hoặc chỉ tổ chức trong một quy mô nhỏ, hạn chế số lượng người tham gia.

Nỗ lực đưa nghệ thuật đến với công chúng

Trước diễn biến vẫn còn phức tạp của dịch COVID-19, nhiều chương trình ca nhạc, sự kiện nghệ thuật trên toàn quốc buộc phải hủy bỏ. Ca sĩ Lệ Quyên và Mỹ Tâm đã gửi lời xin lỗi khán giả khi buộc phải thay đổi kế hoạch tổ chức liveshow, fanmeeting vào thời điểm thích hợp khác, khi dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, dù trước đó đã lựa chọn tháng 3 để trở lại và dành tặng khán giả những ca khúc mới trong một show diễn chất lượng. Cũng phải lùi lại cuối tháng 3 còn có đêm nhạc “Chuyện tình” - đêm nhạc được chờ đợi nhất của 2 nhạc sĩ tài hoa Trần Tiến - Thanh Tùng.

Tuy nhiên, một số hoạt động nghệ thuật được tổ chức nhân dịp 8.3 như một nỗ lực với mong muốn đem đến cho khán giả những món ăn tinh thần văn hóa đa dạng, phù hợp giữa bối cảnh khó khăn đang phải trải qua. Trong đó, đáng chú ý là triển lãm mỹ thuật mừng ngày Quốc tế Phụ nữ với chủ đề “Biển gọi” do Câu lạc bộ Nữ họa sĩ (thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam) tổ chức từ ngày 1 đến 8.3 tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền (Hà Nôi), trưng bày 68 tác phẩm của 68 nữ tác giả với nhiều chất liệu như sơn dầu, khắc gỗ, sơn mài… tái hiện về cuộc sống vùng biển với những cảng cá, làng chài... dọc miền Trung.

Chương trình “Mùa Xuân nho nhỏ” được tổ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) từ ngày 1 đến ngày 31.3 với sự tham gia của gần 100 đồng bào của 14 dân tộc gồm Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú… có các tiết mục ca múa nhạc đăc sắc “Tình ca từ biển”, giao lưu “Tháng ba Tây Nguyên” hay giới thiệu văn hóa ẩm thực, trò chơi dân gian… Diễn ra trong vòng 1 tháng nên chương trình phải chuẩn bị đến 2 phương án để có thể “phản ứng nhanh” trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19.

Tại Đà Nẵng, đêm nhạc “Ước hẹn tháng 3” được tổ chức Công viên Châu Á - Asia Park với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ, sẽ diễn ra vào 18h ngày 6.3 và mở cửa hoàn toàn miễn phí dành. “Ước hẹn tháng 3” hứa hẹn sẽ đem đến những giây phút bùng nổ cảm xúc với những màn trình diễn say mê của ban nhạc Acoustic, những giây phút sôi động từ các DJ, Rapper hay không khí hân hoan, vui tươi của các ca sĩ, vũ công Đà Nẵng... Đây cũng được xem là một nỗ lực góp phần hâm nóng thị trường du lịch Đà Nẵng bằng việc tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa giải trí nổi bật ngay sau khi hoạt động trở lại từ trước Tết Nguyên đán 2021.

Tôn vinh áo dài truyền thống

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, nhiều hoạt động tôn vinh Áo dài được tích cực mở rộng triển khai. Hoạt động này cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân khi Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ VHTTDL phát động chiến dịch, khuyến khích nữ công chức, viên chức, phụ nữ mọi lứa tuổi trên toàn quốc mặc áo dài từ ngày 2 đến 8.3. Được biêt, hoạt động nằm trong chương trình sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ năm 2020 thông qua các sự kiện nhằm tôn vinh và gìn giữ nét đẹp truyền thống văn hóa, cũng như phát huy, quảng bá tà áo dài Việt Nam.

“Tuần lễ Áo dài 2021” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cũng sẽ khai mạc vào đúng ngày 8.3 và kết thúc vào ngày 14.3 tại Hà Nội. Theo đó, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp nhận hình ảnh, tài liệu và hiện vật của 23 cá nhân trao tặng bao gồm Đại sứ - Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga, Nhà báo - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành, PGS.TS Nguyễn Thị Phượng… Bên cạnh đó, một buổi tọa đàm nhỏ bàn luận về áo dài, mặc áo dài đúng cách cũng được các nam giới Việt Nam bàn luận trong khuôn khổ “Tuần lễ Áo dài 2021”.

Theo bà Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tà áo dài truyền thống là niềm tự hào của người dân Việt Nam; áo dài xứng đáng được tôn vinh và công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hiện có khá nhiều đề xuất, cần làm thêm hồ sơ đề nghị Unesco công nhận áo dài là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trước đó, từ ngày 1 đến 8.3, “Tuần lễ Áo dài 2021” cũng được phát động tại TP.Đà Nẵng và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ, công chức, viên chức toàn thành phố tham gia. Đây là lần thứ 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Đà Nẵng phát động và gây hiệu ứng tốt về mặt xã hội trong việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về mặt giá trị của tà áo dài trong đời sống xã hội hiện đại.

TUẤN ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Tây Ninh: CĐCS tặng quà cho 1.250 nữ đoàn viên nhân ngày Quốc tế Phụ nữ

Quốc Tiến |

Kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 (8.3.1910 - 8.3.2021), ngày 4.3.2021, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công TNHH Dệt sợi Continental (có trụ sở đóng tại Khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) đã tổ chức trao tặng 1.250 phần quà cho nữ đoàn viên, công nhân lao động công ty.

BIC ưu đãi 20% phí bảo hiểm sức khỏe nhân ngày Quốc tế phụ nữ

Hải Minh |

Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) gửi tặng khách hàng chương trình khuyến mại “Ưu đãi ngập tràn, gửi trọn yêu thương” khi mua bảo hiểm sức khỏe trực tuyến.

Bị giữ xe vì vi phạm nồng độ cồn, chủ xe la hét, đập phá xe

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Truyền thông quốc tế dành lời khen cho U20 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Màn thể hiện ấn tượng của U20 Việt Nam trước hai đối thủ được đánh giá cao hơn là U20 Australia và U20 Qatar đã thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Giờ thứ 9: Bạn gái của bố tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Không hiểu sao tôi vẫn không bỏ được thói quen dõi mắt xuống đường từ ô cửa sổ phòng làm việc mỗi khi hết giờ làm, tôi cũng bỗng thót tim và ngoái lại tìm kiếm khi nghe thấy giọng nói, nụ cười giống với giọng cô ta. Tôi không biết cảm xúc của mình có phải là tình yêu tôi dành cho cô ta không. Nhưng trong lòng tôi như có một khoảng trống vắng lặng, đơn côi.

Quảng Nam khởi tố thêm một phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Hoàng Bin |

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 92-02D ở Quảng Nam đã có nhiều sai phạm.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Tây Ninh: CĐCS tặng quà cho 1.250 nữ đoàn viên nhân ngày Quốc tế Phụ nữ

Quốc Tiến |

Kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 (8.3.1910 - 8.3.2021), ngày 4.3.2021, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công TNHH Dệt sợi Continental (có trụ sở đóng tại Khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) đã tổ chức trao tặng 1.250 phần quà cho nữ đoàn viên, công nhân lao động công ty.

BIC ưu đãi 20% phí bảo hiểm sức khỏe nhân ngày Quốc tế phụ nữ

Hải Minh |

Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) gửi tặng khách hàng chương trình khuyến mại “Ưu đãi ngập tràn, gửi trọn yêu thương” khi mua bảo hiểm sức khỏe trực tuyến.