Thế cờ của YG sau loạt sóng gió chỉ còn trông chờ vào Blackpink và G-Dragon

Trang Ngọc |

Năm 2022, YG Entertainment đối mặt với loạt thay đổi và cả khó khăn khi nhiều nghệ sĩ liên tiếp rời khỏi công ty sau khi hết hạn hợp đồng.

YG Entertainment là công ty giải trí Hàn Quốc thành lập năm 1996 bởi chủ tịch Yang Hyun Suk. Công ty hoạt động như một hãng thu âm, tổ chức tìm kiếm tài năng, quản lý nghệ sĩ, sản xuất âm nhạc và các buổi hòa nhạc.

Thời kỳ hoàng kim của YG là vào khoảng những năm 2010, khi công ty sở hữu loạt nghệ sĩ, nhóm nhạc đình đám gồm Big Bang, 2NE1, Se7en, Psy, Akdong Musician... cùng dàn diễn viên tên tuổi như Kang Dong Won, Cha Seung Won, Choi Ji Woo...

Loạt nghệ sĩ dưới trướng YG thời hoàng kim. Ảnh: YG Entertainment
Loạt nghệ sĩ dưới trướng YG thời hoàng kim. Ảnh: YG Entertainment

Với độ nổi tiếng vươn tầm quốc tế, YG được xếp vào 1 trong 3 "ông lớn" của làng giải trí xứ Hàn trong suốt nhiều năm.

Sự sụp đổ sau thời hoàng kim

Danh tiếng của YG bắt đầu đi xuống từ năm 2019. Hàng loạt scandal chấn động nổ ra khiến Seungri của Big Bang, B.I của iKON rời nhóm. Chủ tịch Yang Hyun Suk cũng tuyên bố từ chức và phải phục vụ điều tra cho các cáo buộc tham ô, trốn thuế, môi giới mại dâm...

Scandal của Seungri khởi đầu cho tháng ngày tuột dốc của YG. Ảnh: Koreaboo
Scandal của Seungri khởi đầu cho tháng ngày tuột dốc của YG. Ảnh: Yonhap

YG dần mất đi vị thế cao vốn có trong ngành giải trí xứ kim chi. Theo Korea Exchange từ tháng 5.2021, YG đã bị giáng từ công ty blue-chip (công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn) xuống doanh nghiệp tầm trung.

Sau 2 năm đầy khó khăn, đầu năm 2022, cổ phiếu YG lần đầu đi lên bởi sự trở lại của Big Bang với MV Still Life. Tuy nhiên, hi vọng tiếp tục bị dập tắt khi nhóm hoàn toàn không có bất kỳ kế hoạch quảng bá nào tiếp theo cho sản phẩm âm nhạc này.

Still Life không đủ sức cứu vãn một YG đang đi xuống. Ảnh: Soompi
Still Life của Big Bang không đủ sức cứu vãn một YG đang đi xuống. Ảnh: Yonhap

Sự trở lại của nhóm nhạc tân binh Treasure hồi tháng 1 và Black Pink vào tháng 8 là những điểm nhấn hiếm hoi khác của YG năm 2022. Nhưng, loạt động thái này không thể bù đắp được những mất mát mà công ty đã trải qua trong năm qua.

Cụ thể, hồi tháng 4.2022, T.O.P khiến fan bất ngờ khi tuyên bố rời YG chỉ 1 ngày sau khi Still Life ra mắt. Đến cuối năm, Daesung cũng nối gót anh cả Big Bang ra đi, còn Tae Yang thì chuyển từ YG sang công ty con The Black Label.

Mặc dù cả 3 đều khẳng định vẫn tiếp tục hoạt động với tư cách thành viên Big Bang, nhưng sự ra đi liên tiếp khỏi YG khiến người hâm mộ ít nhiều lo lắng. Mặt khác, thành viên duy nhất còn lại - trưởng nhóm G-Dragon vẫn đang trong quá trình thương thảo hợp đồng với công ty.

G-Dragon là thành viên duy nhất của Big Bang chưa rời YG. Ảnh: Knet
G-Dragon là thành viên duy nhất của Big Bang chưa rời YG. Ảnh: Knet

Nối tiếp Daesung và Tae Yang, ngày 30.12.2022, 6 thành viên iKON đồng loạt rời khỏi YG sau 7 năm gắn bó. Cùng ngày, nam diễn viên Kang Dong Won cũng tuyên bố không tiếp tục gia hạn hợp đồng với công ty.

iKON đồng loạt tuyên bố không gia hạn hợp đồng với YG. Ảnh: YG Entertainment
iKON đồng loạt tuyên bố từ giã YG. Ảnh: YG Entertainment

Như vậy hiện tại, YG đã mất đi lượng lớn số nghệ sĩ "đinh" dưới trướng. Mặt khác, chỉ có Black Pink và Treasure còn thường xuyên xuất hiện trước công chúng, các nghệ sĩ còn lại như Winner, Akdong Musician... không có nhiều hoạt động trong năm qua.

Những hi vọng còn sót lại

Tình trạng hiện tại của YG khiến fan vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng điều này cũng tạo ra không ít cơ hội cho công ty "trở mình" sau thời gian khó khăn.

Hi vọng lớn được đặt vào các nhóm nhạc còn lại là Black Pink, Treasure, Winner... Vì giờ đây, lượng nghệ sĩ giảm xuống sẽ khiến công ty có thời gian để tập trung nhiều hơn vào các hoạt động cho "gà cưng".

Black Pink là một trong những hi vọng lớn nhất của công ty trong năm tới. Ảnh: Soompi
Black Pink là một trong những hi vọng lớn nhất của công ty trong năm tới. Ảnh: Yonhap

Mặt khác, vừa qua, G-Dragon đăng tải đoạn clip cho biết anh đang có dự định trở lại với các sản phẩm âm nhạc mới trong năm 2023.

Mặc dù chưa biết kế hoạch cụ thể là gì nhưng nhiều người tin rằng sản phẩm này sẽ vẫn được G-Dragon thực hiện với tư cách là nghệ sĩ của YG.

G-Dragon thông báo trở lại năm 2023. Ảnh: Chụp màn hình
G-Dragon thông báo trở lại năm 2023. Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, trong khi lượng nghệ sĩ do công ty quản lý giảm mạnh, YG cũng đã "nhá hàng" ra mắt một nhóm nhạc tân binh. Nhóm nhạc nữ này gồm 7 thành viên và sẽ chính thức hoạt động trong năm 2023.

Công ty nhá hàng ra mắt nhóm nữ tân binh. Ảnh: YG Entertainment
Công ty nhá hàng ra mắt nhóm nữ tân binh. Ảnh: YG Entertainment

Với loạt tín hiệu đáng mừng này, fan hi vọng 2023 sẽ không còn là một năm tăm tối với YG Entertainment.

Trang Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Lisa, Jennie (Blackpink) tham gia đào tạo nhóm nữ tân binh của YG

DƯƠNG HƯƠNG |

YG Entertainment vừa “thả xích" video teaser công bố tên nhóm nhạc nữ mới nhất “Baby Monster". Đặc biệt, Lisa và Jennie (Blackpink) đã xuất hiện với vai trò cố vấn cho đàn em.

Tham vọng của YG sau khi Blackpink đổi cơ quan chủ quản

DI PY |

Có khả năng YG sẽ cố gắng tạo ra một nhóm nhạc nữ thành công không kém Blackpink hay 2NE1.

Blackpink sẽ rời YG vào năm sau?

THU HƯƠNG |

Theo Korea Herald, Blackpink sẽ rời YG Entertainment để chuyển sang công ty con The Black Label do Teddy trực tiếp đứng đầu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lisa, Jennie (Blackpink) tham gia đào tạo nhóm nữ tân binh của YG

DƯƠNG HƯƠNG |

YG Entertainment vừa “thả xích" video teaser công bố tên nhóm nhạc nữ mới nhất “Baby Monster". Đặc biệt, Lisa và Jennie (Blackpink) đã xuất hiện với vai trò cố vấn cho đàn em.

Tham vọng của YG sau khi Blackpink đổi cơ quan chủ quản

DI PY |

Có khả năng YG sẽ cố gắng tạo ra một nhóm nhạc nữ thành công không kém Blackpink hay 2NE1.

Blackpink sẽ rời YG vào năm sau?

THU HƯƠNG |

Theo Korea Herald, Blackpink sẽ rời YG Entertainment để chuyển sang công ty con The Black Label do Teddy trực tiếp đứng đầu.