Thế giới thờ ơ với hoa hậu vì “các cuộc thi chỉ làm giàu cho ban tổ chức”?

Huyền Chi |

Khi có quá nhiều hoa hậu được vinh danh, lần lượt nhận vương miện, quyền trượng, các chuyên gia nhận ra các cuộc thi sắc đẹp là thứ mà thế giới không còn cần nữa.

Các cuộc thi Hoa hậu được tổ chức thường niên thu hút sự quan tâm của khán giả. Ảnh: News24.
Các cuộc thi Hoa hậu liên tục được tổ chức thường niên. Ảnh: News24.

Chuẩn mực về cái đẹp thay đổi

Cuộc thi sắc đẹp đầu tiên được tổ chức ở Mỹ vào năm 1921 với tên gọi Hoa hậu Mỹ. Đây được coi là chất xúc tác thúc đẩy sự phát triển của các đấu trường nhan sắc ngày nay.

Sau đó, cuộc thi Hoa hậu Thế giới vấp phải những tranh cãi đầu tiên khi tổ chức phần thi bikini. Trong thời đại đồ bơi kín đáo được coi là thứ bắt buộc, Miss World vẫn kiên quyết cho thí sinh trình diễn áo tắm, tìm ra người đẹp nhất và trao vương miện.

Từ đây, tất cả các thí sinh đều phải đáp ứng các tiêu chí nhất định để có thể đăng quang, bao gồm một cơ thể mảnh mai và săn chắc, nụ cười hoàn hảo, mái tóc dài bồng bềnh, vòng 1 nở nang và đôi chân dài thẳng.

Theo Image, không thể phủ nhận rằng những thí sinh thi hoa hậu đều xinh đẹp, nhưng "cái đẹp" có nhiều hình dạng, nhiều hình thức và kích cỡ.

Có thể nói, các cuộc thi sắc đẹp cổ vũ những kỳ vọng không thực tế về một người phụ nữ, rằng họ nên có ngoại hình như thế nào và cư xử ra sao.

Những giải phụ như "hoa hậu có thể hình đẹp", "hoa hậu có nụ cười đẹp" hay "hoa hậu có làn da không tì vết" xác định mọi đặc điểm cơ thể của phụ nữ một cách máy móc.

Cùng bộ tiêu chí như trên, những người phụ nữ đã lấy chồng, trên 30 tuổi, có chiều cao khiêm tốn, cơ thể đầy đặn... được coi là không đạt "chuẩn".

Ở một số quốc gia, đặc biệt là các quốc gia Châu Á, việc giành chiến thắng trong một cuộc thi nổi tiếng thế giới được coi là vinh dự lớn, mang lại niềm tự hào cho đất nước.

Những chiếc vương miện mang lại hy vọng cho hàng triệu phụ nữ - nhất là ở các quốc gia nghèo đói - để thoát khỏi cảnh nợ nần, có một cuộc sống chất lượng hơn.

Tờ Outlook nhận định, với hàng loạt lợi ích "từ trên trời rơi xuống", các cuộc thi sắc đẹp dạy các cô gái trẻ rằng họ cần phải xinh đẹp, nóng bỏng để trở nên thành công.

Một vóc dáng bốc lửa, nụ cười khả ái cùng một câu trả lời trong 30 giây trở thành công thức được áp dụng ở tất cả các cuộc thi nhan sắc. Ảnh: MW.
Một vóc dáng bốc lửa, nụ cười khả ái cùng một câu trả lời trong 30 giây trở thành công thức được áp dụng ở tất cả các cuộc thi nhan sắc. Ảnh: MW.

Thế giới không còn quan tâm "nữ hoàng sắc đẹp"

Từ năm 1994 đến 2000, Ấn Độ có 6 nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu. Nhưng "phong trào" hoa hậu bắt đầu suy yếu bởi lẽ không giống như trước đây, trở thành hoa hậu không còn đảm bảo cho một cô gái có suất bước chân vào Bollywood.

Tác giả Kiran Manral nhận định: "Tôi nghĩ các cuộc thi sắc đẹp đều dựa trên việc đánh giá phụ nữ chủ yếu bằng vẻ đẹp bên ngoài của họ. Thế hệ trẻ có thể thấy bất công nếu được xếp hạng bởi vẻ đẹp ngoại hình. Ở Ấn Độ, chiến thắng trong các cuộc thi sắc đẹp được coi là bước đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh. Ngoài những người muốn nổi tiếng, ngoài ra, tôi không chắc các cô gái trẻ ngày nay quan tâm đến việc tham gia hay xem các cuộc thi hoa hậu".

Thập niên 1990 và đầu những năm 2000 là thời điểm mà hầu hết các thiếu nữ đều khao khát trở thành hoa hậu. Các hoa hậu từng là "đại sứ thương hiệu" cho đất nước và được ngưỡng mộ, tung hô.

Theo Youth Inc, người thực sự được hưởng lợi từ những cuộc thi hoa hậu chắc chắn không phải là số đông. Các cuộc thi sắc đẹp hoạt động như công xưởng hái ra tiền cho ban tổ chức.

Và khi được hỏi "Bạn mong muốn điều gì nhất", những thí sinh sẽ nhắc đến hòa bình và những thứ được cho là tốt đẹp.

Sự sáo rỗng, rập khuôn và quy chuẩn phi thực tế về cái đẹp là những yếu tố khiến Hoa hậu "mất giá".

"Nếu các cuộc thi sắc đẹp chấp nhận những người ở mọi tầng lớp, với mọi hình dáng cơ thể, đó sẽ là một thay đổi mang tính cách mạng và thật sự tạo nên một xã hội hạnh phúc lành mạnh", tờ Youth Inc khẳng định.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

"Bội thực" hoa hậu

DIỆU HUYỀN |

Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm, giới giải trí Việt đã tổ chức gần 20 cuộc thi nhan sắc khác nhau.

BTC nói gì trước thông tin Hoa hậu Việt Nam 2022 không được thi quốc tế?

DI PY |

Trước những thông tin cho rằng các thí sinh vào top 3 (tức Hoa hậu và 2 Á hậu) của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ "bít cửa" thi quốc tế, ban tổ chức cuộc thi đã lên tiếng.

Hoa hậu Thuỳ Tiên xây giếng nước sạch tặng người dân Angola

Linh Chi |

Sau chuỗi dự án truyền cảm hứng tại hàng loạt trường đại học trong nước, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã tiếp tục hành trình thiện nguyện tại nhiều nước trên thế giới. Trong đó, cô đã hội ngộ Quang Linh để cùng mang nước sạch đến với người dân Angola.

Bất ngờ với khoản doanh thu tượng trưng tại Linh Quang Điện

NHÓM PV |

Sau 3 năm thành lập, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện của người tự xưng mình là thầy Cao Anh đã tăng vốn từ 2,5 tỉ đồng lên 99 tỉ đồng, đi kèm với đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tài sản. Thế nhưng, doanh thu trong năm 2020 tại doanh nghiệp chỉ khoảng 500 triệu đồng và hơn 1 tỉ đồng năm 2021.

Tin tức 24h: Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh vào cuối tuần

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh vào cuối tuần; Xử lý người chuyển tiếp cuộc gọi đòi nợ đến đường dây nóng Bộ Công an; "Siêu lừa gặp siêu lầy" đạt top 1 doanh thu với hơn 360.000 vé bán ra...

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo khẩn sau vụ 2 cô giáo đánh trẻ 17 tháng tử vong

Vân Trang |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đề nghị địa phương tăng cường quản lý giáo dục trên địa bàn, đặc biệt đối với giáo dục mầm non ngoài công lập sau vụ 2 cô giáo đánh bé trai 17 tháng tử vong.

Cảnh báo khẩn về nạn lừa đảo phụ huynh chuyển tiền gấp vì con bị cấp cứu

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chỉ vài ngày qua, nhiều phụ huynh tại TPHCM đã chuyển hàng trăm triệu đồng cho những đối tượng lừa đảo với cùng 1 chiêu thức con đi cấp cứu, cần chuyển tiền gấp.

Dự kiến chi hơn 256 tỉ đồng bảo tồn, tôn tạo di tích nhà tù Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 6.3, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Nhà tù Côn Đảo.

"Bội thực" hoa hậu

DIỆU HUYỀN |

Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm, giới giải trí Việt đã tổ chức gần 20 cuộc thi nhan sắc khác nhau.

BTC nói gì trước thông tin Hoa hậu Việt Nam 2022 không được thi quốc tế?

DI PY |

Trước những thông tin cho rằng các thí sinh vào top 3 (tức Hoa hậu và 2 Á hậu) của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ "bít cửa" thi quốc tế, ban tổ chức cuộc thi đã lên tiếng.

Hoa hậu Thuỳ Tiên xây giếng nước sạch tặng người dân Angola

Linh Chi |

Sau chuỗi dự án truyền cảm hứng tại hàng loạt trường đại học trong nước, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã tiếp tục hành trình thiện nguyện tại nhiều nước trên thế giới. Trong đó, cô đã hội ngộ Quang Linh để cùng mang nước sạch đến với người dân Angola.