The Face 2017: Hữu Vi bị chê nhạt nhòa, nói lung tung khi lên sóng

Ánh Ngọc |

Nếu như năm ngoái, Vĩnh Thụy được đánh giá khá tốt trong vai trò làm host (người dẫn chương trình truyền hình) của The Face - Gương mặt thương hiệu, thì năm nay Hữu Vi tỏ ra khá nhạt nhòa trong 2 tập mới lên sóng.

The Face năm nay đón nhận không ít đánh giá trái chiều từ dư luận. Bên cạnh những phát ngôn gây tranh cãi của bộ ba huấn luyện viên, host Hữu Vi cũng vấp phải khá nhiều lời chê bai vì ăn nói kiệm lời và lối dẫn dắt tương đối mờ nhạt.

Trong buổi họp báo chính thức, Lan Khuê đã từng tuyên bố: "Tất cả những gì Vĩnh Thụy nói ở mùa 1 không bằng Hữu Vi nói trong 1 thử thách ở mùa 2" làm khán giả vô cùng chờ đợi màn "chào sân" của Hữu Vi. Tuy nhiên điều đó đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xảy ra.

Khác với mùa 1, khi Vĩnh Thụy không được ngồi cạnh HLV hay BGK để đóng góp ý kiến, mùa này Hữu Vi đã có rất nhiều đất để chứng tỏ mình. Thế nhưng vai trò của anh được nhìn nhận là có cũng được, không cũng chẳng sao.

Bộ ba HLV The Face và host của chương trình Hữu Vi. Ảnh: BTC

Là host một chương trình chuyên về thời trang nhưng khi nghe HLV Hoàng Thùy và stylish Hoàng Ku bàn luận về choker (dây đeo cổ) thì Hữu Vi đột nhiên thắc mắc "Choker là cái gì?". Ngay lập tức, hai giám khảo phải giải thích cho Hữu Vi, thậm chí Hoàng Thùy còn ngỏ ý muốn biến dây chuyền của Hữu Vi thành choker.

Những câu nói của Hữu Vi cũng bị đánh giá là không liên quan đến thời trang cho lắm và theo cảm tính nhiều hơn. Cách nhìn nhận về thời trang của anh hình như có vẻ khác các HLV và stylish còn lại. HLV Minh Tú thẳng thắn nói rằng "Hữu Vi đã làm Minh Tú cười rất nhiều khi anh bình luận về thời trang theo cách của đàn ông".

Hữu Vi bị chê khi nhận xét về chuyên môn cho các thí sinh The Face.

Ở thử thách các thí sinh thi catwalk, khi Hữu Vi đang nói về vấn đề tạo dáng ở cuối đường catwalk của các thí sinh thì ngay lập tức, HLV Lan Khuê đã chỉnh lại rằng bất kể khoảnh khắc nào, từ những bước đi ánh mắt hay cái xoay người cũng phải tạo dáng, chứ không chỉ ở cuối đường.

Nhiều khán giả cho rằng Hữu Vi nên tập trung vào vai trò host nhiều hơn là nhận xét chuyên môn của các thí sinh vì nói câu nào là lại bị "chặt chém’’ câu đấy.

 

 

Ánh Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.