Thế chỗ phim Hollywood, phim Châu Á “xâm lấn” rạp chiếu Việt

Việt Văn |

Do dịch bệnh COVID-19, nhiều phim Hollywood phải dời lịch chiếu, lập tức phim Châu Á trong đó có phim Việt chớp lấy cơ hội này, nhảy vào để... cạnh tranh, chiến thắng doanh thu phòng vé. Và khán giả Việt Nam có dịp được thưởng ngoạn một bữa tiệc thị giác đầy màu sắc Châu Á vào những tháng cuối năm…

Từ “ “Ròm” đến “Tiệc trăng máu” và...

“Ròm” gây nhiều chú ý khi ra rạp vì nhiều lý do, từ phim thắng giải tại Liên hoan phim danh giá Busan (Hàn Quốc) rồi phạm luật điện ảnh, bị Cục Điện ảnh “tuýt còi” đến bản chiếu Busan và bản chiếu ở Việt Nam đã bị yêu cầu chỉnh sửa đi.

“Ròm” thắng doanh thu chính nhờ những yếu tố hậu trường kể cả scandal tạo ra hơn là chất lượng thưc sự của bộ phim. Những người đi xem phim chia làm 2 phe khen, chê. Nghiêm túc nhìn nhận, “Ròm” chưa phải là phim hay. Kịch bản, kết cấu còn lộn xộn, nhân vật tung ra để đấy không giải quyết rốt ráo, do thiếu một bàn tay biên tập, dựng phim có nghề, có chăng là phần hình ảnh ở một số cảnh khá ấn tượng. Còn những cảnh “tàn bạo” như Ròm cắn vai bạn, rồi đứng lên miệng nhỏ máu trông hơi ghê và phi thẩm mỹ nhiều hơn...

Thực tế sẽ chứng minh khả năng thực sự của “Ròm” khi phim tham dự các Liên hoan phim quốc tế trong tương lai gần.

Sau khởi đầu của “Ròm”, ít nhất 6 phim Việt sẽ ra rạp vào cuối năm với những hy vọng. Được PR rầm rộ và chờ đợi nhất dĩ nhiên là “Tiệc Trăng máu” với một đạo diễn nổi tiếng về doanh thu phòng vé - Nguyễn Quang Dũng (Dũng “khùng” với nhiều phim cháy vé trước đây như “Những tháng năm rực rỡ”, “Mỹ nhân kế”…) do đạo diễn Phan Gia Nhật Linh (từng làm đạo diễn phim “Em là bà nội của anh”) sản xuất - một bộ đôi dày dạn kinh nghiệm làm phim thị trường. “Tiệc Trăng máu” mở suất chiếu sớm từ 20 - 22.10; chính thức khởi chiếu vào ngày 23.10. Đây được coi là “bom tấn” phim Việt và hứa hẹn tạo ra những kỷ lục doanh thu phòng vé.

Cùng xếp hàng nối đuôi nhau ra mắt trong tháng 11 là 3 phim với các thể loại và đều khá “lạ miệng”, mang màu sắc cuộc sống đương đại. “Sài Gòn trong cơn mưa” chọn nhân vật chính là những người trẻ xa xứ vào Sài Gòn lập nghiệp với bao ước mơ, khát vọng, tình yêu và cả cạm bẫy. “Chồng người ta” lại khai thác câu chuyện tình yêu đầy thù hận xoay quanh 3 nhân vật trong phim. “Trái tim quái vật” thuộc thể loại hồi hộp, tâm lý về một vụ án mạng ly kỳ tại chung cư xuống cấp mà nghi phạm là 4 cư dân tại chung cư. Bộ phim do đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp “cầm trịch”, thuộc thể loại trinh thám và hồi hộp, ra đời từ sự ám ảnh bởi những vụ án mạng ở các khu chung cư cũ, mang nhiều chất liệu gần gũi với cuộc sống và một câu chuyện nhiều cảm xúc. Trailer chính thức của “Trái tim quái vật” cũng vừa được công bố, với những thông tin quan trọng được nhấn mạnh trong quanh vụ án nam thanh niên bị sát hại xoay quanh 4 kẻ tình nghi do Hoàng Thuỳ Linh, B Trần, Hứa Vĩ Văn và Trịnh Thăng Bình thủ vai. Bộ phim được đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp thai nghén trong gần 6 năm trời, 2 năm lên ý tưởng, 2 năm làm kịch bản và 2 năm rưỡi sản xuất - hậu kỳ. Trong đó, vai diễn của Hoàng Thùy Linh khá được chờ đợi, với người mẹ đơn thân làm nghề mát xa…

Bộ phim kết thúc năm mang tên “Người cần quên phải nhớ” của đạo diễn Đức Thịnh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn ra mắt vào dịp Noel. Trên hành trình tìm lời giải thích cho cái chết của cha mình, một cô phóng viên trẻ đã gặp gỡ phải gã giang hồ tưởng ngầu nhưng lại mất trí nhớ. Cả hai vướng phải những tình huống “dở khóc dở cười” để rồi nảy sinh tình cảm với nhau...

Mùi vị kim chi, hương hoa anh đào và màu sắc xứ sở Chùa Vàng

Tiếp sau “Cục nợ hoá cục cưng”, một phim về tình cảm gia đình gây xúc động, mới đây là sự ra mắt của “Sóng thần Ở Haeundea” là bộ phim về đề tài sóng thần đầu tiên của Hàn Quốc, thu hút hơn 11 triệu lượt xem và lọt vào Top 15 phim Hàn hay nhất. Đặc biệt, người hâm mộ điện ảnh có thể thưởng thức bộ phim với giá vé ưu đãi 45.000 đồng, áp dụng cho mọi suất chiếu.

Vào ngày cuối cùng của tháng 10, thể loại hài+ hành động của Hàn Quốc sẽ xuất hiện với “Kỳ nghỉ nhớ đời”. Đó là chuyến du lịch Philippines nhớ đời với bao ái, ố, hỷ, nộ của chàng cảnh sát “làng” Byung Soo (do Kwak Do-won thủ vai) nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

Mùa Halloween năm nay, các fan phim kinh dị khó cưỡng lại sức hút của “Ngôi làng chết chóc” và “Ngạ Quỷ: Tiếng thét Đồng Gió Hú” của điện ảnh Thái Lan, lần lượt trình làng ngày 23.10 và 30.10. Một bộ phim khác từ điện ảnh xứ sở Chùa Vàng với thể loại hài, tình cảm gia đình - “Đừng gọi anh là bố” sẽ chính thức khởi chiếu vào ngày 13.11, với câu chuyện cảm động về tình cha con và tình cảm gia đình.

Tiết tấu chậm rãi, câu chuyện sâu sắc là truyền thống của phim Nhật. 3 bộ phim “Thanh âm trong mắt em”, “Violet Evergarden: Hồi ức không quên” và “Doraemon: Nobita và những người bạn khủng long mới” từ xứ sở hoa anh đào sẽ đến với khán giả vào dịp cuối năm…

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Tình yêu và tham vọng cùng nỗi lo phim Việt "đầu voi đuôi chuột"

ĐÌNH DY |

Tình yêu và tham vọng cùng hàng loạt phim Việt có khởi điểm ấn tượng, gây cấn nhưng về sau càng đuối, lộ những điểm yếu vốn thấy: dài dòng, lê thê.

Phim Việt doanh thu ảm đạm, lỗi có phải chỉ do COVID-19?

NGỌC DỦ |

Thị trường điện ảnh Việt thời gian vừa qua ảm đạm với số lượng phim ra rạp ít ỏi. Một số phim mạnh dạn được đem ra công chiếu cho khán giả thì có doanh thu thấp...

Thành phố điện ảnh và những giải pháp đột phá

Việt Văn (lược thuật) |

Hội thảo “Xây dựng và quảng bá thương hiệu quốc gia Liên hoan Phim Việt Nam” diễn ra sáng 29.7 tại Hà Nội với khá nhiều ý kiến đóng góp và có tính khả thi cao.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tình yêu và tham vọng cùng nỗi lo phim Việt "đầu voi đuôi chuột"

ĐÌNH DY |

Tình yêu và tham vọng cùng hàng loạt phim Việt có khởi điểm ấn tượng, gây cấn nhưng về sau càng đuối, lộ những điểm yếu vốn thấy: dài dòng, lê thê.

Phim Việt doanh thu ảm đạm, lỗi có phải chỉ do COVID-19?

NGỌC DỦ |

Thị trường điện ảnh Việt thời gian vừa qua ảm đạm với số lượng phim ra rạp ít ỏi. Một số phim mạnh dạn được đem ra công chiếu cho khán giả thì có doanh thu thấp...

Thành phố điện ảnh và những giải pháp đột phá

Việt Văn (lược thuật) |

Hội thảo “Xây dựng và quảng bá thương hiệu quốc gia Liên hoan Phim Việt Nam” diễn ra sáng 29.7 tại Hà Nội với khá nhiều ý kiến đóng góp và có tính khả thi cao.